Man United bất ngờ từ chối Ronaldo

(PLO)- Manchester United đã bị gắn mác “nhỏ nhen” vì đã chọn không trao chiếc băng đội trưởng cho Cristiano Ronaldo trong trận giao hữu với Rayo Vallecano.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ người Bồ Đào Nha, 37 tuổi, đã không xuất hiện trong giai đoạn tiền mùa giải của Quỷ đỏ cho đến bây giờ sau khi yêu cầu rời CLB vào mùa hè này.

Trận đấu với Rayo Vallecano là màn ra sân đầu tiên của Ronaldo dưới thời tân HLV Erik ten Hag, người muốn giữ chân tiền đạo, vì những đồn đoán về tương lai của anh vẫn tiếp tục. Nhưng quyết định của Ten Hag trao chiếc băng đội trưởng cho Raphael Varane trong trường hợp không có trung vệ Harry Maguire ở trận đấu trước mùa giải của đội bóng đã gây xôn xao dư luận.

Man United đã phải đối mặt với những lời chỉ trích của giới hâm mộ sau khi trao chiếc băng đội trưởng cho một cầu thủ khác, và đối với chuyên gia của talkSPORT và người dẫn chương trình của United Stand, Mark Goldbridge, Quỷ đỏ đã sai lầm khi bỏ rơi Ronaldo.

HLV ten Hag đã chọn Varane mang băng thủ quân MU thay vì Ronaldo, trong lúc không có Maguire. Ảnh: CGI.

HLV ten Hag đã chọn Varane mang băng thủ quân MU thay vì Ronaldo, trong lúc không có Maguire. Ảnh: CGI.

“Ronaldo không phải đội trưởng. Varane cần thời gian để trưởng thành và MU không được nhỏ nhen như vậy” - Goldbridge đã tweet để đáp lại quyết định này.

Huyền thoại của Man United là cầu thủ đầu tiên bước ra khỏi đường hầm vào Chủ nhật tuần trước và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ những người ủng hộ, bất chấp mong muốn được ra đi gây ồn ào của anh ấy, với sự đáp lại bằng cách vỗ tay trên khán đài.

Ronaldo sau khi bị thay ra nghỉ đã rời khỏi sân trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Các tin tức cho thấy những cuộc đàm phán giữa người đại diện của Ronaldo, Jorge Mendes và CLB vẫn đang diễn ra rầm rộ trong bối cảnh chiến dịch Premier League mới sẽ khai cuộc chỉ một tuần nữa.

Người ta hiểu rằng Ronaldo vẫn quyết tâm chia tay Man United vào mùa hè này, nhưng vẫn ở lại đội bóng và tập luyện chuyên nghiệp trong khi các cuộc đàm phán diễn ra. Tiền đạo này được cho là đang tập thể lực, sau khi bỏ lỡ chuyến đi của đội du đấu tại Na Uy cùng thất bại 0-1 trước Atletico Madrid.

Ronaldo không du đấu cùng MU và chỉ ra sân trong một hiệp ở trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới. Ảnh: CGI.

Ronaldo không du đấu cùng MU và chỉ ra sân trong một hiệp ở trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới. Ảnh: CGI.

Một ngày sau đó, sự xuất hiện của Ronaldo tại sân Old Trafford diễn ra như phá vỡ sự im lặng về thông tin xung quanh yêu cầu chuyển nhượng của anh ấy. Trả lời một tài khoản người hâm mộ trên Instagram, tiền đạo này cho biết: “Không thể không nói về tôi vào một ngày nào đó. Nếu không thì báo chí không kiếm được tiền. Bạn biết rằng nếu bạn không nói dối, bạn sẽ không thể thu hút được sự chú ý của mọi người. Hãy tiếp tục rằng một ngày nào đó bạn sẽ nhận được một số tin tức đúng đắn".

Ngôi sao của Manchester United lần đầu tiên trở lại tập luyện đầu tuần trước, kể từ khi anh tuyên bố mong muốn rời sân Old Trafford.Tháng trước đó, Ronaldo đã gây sốc cho Man United khi yêu cầu Quỷ đỏ để anh ra đi nếu có một lời đề nghị thỏa đáng dành cho mình.

Quyết định này được đưa ra sau khi Man United trải qua một chiến dịch 2021-2022 ảm đạm khiến họ kết thúc ở vị trí thứ sáu tại Premier League, có nghĩa là Man United sẽ chơi ở Europa League thay vì Champions League trong mùa giải sắp tới.

Do không đảm bảo được vị trí trong giải đấu hàng đầu châu Âu, Ronaldo đã nói rõ rằng anh nhìn thấy tương lai của mình sẽ rời khỏi Old Trafford . Cầu thủ 37 tuổi muốn được thử thách cho những danh hiệu cao nhất, điều mà anh ấy cảm thấy Man United không đủ khả năng làm vào lúc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm