Man City kiếm tiền khủng khiếp ở Premier League

(PLO)- Man City vô địch Premier League lần thứ tư trong năm mùa giải đã giúp họ kiếm được nhiều tiền nhất trong số 20 CLB bằng các khoản thanh toán xứng đáng, trong khi Norwich làm nên lịch sử với khoản tiền 100 triệu bảng dù xếp cuối bảng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Premier League đã tiết lộ nhà vô địch Manchester City đã giành được số tiền thưởng đáng kinh ngạc là 153 triệu bảng ở mùa giải trước. Các học trò của Pep Guardiola đã giành được danh hiệu thứ tư trong năm mùa gần nhất, sau một ngày cuối cùng đăng quang đầy kịch tính.

Lần đầu tiên, Man City kiếm được khoản tiền xứng đáng ở giải Ngoại hạng Anh, nhiều nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, phí cơ sở vật chất của họ - được trả mỗi khi một CLB của Premier League xuất hiện trong một trận đấu được truyền hình trực tiếp - ít hơn gần 1 triệu bảng so với những cầu thủ của HLV Jurgen Klopp, mặc dù khoản tiền thưởng của họ cao hơn gần 2 triệu bảng so với Liverpool.

Đáng chú ý CLB có nhiều cổ động viên Man United có khoản thu nhập này dựa trên doanh thu bản quyền truyền hình, vị trí trên bảng xếp hạng, hợp đồng thương mại,… chỉ hơn 142 triệu bảng, đứng cuối cùng trong tốp 6 đội bóng có thu nhập cao nhất.

HLV Pep Guardiola cùng các học trò kiếm tiền nhiều nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: CGI.

HLV Pep Guardiola cùng các học trò kiếm tiền nhiều nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: CGI.

Trong khi ngôi đầu bảng chứng kiến ​​một số con số hấp dẫn được trả cho Man City và Liverpool, thì giải Premier League cũng tạo nên lịch sử ở vị trí cuối bảng trong mùa giải 2021-2022.

Norwich – đội chỉ thắng 5 trận trong giải đấu, để thua 26 và thủng lưới 84 bàn mùa trước - đã trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh kiếm được 100 triệu bảng tiền thưởng dù xếp cuối bảng. Họ kiếm được phí cơ sở vật chất tương tự như hai đội khác đã cùng họ xuống hạng Championship là Burnley và Watford, nhưng khoản tiền công trong nước và quốc tế của họ không cao do vị trí cuối cùng của họ.

Cũng có những trường hợp các đội kiếm được nhiều tiền hơn những đội bóng này, nhờ phí cơ sở vật chất. Ví dụ nổi bật cho thấy Newcastle đứng thứ 11 đã lấy đi hơn 126,7 triệu bảng tiền thưởng, con số lớn hơn 124,5 triệu bảng của Wolves đứng thứ 10 và 125,7 triệu bảng mà Brighton kiếm được, đội đứng thứ 9. The Magpies đã nhận được tiền sau khi góp mặt trong 21 trận đấu trực tiếp, trong khi Wolves và Seagulls chỉ được truyền hình lần lượt 16 và 15 lần.

Man City lên đỉnh Premier League 4/5 mùa giải gần nhất. Ảnh: CGI.

Man City lên đỉnh Premier League 4/5 mùa giải gần nhất. Ảnh: CGI.

Điều tương tự cũng xảy ra đối với ngôi đầu bảng, với vị trí thứ 4 là Tottenham kiếm được hơn 146 triệu bảng sau khi đá chính hơn ba trận trực tiếp so với Chelsea, đội kiếm được 145,6 triệu bảng sau khi xếp thứ ba.

Trong khi đó, Everton và Leeds có số trận thi đấu trực tiếp nhiều hơn Southampton 10 trận, và kiếm được 117,2 triệu bảng và 115,1 triệu bảng - so với 110,9 triệu bảng của đội bạn - mặc dù xếp ở hai vị trí dưới đội bóng của Ralph Hassenhuttl.

Nhưng không phải lúc nào CLB lên truyền hình trực tiếp nhiều hơn cũng nhận tương đương con số tiền thưởng, với việc Arsenal kiếm được ít hơn đối thủ ở bắc London là Spurs, mặc dù những cầu thủ của chiến lược gia Mikel Arteta được truyền hình nhiều hơn hai lần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm