Mạo danh để “ăn” quảng cáo?

Trang web mạo danh trái phép có thể bị phạt đến 30 triệu đồng và đình chỉ hoạt động

Sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh sự việc báo điện tử của Trung tâm Văn hóa Doanh nhân bị một trang web mạo danh với tên miền na ná thì mới đây, báo Dân trí điện tử (một trong những tờ báo điện tử hiện có lượng truy cập hàng đầu Việt Nam) cũng dở cười, dở mếu vì tự dưng ở đâu trên mạng “mọc” ra một tờ báo “sinh đôi” khác có nội dung thông tin y chang báo “gốc” của mình.

Dân Trí: “có... hai Dân Trí”!

Ngày 13-12 Ban Biên tập báo Khuyến học và Dân trí đã có công văn gửi các cơ quan chức năng về sự việc toàn bộ thông tin của báo Dân trí điện tử (tên miền: www.plo.vn) bị copy lại trên một website có tên miền www.dantri.vn. Cụ thể trang web “sinh đôi” này đã “mượn” gần như toàn bộ nội dung các bài viết của báo Dân trí điện tử. Măng-sét của Dân trí điện tử cũng bị trang web này làm nhái. Mặc dù trang web “sinh đôi” có địa chỉ email liên hệ nhưng lại không ghi rõ cơ quan chủ quản cũng như địa chỉ trụ sở, số giấy phép.

Ông Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí và khuyến học cho biết đã nhờ đến luật sư theo dõi vụ việc này và đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng cũng như doanh nghiệp đã đăng ký tên miền www.dantri.vn, “Sau khi chúng tôi gửi văn bản đến chủ nhân của website này thì họ vẫn không thay đổi gì, vẫn đăng lại những thông tin của báo chúng tôi và tiếp tục đưa thông tin mời quảng cáo” - ông Hoàn bức xúc.

Theo ông Phạm Huy Thân, Chánh Văn phòng báo Khuyến học và dân trí, mặc dù dưới trang web “sinh đôi” có ghi chú thích “tổng hợp tin từ website plo.vn” nhưng cách làm thực tế của trang web này không thể gọi là “tổng hợp” được vì đa số các bài viết, tên chuyên mục đều “bê nguyên xi” từ báo Dân trí điện tử sang. Đáng nói hơn, trên website www.dantri.vn còn xuất hiện lời mời đăng quảng cáo và đã có một mẫu quảng cáo của công ty Vietcom.vn (trụ sở đặt tại số 96, phố Khương Thượng, Hà Nội). Cũng theo ông Thân, sau khi đăng ký tên miền www.plo.vn, báo Dân trí điện tử đã liên hệ với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) để đăng ký thêm tên miền www.dantri.vn. Tuy nhiên VNNIC trả lời tên miền này đã được đăng ký. Theo nguyên tắc bình đẳng thì tổ chức, cá nhân nào đăng ký trước thì được cấp tên miền trước nên Dân trí điện tử dù lường trước nguy cơ bị “đụng hàng” thì vẫn không kịp trở tay!

Phạm đến...ba luật?

Trao đổi ngày 15-12, ông Trần Thanh Hải, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết vẫn chưa nhận được công văn của báo Khuyến học và Dân trí về vấn đề trên. Theo ông Hải, trường hợp này có thể website www.dantri.vn đã đưa thông tin tổng hợp về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội lên mạng khi chưa có giấy phép của Bộ, “Việc xác định trang web này có vi phạm hay không, vi phạm ở mức độ nào sẽ còn phải căn cứ vào công văn và những bằng chứng mà báo Khuyến học và dân trí đưa ra, cũng như quá trình thanh tra của cơ quan chức năng” - ông Hải nói. Cũng theo ông Hải, những trang web đưa thông tin tổng hợp dù không liên quan trực tiếp đến hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức mình thì vẫn phải xin phép và chịu sự kiểm duyệt của Cục Báo chí theo Luật Báo chí. Nghị định số 56/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin đã có quy định hành vi đưa thông tin lên mạng khi chưa có giấy phép có thể bị phạt đến mức 30 triệu đồng, website bị đình chỉ hoạt động.

Liên quan đến việc đưa lại thông tin của báo khác trên các trang tin điện tử có vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, ông Lưu Đình Phúc, Trưởng phòng Pháp luật, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: “Theo Luật Sở hữu trí tuệ, việc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng Internet phải được phép của tác giả, trong một số trường hợp không cần xin phép tác giả nhưng phải dẫn nguồn và trả tiền nhuận bút, tiền thù lao... Ngoài ra nếu chủ trang web www.dantri.vn đưa các thông tin quảng cáo lên website của mình mà chưa có giấy phép của Cục Văn hóa thông tin cơ sở thì còn vi phạm Pháp lệnh Quảng cáo”.

Để có thông tin đa chiều, ngày 16-12 chúng tôi đã cố gắng liên lạc với Công ty Vietcom.vn để tìm ra “manh mối” chủ nhân của trang web www.dantri.vn nhưng không được. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc kết quả xử lý vụ việc này.

Báo điện tử “thiệt” dọa kiện báo dỏm

Ngoài hai tờ báo điện tử của Trung tâm Văn hoá Doanh nhân và Khuyến học và dân trí bị “sinh đôi”, mới đây báo điện từ VTC News (địa chỉ: www.plo.vn), hai trang tin phụ san của báo điện tử VietnamNet (www.netlife.plo.vn và www.tintuconline.plo.vn) cũng là nạn nhân.

Bà Nhật Mai, người phụ trách trang NetLife của báo điện tử VietNamNet cho biết cách đây khoảng một năm đã xác định được sự việc này và đã có các biện pháp kỹ thuật can thiệp để trang web “sinh đôi” kia không lấy được thông tin. Tuy nhiên cứ chặn đường này thì trang web kia lại “mò” theo đường khác vào. Theo bà Mai, đây là hành vi mang tính trục lợi, bằng cách sử dụng nội dung trang tin của báo điện tử để thu hút lượng truy cập và bán quảng cáo, “Chúng tôi đang tổng hợp chứng cứ và chắc chắn sẽ khởi kiện khi thích hợp!” - bà Mai nói. Được biết cả hai tên miền là “hàng nhái” (www.kenhthongtin.com và www.netlife.kenhthongtin.com) đều được đăng ký quốc tế và không do Trung tâm Internet Việt Nam cấp phép. Chủ sở hữu của hai tên miền này cũng chưa thông báo về việc sử dụng tên miền quốc tế với Trung tâm Internet Việt Nam.

Theo ông Trần Hùng Cường, Giám đốc Trung tâm cứu hộ máy tính và an ninh mạng 911, có thể trang web “hàng nhái” đã dùng một ứng dụng gọi là spider. Ứng dụng này sẽ tự động quét tin (sao chép - PV) và nạp vào cơ sở dữ liệu của website làm giả, sau đó đăng tải trên trang web này.

NĐ (Theo Khoa học và đời sống)

BẢO PHƯỢNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới