Man United rơi vào thế khó vì chiếc thẻ đỏ của Casemiro

(PLO)- Manchester United tiến thoái lưỡng nan về việc khiếu nại thẻ đỏ của Casemiro khiến anh phải nghỉ ba trận trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng ở tuyến giữa với Eriksen bị chấn thương nghỉ ba tháng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quỷ đỏ thành Manchester đã đánh bại Crystal Palace 2-1 dù kết thúc trận đấu với 10 người khi tiền vệ người Brazil, Casemiro bị đuổi khỏi sân vì hành vi bạo lực vì bóp cổ đồng nghiệp đội khách. Manchester United đã phải trải qua một kết thúc khó khăn khi họ buộc phải chơi phòng ngự chặt chẽ từ phút 70, sau khi Casemiro nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Man United đang cân nhắc các lựa chọn về việc có nên kháng cáo hay để Casemiro thi hành lệnh cấm ba trận của mình. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, cầu thủ người Brazil bị đuổi khỏi sân. Anh đã túm cổ tiền vệ Will Hughes của Palace trong một cuộc ẩu đả, buộc trọng tài phải xem lại VAR rồi mới ra phán quyết truất quyền thi đấu.

Theo Manchester Evening News, việc Quỷ đỏ bào chữa cho tình huống này không phải là tiền vệ của họ không nên bị đuổi khỏi sân, mà các cầu thủ khác cũng nên bị đuổi. Điều này khiến Man United rơi vào tình thế khó khăn bởi có thể các nhà tổ chức Premier League bác đơn của họ.

HLV Ten Hag cân nhắc về việc khiếu nại chiếc thẻ đỏ của Casemiro có thể gây thêm khó khăn cho Man United. Ảnh: GETTY.

HLV Ten Hag cân nhắc về việc khiếu nại chiếc thẻ đỏ của Casemiro có thể gây thêm khó khăn cho Man United. Ảnh: GETTY.

HLV trưởng của Manchester United, ông Erik ten Hag cho rằng các cầu thủ khác của đội khách lẽ ra cũng phải bị trừng phạt vì chơi xấu, tương tự như trường hợp của Casemiro.

“Nếu Casemiro bị đuổi khỏi sân trong sự cố này, nhiều cầu thủ khác cần phải bị đuổi khỏi sân” – Ten Hag nói sau trận đấu với United District trích dẫn. Và sắp tới Manchester United sẽ gặp rất nhiều khó khăn với Casemiro nghỉ trận đấu với Leeds United và Leicester City, chung kết Carabao Cup - trận đấu mà anh ấy vẫn có thể bỏ lỡ nếu Man United kháng cáo thất bại.

United Plug trích dẫn quy tắc: ''Một thẻ đỏ trực tiếp có thể được lật ngược nếu Man United nộp đơn khiếu nại. Trong trường hợp khiếu nại thành công, việc đình chỉ (cấm thi đấu ba trận của Casemiro) bị hủy bỏ. Nhưng nếu Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cho rằng CLB nộp đơn kháng cáo không có cơ sở, thì lệnh cấm thi đấu ba trận có thể tăng lên bốn trận”.

Hành vi bóp cổ cầu thủ đối phương của tiền vệ người Brazil xứng đáng bị truất quyền thi đấu. Ảnh: GETTY.

Hành vi bóp cổ cầu thủ đối phương của tiền vệ người Brazil xứng đáng bị truất quyền thi đấu. Ảnh: GETTY.

Chính vì điều này đã làm HLV Ten Hag phân vân: “Chúng tôi phải suy nghĩ về điều đó. Rõ ràng Casemiro đã đi quá giới hạn. Nhưng nhiều cầu thủ khác cũng có hành vi vượt qua ranh giới này, thậm chí còn tệ hơn Casemiro”. Ý của nhà cầm quân người Hà Lan muốn nhắc đến tình huống Jordan Ayew đánh vào mặt Fred và xứng đáng phải nhận thẻ đỏ nhưng trọng tài không tham khảo VAR rồi bỏ qua.

Cũng ở tình huống này, thủ môn De Gea chế nhạo VAR và trợ lý trọng tài, sau khi đồng đội Casemiro của anh bị đuổi khỏi sân trong trận đấu căng thẳng với Crystal Palace. Thủ thành người Tây Ban Nha đăng tải ảnh của thầy cũ Jose Mourinho lên Twitter khiến người ta liên tưởng đến câu chế giễu: “Nếu tôi nói, tôi sẽ gặp rắc rối”.

Thủ môn De Gea bênh vực đồng đội của mình qua hình ảnh ví von từ HLV Mourinho. Ảnh: GETTY.

Thủ môn De Gea bênh vực đồng đội của mình qua hình ảnh ví von từ HLV Mourinho. Ảnh: GETTY.

David de Gea đã nhắm vào việc chỉ trích một cách tinh vi các quan chức Premier League với một câu nói của HLV Mourinho. Nhà cầm hiện tại của AS Roma đã làm cho cụm từ này trở nên nổi tiếng khi ông còn là HLV của Chelsea trong lần thứ hai làm việc tại sân Stamford Bridge. “Người đặc biệt” đã cảnh giác với việc đưa ra bất kỳ bình luận gay gắt nào đối với các trọng tài sau khi bị phạt nặng trong quá khứ.

Trở về trận thắng nghẹt thở, thủ môn De Gea một lần nữa chứng tỏ vai trò quan trọng của Quỷ đỏ cho dù anh để thủng lưới ngay sau khi Casemiro bị đuổi khỏi sân. Người gác đền Tây Ban Nha đã thực hiện một loạt pha cứu thua xuất sắc để giúp Manchester United vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm