Man United mất nửa đội hình ở chuyến làm khách Everton

(PLO)- Man United lại phải chịu một chấn thương khác, khi cầu thủ trị giá 60 triệu bảng Mason Mount phải nghỉ thi đấu một tháng vì căng cơ bắp chân, trong lúc Luke Shaw sẽ trở lại sau ba tháng ở chuyến làm khách Everton.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ quốc tế người Anh Mason Mount bị thương khi tập luyện trước cuộc đụng độ của Man Unitedvào cuối tuần này, sẽ ngồi ngoài cùng với nửa đội hình trong chuyến làm khách lành ít dữ nhiều trên sân Goodison Park.

Mount đã gặp phải chấn thương trong buổi tập trước chuyến làm khách của Quỷ đỏ đến sân của Everton vào Chủ nhật. Nhân viên y tế của CLB Man United vẫn đang đánh giá chấn thương, nhưng dấu hiệu ban đầu cho thấy Mount có thể phải nghỉ thi đấu từ ba đến bốn tuần.

Đấy là một trở ngại lớn khác đối với Mount, sau khi anh đã phải vật lộn để tạo ra ảnh hưởng kể từ khi gia nhập Man United từ Chelsea với giá 60 triệu bảng vào mùa hè, đã bỏ lỡ 6 trận đấu vì chấn thương trong mùa giải này. Cầu thủ 24 tuổi này cùng với hai tiền vệ trung tâm Casemiro và Christian Eriksen đều bị chấn thương khiến Quỷ đỏ tiếp tục gặp khó khăn ở giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Man United
Mason Mount bị chấn thương trong một buổi tập phải nghỉ khoảng 3-4 tuần. Ảnh: GETTY.

Hậu vệ Luke Shaw chuẩn bị thi đấu lần đầu tiên sau ba tháng tại sân Goodison Park, sau khi bình phục vết rách cơ đùi. Cầu thủ người Anh đã chơi hai trận đầu tiên của mùa giải và ngồi ngoài cho đến nay. Nhưng ông Ten Hag vẫn chưa vơi nỗi lo Rasmus Hojlund phải đối mặt với một bài kiểm tra thể lực muộn do chấn thương gân kheo trong trận đấu với Luton hai tuần trước.

Hojlund đã rút lui khỏi các trận đấu của Đan Mạch với Slovenia và Bắc Ireland. HLV Erik ten Hag cũng đã xác nhận bản hợp đồng trị giá 72 triệu bảng của ông phải đối mặt với một cuộc chạy đua với thời gian để có đủ sức khỏe cho trận đấu với Everton.

Đáng chú ý Hojlund đã ghi năm bàn cho Man United ở đấu trường Champions League nhưng chưa hề nổ súng tại Premier League. Hiệu suất ghi bàn của Quỷ đỏ cũng không khả quan ở giải Ngoại hạng Anh sau 12 trận đấu mới có 13 bàn, để thủng lưới 16 lần.

man-united-mat-nua-doi-hinh-trong-chuyen-lam-khach-everton (3).jpg
Hậu vệ Luke Shaw tái xuất nhưng ông Ten Hag mất nhiều vị trí chủ chốt khác do chấn thương. Ảnh: GETTY.

“Rasmus Hojlund đã gần về đích” - Ten Hag nói – “Cậu ấy đang tập luyện ổn, hoàn thành các giáo án. Hojlund đang có những bước tiến rất tốt và chúng tôi phải đợi đến ngày mai để đưa ra quyết định cuối cùng. Luke Shaw sẽ có mặt vào Chủ nhật, thủ môn Onana cũng thế”.

HLV Ten Hag thừa nhận rằng sự trở lại của Shaw là một động lực lớn sau khi Man United buộc phải sử dụng một số cầu thủ khác nhau ở vị trí hậu vệ trái khi anh vắng mặt ở mùa giải này. “Rõ ràng Shaw có nền tảng thể chất, kỹ thuật, khả năng lãnh đạo. Đã lâu trong mùa giải, chúng tôi không có hậu vệ trái. Chúng tôi rất vui vì cậu ấy trở lại, đó là một dấu hiệu tốt. Shaw sẽ giúp Man United ổn định hơn, tôi chắc chắn điều đó” – HLV Ten Hag bày tỏ.

Tuy nhiên, nhà cầm quân của Man United xác nhận rằng Jonny Evans chưa sẵn sàng trở lại sau chấn thương gân khoeo mà anh gặp phải trong trận thua 3-4 tại Champions League trước FC Copenhagen ở Đan Mạch hồi đầu tháng này: “Evans đang trên đường trở lại, nhưng cậu ấy chưa sẵn sàng cho trận gặp Everton, nhưng sẽ không mất nhiều thời gian nữa”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm