Sancho dạy cho Ronaldo một bài học

(PLO)- Cristiano Ronaldo từ chối chụp ảnh tự sướng với một nhân viên y tế khi anh bước xuống đường hầm trong hiệp một trận đấu giữa Manchester United với CLB Sheriff Tiraspol, trong khi Sancho thỏa mãn giấc mơ cho một đứa trẻ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Man United hành quân đến Chisinau để đối mặt với nhà đương kim vô địch Moldova tại Europa League và dẫn trước 2-0 ở giờ nghỉ. Jadon Sancho đã mở tỷ số bằng pha dứt điểm đẹp mắt của đồng đội trước khi Ronaldo nhân đôi lợi thế bằng một quả phạt đền.

Đó là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Bồ Đào Nha trong mùa giải sau một mùa hè đầy biến động khi anh yêu cầu được rời Old Trafford. Tuy nhiên, Ronaldo không có tâm trạng để chụp ảnh khi đi đến phòng thay đồ sau giờ nghỉ giải lao.

Một nhân viên y tế của sân vận động Zimbru đã đưa tay ra hỏi Ronaldo liệu anh có dừng lại để chụp ảnh chung hay không. Người đàn ông 37 tuổi thậm chí gần như không liếc nhìn người phụ nữ khi anh phủi cánh tay dang ra của cô rồi phớt lờ yêu cầu đáng yêu của vị bác sĩ.

Ronaldo có bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải này sau cú sút phạt đền vào lưới Sheriff Tiraspol ở đấu trường Europa League. Ảnh: CGI.

Ronaldo có bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải này sau cú sút phạt đền vào lưới Sheriff Tiraspol ở đấu trường Europa League. Ảnh: CGI.

Ronaldo từng bị phản ứng dữ dội ở mùa giải trước khi anh bị quay phim đã giật điện thoại khỏi tay của một cậu bé 14 tuổi sau khi Man United để thua Everton tại Goodison Park. Tiền đạo này đã xin lỗi sau đó nhưng vẫn bị cảnh sát thẩm vấn liên quan đến cáo buộc hành hung và nhận lời cảnh cáo. Mẹ của đứa trẻ đã từ chối cơ hội gặp Ronaldo và cho rằng anh ta “kiêu ngạo”, sau khi nói chuyện với tuyển thủ Bồ Đào Nha qua điện thoại.

Cũng trong trận thắng Sheriff Tiraspol, chân sút trẻ Jadon Sancho lại có hành động đẹp sau khi anh ghi bàn mở điểm vào lưới đối phương trên sân Zimbru. Cầu thủ chạy cánh của Quỷ đỏ tiết lộ lý do cảm động về việc anh cởi một chiếc bảo vệ ống chân và giơ nó lên trước đám đông khán giả sau bàn thắng của mình.

Sancho cho biết: “Một đứa trẻ đã đưa cho tôi bảo vệ ống chân và yêu cầu tôi đeo chúng. Tôi nói: "Vâng, không sao cả" và đấy là một cử chỉ nhỏ của tôi khi tôi ghi bàn, để cậu bé thấy rằng tôi đang sử dụng quà lưu niệm của cậu bé tặng cho tôi”.

Trong khi tiền đạo người Bồ Đào Nha từ chối yêu cầu chụp ảnh từ một nhân viên y tế...

Trong khi tiền đạo người Bồ Đào Nha từ chối yêu cầu chụp ảnh từ một nhân viên y tế...

... thì đàn em Sancho rất dễ thương phản hồi một cậu bé. Ảnh: CGI.

... thì đàn em Sancho rất dễ thương phản hồi một cậu bé. Ảnh: CGI.

Một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy Sancho đang ký tặng một người hâm mộ đến gần xe của anh, trước khi đứa trẻ đưa cho cầu thủ một cặp bảo vệ ống chân được thiết kế đặc biệt với khuôn mặt của Sancho. Sau đó, cha của đứa trẻ nói rằng anh sẽ phải mang chúng trong một trận đấu - và Sancho đã làm đúng như vậy.

Cầu thủ 22 tuổi nói thêm: “Điều thực sự quan trọng là chúng tôi có được chiến thắng ngày hôm nay. Rõ ràng trận đấu trên sân nhà gần đây nhất của chúng tôi với Real Sociedad là một trận đấu khó chịu và bước vào trận đấu này, chúng tôi biết rằng mình phải giành được 3 điểm”.

Mặc dù hoàn toàn sung sức và có phong độ ghi bàn tốt, Sancho đã vắng mặt trong danh sách đội tuyển Anh tại Nations League do HLV Gareth Southgate đưa ra trước World Cup mùa đông ở Qatar. Sancho chia sẻ: “Rõ ràng là thật đáng thất vọng khi không được triệu tập nhưng một lần nữa, tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ và hy vọng tôi sẽ được gọi cho World Cup. Tôi chỉ cần tập trung vào bản thân và tiếp tục nỗ lực”.

Sancho đang lấy lại phong độ với bàn thắng ở Europa League để nuôi hy vọng trở lại đội tuyển Anh tham dự World Cup 2022 vào cuối năm nay. Ảnh: CGI.

Sancho đang lấy lại phong độ với bàn thắng ở Europa League để nuôi hy vọng trở lại đội tuyển Anh tham dự World Cup 2022 vào cuối năm nay. Ảnh: CGI.

HLV của Man United, ông Erik ten Hag ủng hộ Sancho và Marcus Rashford tiếp tục cải thiện phong độ nhằm khiến HLV Southgate để mắt đến cho vòng chung kết World Cup.

Ten Hag nói: “Điều đó không phụ thuộc vào tôi, nó thuộc về nhà cầm quân của đội tuyển Anh. Tôi không thể làm thay phần việc của ông ấy, tôi không muốn làm điều đó. Nhưng ai cũng thấy hai cầu thủ này đang tiến bộ. Họ bắt đầu mùa giải tốt và còn tiến bộ hơn nữa, tôi tin chắc điều đó. Jadon Sancho có rất nhiều tiềm năng. Cậu ấy vừa trải qua một giai đoạn trước mùa giải tốt và đang cố gắng để thực sự sung sức”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm