Việt Nam phù hợp đăng cai World Cup; Neymar đồng ý giảm lương

Việt Nam là một trong bốn quốc gia phù hợp đăng cai World Cup 2034

Cựu bộ Trưởng Thanh niên và Thể Thao Malaysia, Khifer Jamaluddin cho biết: “Việc Asean đăng cai World Cup 2034 trở nên lý tưởng nhất là không quá bốn quốc gia”.

Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Thái Lan là những quốc gia Asean phù hợp để đấu thầu đăng cai World Cup 2034...

...nhờ lượng CĐV đam mê bóng đá cuồng nhiệt, cùng các điều kiện vật chất, hạ tầng và tài chính.

Nghị sĩ này cho biết Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam được xem là bốn quốc gia phù hợp nhất để tổ chức World Cup 2034, dựa trên các yếu tố: cơ sở vật chất và hạ tầng, cũng như khả năng tài chính.

Khi được truyền thông yêu cầu bình luận về đề xuất Asean đăng cai World Cup 2034: "Vì mục đích thực tế, bạn không thể đi quá bốn (quốc gia). Rõ ràng, hai là lý tưởng. Có lẽ nhiều quốc gia muốn tham gia đăng cai, nhưng bốn quốc gia này là những ứng cử viên lý tưởng. Bóng đá cũng rất phổ biến ở bốn quốc gia này".

Tại Hội nghị thượng đỉnh Asean lần thứ 34 tại Bangkok diễn ra hôm Chủ nhật (24-6), Chủ tịch Asean, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan O-Cha tuyên bố rằng tất cả các nước thành viên Asean đã đồng ý nộp hồ sơ dự thầu để tổ chức sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

HLV Frank Lampard thoải mái đàm phán với Chelsea sau sự cho phép của đơn vị chủ quản Derby. ẢNH: REUTERS

Derby County mở đường cho Chelsea tiếp cận Lampard

Đội bóng đang chơi giải hạng Nhất nước Anh - Championship, Derby Country đã cho phép Chelsea tiếp cận người đại diện của Frank Lampard, bàn về khả năng đưa HLV này tiếp quản đội chủ sân Stamford Bridge.

Lampard nổi lên như sự chọn lựa yêu thích, nhằm thay thế Maurizio Sarri tại Chelsea, sau khi HLV người Ý gia nhập ĐKVĐ Serie A Juventus hồi đầu tháng.

“Với việc tiếp cận nhanh trước mùa giải cho cả hai CLB, CĐV hy vọng điều này sẽ cho phép Chelsea nhanh chóng kết thúc các cuộc đàm phán”, chuyên gia Derby tuyên bố họ sẽ không bình luận gì thêm.

Trong sự nghiệp cầu thủ trước đó tại The Blues, Lampard từng giành được ba danh hiệu Premier League và Champions League. Trong vai trò HLV, Lampard trong năm đầu tiên quản lý Derby đã dẫn dắt CLB lọt đến trận chung kết (nhưng thua) play-off giành suất lên chơi Ngoại hạng Anh mùa tới.

Neymar đồng ý cắt giảm 1/3 mức lương hiện tại ở PSG để được trở lại Barca. ẢNH: REUTERS

Neymar đồng ý giảm lương để được trở về Barcelona

Neymar đồng ý cắt giảm 12 triệu euro để rời PSG như một phần của “thỏa thuận miệng” giữa siêu sao người Brazil với “gã khổng lồ” Tây Ban Nha Barca.

Hiện tại, PSG vẫn chưa phê chuẩn việc bán ngôi sao của CLB, tiền đạo mà đội chủ sân Công viên các hoàng tử đã trả cho Barca giá kỷ lục thế giới 222 triệu euro để mua về chỉ hai năm trước. Nhưng Neymar được cho là mong muốn trở lại Tây Ban Nha và Barcelona đã sẵn sàng để đưa anh trở lại.

Tờ báo thể thao Tây Ban Nha Diario Sport nhấn mạnh, một hợp đồng năm năm đã được thỏa thuận. Các điều khoản bao gồm Neymar giảm mức lương của anh từ khoảng 36 triệu euro tại PSG xuống còn 24 triệu euro mà anh nhận được tại Barca năm 2017, đồng thời giảm vụ kiện 26 triệu euro của anh ta với đội bóng xứ Catalan.

Tờ Mundo Deportivo cũng đưa tin, Neymar sẽ đưa ra lời xin lỗi công khai tới CĐV của CLB vì cách ra đi của anh. 

"Bộ ba" tấn công hay nhất mọi thời của Barca. ẢNH: REUTERS

Cầu thủ 27 tuổi Neymar từng trải qua bốn năm tại Camp Nou, giành Champions League 2015 và hai danh hiệu La Liga. Anh cùng với Lionel Messi và Luis Suarez tạo nên một “bộ ba” tấn công xuất sắc tại Barca.

Sự trở lại của Neymar có thể khiến Barca phải huy động tài chính. Antoine Griezmann dự kiến sẽ gia nhập từ Atletico với giá 120 triệu euro trong khi Frenkie de Jong đã ký hợp đồng trị giá 75 triệu euro từ Ajax.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm