Vòng loại U-20 châu Á:

May rủi với hai đội tuyển nam, nữ U-20 Việt Nam

(PLO)- Tại Việt Trì, đội tuyển Ấn Độ đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của bóng đá giống như cách U-20 Việt Nam đã trải qua tại Uzbekistan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nếu như đội tuyển nam U-20 Việt Nam (VN) rời Uzbekistan với thất bại trong việc tranh vé World Cup U-20 bằng hiệu số phụ một bàn thua thì chiều 11-3 tại Việt Trì (Phú Thọ), U-20 nữ VN đã lợi thế đúng một bàn thắng trước Ấn Độ để giành quyền đi tiếp.

Các cô gái U-20 VN nhất bảng và giành quyền đi tiếp ở vòng loại châu Á. Ảnh: AFC

Các cô gái U-20 VN nhất bảng và giành quyền đi tiếp ở vòng loại châu Á. Ảnh: AFC

Trước đó, cả Ấn Độ và VN đều đã có hai trận thắng. Trong trận đối đầu chiều 11-3, Ấn Độ khởi đi cực tốt với lối chơi giàu sức mạnh, chơi bóng dài và ngay phút 12, Babina Devi đã có bàn thắng cho Ấn Độ. Đến phút bù giờ thứ hai của hiệp 1, Trần Nhật Lan có bàn san bằng 1-1 cho VN. Đây cũng là kết quả cuối cùng trận đấu.

Kết thúc vòng bảng, VN thắng Indonesia 3-0, thắng Singapore 11-0. Trong khi đó, Ấn Độ thắng Indonesia 6-0 và thắng Singapore 7-0. Cuối cùng, VN đoạt ngôi nhất bảng nhờ hơn đúng một bàn thắng 15/1 so với Ấn Độ 14/1.

Các cô gái trẻ VN giành quyền đi tiếp vòng loại còn Ấn Độ phải dừng cuộc chơi.

U-20 nam VN có hai trận thắng và một trận thua, đành tan vỡ giấc mơ săn vé World Cup U-20. Ảnh: AFC

U-20 nam VN có hai trận thắng và một trận thua, đành tan vỡ giấc mơ săn vé World Cup U-20. Ảnh: AFC

Trước đó vài ngày, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn của U-20 nam lại nếm "trái đắng” giống hệt như cách Ấn Độ thua tại Việt Trì.

Hai trận vòng bảng B tại Uzbekistan, VN đánh bại Úc 1-0, thắng Qatar 2-1, thua Iran 1-3. Kết quả bảng B là ba đội VN, Iran, Úc có cùng sáu điểm, xét đối đầu trực tiếp thì VN thua nhiều hơn đúng một bàn. Iran có hiệu số bàn thắng/bại +1, Úc là 0, còn VN -1. Kết quả là U-20 VN rời Uzbekistan trong cay đắng, mất cơ hội săn vé World Cup U-20.

Hai đội trẻ của VN tham dự giải quốc tế, đội nữ may mắn mỉm cười còn đội nam đành ngậm ngùi với một chút... xui rủi.

Thầy trò HLV Akira U-20 nữ VN giành quyền đi tiếp vào giai đoạn hai của vòng loại châu lục và tiếp tục nuôi hy vọng góp mặt tại vòng chung kết U-20 nữ châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm