Man City tung chiêu bài cuối, 'đi đêm' với Haaland

Trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Harry Kane là cái tên khiến Ban lãnh đạo Manchester City hao tâm tổn trí nhiều nhất. Ba lần ngã giá với số tiền lên đến 160 triệu euro, Man xanh vẫn không thể đem về tiền đạo hay nhất xứ sở sương mù. Việc ra sức chiêu mộ Harry Kane dù gặp nhiều trắc trở nhưng cho ta thấy Man City hiện rất khao khát một tiền đạo đủ đẳng cấp gánh vác hàng công.

Thất bại với Kane, Man City chuyển hướng sang Jack Grealish. Ngôi sao mới nổi ở giải Ngoại hạng Anh được mang về từ Aston Villa mới mức giá kỷ lục 100 triệu euro. Bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh dù nhận được sự kì vọng lớn nhưng đến lúc này vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng.

Trong sự nghiệp, HLV Pep Guardiola chưa bao giờ rơi vào tình trạng khan hiếm tiền đạo giỏi như hiện tại. Ở Barca, nhà cầm quân người Tây Ban Nha có cơ hội làm việc với những chân sút thượng thặng nhất như Eto’o, Ibrahimovic hay David Villa.

Haaland là mục tiêu số một của Man City. Ảnh: CGI.

Khi đến Bayern Munich ông thẳng tay loại thải tiền đạo hay nhất Croatia, Mario Mandzukic để mang về Robert Lewandowski. Tuy nhiên, khi đến tiếp quản Man City, Pep Guardiola lần đầu tiên đối diện với bài toán trung phong. Khó khăn ngày càng lớn khi Sergio Aguero ra đi, Man City mãi loay hoay tìm người thay thế.

4 năm qua ở sân Etihad, ông chủ yếu chỉ mang về những tiền vệ hay hậu vệ mà vẫn chưa có tiền đạo nào cập bến nhờ tay ông. Thực ra, Pep Guardiola rất khao khát và để lọt được vào mắt xanh của ngài phù thủy phải là một chân sút đẳng cấp thực sự. Ngặt nỗi, những mục tiêu của Pep đến nay vẫn chưa một lần như ý.

Theo báo chí Anh, Pep Guardiola đã đưa ra tối hậu thư cho Ban lãnh đạo Man City rằng nếu vẫn muốn chinh phục chức vô địch Champions Legue năm nay, họ cần phải gấp rút chiêu mộ một tiền đạo giỏi ngay trong tháng 1.

Nửa xanh thành Manchester đã từ bỏ Harry Kane và sẽ tập trung toàn lực với trường hợp của Erling Haaland. Chân sút trẻ người Na Uy hiện là cái tên hot nhất trên thị trường chuyển nhượng. Haaland sở hữu đầy đủ những tố chất để trở thành chân sút hàng đầu trong tương lai.

Man City hy vọng cha của Haaland từng là cầu thủ của mình sẽ đưa con trai về sân Etihad. Ảnh: CGI.

Sau nhiều lần đánh tiếng nhưng chưa nhận được sự phản hồi, Man City quyết định tung chiêu bài cuối khi tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với ông Alf-Inge Haaland, cha của Erling Haaland, để giúp họ đạt được mục đích.

Như đã biết, Alf-Inge Haaland từng có 3 năm khoác áo Man City trong quá khứ. Do đó, Ban lãnh đạo đội bóng này tin rằng, mối quan hệ tốt đẹp với Haaland cha sẽ tác động lớn đến quyết định của người con trai tài năng.

Hiện tại, Man City đang tận dụng khoảng thời gian 2 tuần tập trung đội tuyển quốc gia này để đàm phán với phía đại diện của Haaland cũng như CLB chủ quản Dortmund. Theo đó, siêu cò Mino Raiola cùng ông Alf-Inge Haaland sẽ có mặt ở Manchester trong tuần này để tiến hành đàm phán với ban lãnh đạo Man City. Mức giá dự kiến để sở hữu chân sút này vào khoảng 150 triệu bảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm