Man City ngán cái duyên ghi bàn của lão tướng 36 tuổi Ronaldo

Ronaldo đã tái gia nhập Man United, là một sự trở lại CLB sau hơn một thập kỷ xa cách, và bây giờ anh sẽ dẫn dắt "Quỷ đỏ" tìm chiến thắng trong trận derby Manchester đêm 6-11.

Ronaldo phục thù HLV Guardiola
Ronaldo phục thù HLV Guardiola
(PLO)- Chân sút người Bồ Đào Nha trong sự nghiệp của mình đã thua gấp đôi số trận thắng trong 16 cuộc đụng độ với các đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt nhưng có thể sẽ khác ở đại chiến thành Manchester đêm 6-11.

Bằng một giọng điệu hài hước, HLV Guardiola của đội Man City cho biết: "Ronaldo sẽ ghi bàn cả đời, chắc khoảng đến năm 75 tuổi. Khi ấy, có thể Ronaldo đã giải nghệ, nhưng anh ấy vẫn ngồi dự tiệc nướng, chơi một trận bóng và lại ghi bàn. Những kiểu người này, như Lionel Messi và như Ronaldo, những gì họ đã làm trong thập kỷ qua trong bóng đá thế giới, ghi bàn, ghi bàn và ghi bàn giúp đội của họ chiến thắng. Điều đó đã nói lên tất cả.

Thật tốt cho Premier League khi anh ấy trở lại. Man United thuộc về Cristiano và Cristiano thuộc về Man United. Đó là một sự phù hợp. Đó là trong quá khứ và hiện tại, còn không biết tương lai thì sao”.

Ronaldo là chân sút khó lường của Man City. Ảnh: CGI.

Trong những ngày cuối của mùa giải, có vẻ như Manchester City đang dẫn đầu cuộc đua việc giành chữ ký của Ronaldo sau khi thất bại trong việc thuyết phục Tottenham nhả Harry Kane. Đôi bên được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân, trước khi thương vụ đổ bể vì Man City từ chối trả 35 triệu USD phí chuyển nhượng cho Juventus.

Man Utd sau đó nhảy vào cuộc, và nhanh chóng đưa được Ronaldo trở lại với bản hợp đồng hai năm, kèm điều khoản gia hạn một năm. HLV của Man United, Ole Gunnar Solskjaer cho biết ông không bao giờ có thể tưởng tượng được Ronaldo, người đồng đội cũ của mình, khoác lên màu áo xanh của Manchester City.

Trong khi đó, Guardiola tỏ ra cáu gắt khi được hỏi liệu một thỏa thuận cho tiền đạo này có thực sự gần hay không. Pep Guardiola bật mí: "Bạn phải hỏi họ. Solskjaer nói rằng ông ấy không thể tưởng tượng được việc Ronaldo thi đấu cho Man City. Bạn có nghĩ rằng cả hai có hạnh phúc khi làm việc cùng nhau ở đó không? Đó là điều quan trọng nhất".

Ronaldo đã ghi 9 bàn sau 11 trận kể từ khi chuyển đến Anh. Chân sút người Bồ Đào Nha chứng tỏ dù đã lớn tuổi nhưng vẫn có khả năng trở thành vị cứu tinh của Man United. Anh đã ghi được năm bàn thắng chỉ sau bốn trận đấu tại Champions League, đáng chú ý là bàn thắng muộn gỡ hoà và giữ ghế cho Solskjaer trước Atalanta.

Pep Guardiola rất ngại sự tỏa sáng của chân sút Bồ Đào Nha. Ảnh: CGI.

Ronaldo nhận cú đúp giải thưởng cá nhân của Man United, khi được bầu là Cầu thủ hay nhất tháng 10 của CLB. Anh cũng đoạt giải bàn thắng đẹp nhất tháng, với pha bắt vô lê chéo góc trong trận gặp Tottenham. Tuy nhiên, anh không được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng của Ngoại hạng Anh.

Trước trận derby hôm nay, Ronaldo và các đồng đội đứng thứ năm với 17 điểm, kém Man City ba điểm và Ronaldo đã thua một nửa trong 16 dịp đối đầu những đội bóng do HLV Pep Guardiola dẫn dắt. Bên cạnh tám thất bại, Ronaldo và đội bóng của anh thắng bốn và hoà bốn trong những dịp đối đầu còn lại với Guardiola. Cá nhân anh chỉ ghi được bảy bàn, với hiệu suất 0,45 bàn mỗi trận.

Nhưng tính riêng những trận mà Ronaldo ghi bàn, đội bóng của anh chỉ thất bại một lần: Real thua Barca 2-3 ở lượt về Siêu Cup Tây Ban Nha mùa 2011-2012.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm