Mất cả chục triệu cho giấc mơ lao động nước ngoài

Theo anh Vi Văn Du (người vừa trở về) thì sau tết Nguyên đán vừa qua, anh cùng gần 20 người khác nộp tiền (mỗi người 7 triệu đồng) để được đi lao động với lương cao bên Trung Quốc. “Khi được đưa ra Móng Cái (Quảng Ninh), chúng tôi được đưa lên thuyền vượt sông sang Trung Quốc. Sau đó tại các cơ sở làm việc, họ bắt chúng tôi làm việc quần quật và chỉ được nuôi ăn, không trả một đồng nào”.

Theo những lao động này, cuối tháng 5-2014, cảnh sát Trung Quốc ập vào bắt người lao động vì lý do họ không có giấy tờ. Sau hai tháng bị nhốt, phía Trung Quốc cho họ liên lạc với người thân để gửi tiền chuộc sang (3,5 triệu đồng/người), ai nộp thì mới thả cho về nước”.

Hiện Công an huyện Con Cuông đang làm rõ người đã tổ chức đưa những người lao động này đi nước ngoài trái phép.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm