Man. City sẩy chân trước MU hoặc Inter là “vứt”

(PLO)-  Man. City đã đoạt được một chiếc cúp vô địch Premier League và hành trình ăn ba của họ còn hai trận chung kết nữa tại FA Cup với MU và Champions League với Inter Milan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Man. City đã đoạt được một chiếc cúp vô địch Premier League và hành trình ăn ba của họ còn hai trận chung kết nữa tại FA Cup với MU và Champions League với Inter Milan.

Ngay trong đêm 20-5, khi Arsenal gục ngã trước Nottingham Forest 0-1 thì “pháo thủ” đã đẩy Man. City vô địch sớm, là đội bóng vĩ đại ở Anh với sáu mùa giải liên tiếp thì năm lần lên ngôi vô địch.

Man. City vô địch Premier League và vẫn còn hai trận chung kết trước mắt. Ảnh: GETTY IMAGES
Man. City vô địch Premier League và vẫn còn hai trận chung kết trước mắt. Ảnh: GETTY IMAGES

Nhưng sự vĩ đại đấy vẫn chưa hoàn hảo bởi ra đấu trường châu Âu thì Man. City vẫn chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp Champions League.

Nhìn phong độ của “Man xanh”, nhiều người nói họ rất gần với cú ăn ba lịch sử nhưng giữa gần và hiện thực có khi là khoảng cách rất xa. Với cúp FA thì phong độ của “Man đỏ” quá chán so với “Man xanh” nhưng một trận chung kết ở Anh thì mạnh quá chưa hẳn đã là nhà vô địch. Rồi đến trận chung kết với Inter Milan ở Istanbul, mọi so sánh đều nghiêng về Man. City nhưng có ai ngờ cách đây hai năm ai cũng đánh giá cao Man. City hơn Chelsea, thế mà đội mạnh hơn lại thua bởi một bàn quyết định.

Mới chỉ làm nên lịch sử ở Premier League nhưng với hai trận chung kết còn lại với Man. City đều là ngưỡng mà họ chưa từng vượt qua.

Thế nên khi đang được đánh giá quá cao thì chỉ cần một trong hai trận còn lại mà sẩy chân là “vứt” với thầy trò HLV Pep Guardiola đang được kỳ vọng rất nhiều vào cú ăn ba.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm