U-20 Việt Nam học một sàng khôn

(PLO)-  Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã dừng chân ở vòng bảng giải U-20 châu Á do thua chỉ số phụ với Iran và Úc nhưng vẫn để lại những ấn tượng đẹp tại Uzbekistan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển U-20 Việt Nam (VN) đã không thể vào bán kết giải châu Á như các đàn anh từng làm hồi năm 2016 cũng dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn để lấy suất chơi World Cup 2017. Tuy nhiên, màn trình diễn của thủ quân Khuất Văn Khang và đồng đội với hai chiến thắng U-20 Úc 1-0 và U-20 Qatar 2-1 rất ấn tượng. Đáng tiếc trận cuối vòng bảng, U-20 VN để thua Iran 1-3 khiến kém hơn chính đối thủ này và Úc chỉ số phụ và buộc phải dừng cuộc chơi.

HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải nguyên nhân lớn nhất là các học trò có hình thể nhỏ và thể lực bị bào mòn sau hai trận thắng khiến họ không thể làm tốt hơn. Càng nuối tiếc hơn nữa cho U-20 VN là cầm trong tay 6 điểm vẫn bị loại.

Dừng cuộc chơi nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: AFC

Dừng cuộc chơi nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: AFC

Ngay từ khi bóng chưa lăn, HLV Hoàng Anh Tuấn đã rất thận trọng không nói rõ mục tiêu cụ thể, chỉ xã giao theo kiểu “cố gắng nhào nặn các em trưởng thành hơn, đủ sức chơi cho đội tuyển quốc gia trong tương lai”. Ông Tuấn chỉ nói thế bởi ở bảng B vòng chung kết U-20 châu Á, chỉ có VN là giành vé vớt vòng loại, trong khi ba đối thủ cùng bảng đều toàn thắng.

HLV Troussier triệu tập 15 cầu thủ U-20 lên tuyển U-23

Hạn cuối ngày 12-3, đội tuyển U-23 VN sẽ gửi danh sách sơ bộ 50 cầu thủ tham dự SEA Games 32 cho nước chủ nhà Campuchia. HLV Troussier cho biết có khoảng 15 cầu thủ đã được ông ghi tên vào danh sách này và trong vài ngày tới sẽ triệu tập họ lên tuyển U-23 VN. Ông thầy người Pháp cũng bật mí lứa U-20 vừa đá vòng chung kết châu Á có đến 80% là học trò cũ của ông từ thời U-19 cách đây hai năm. Chính vì thế, ông hiểu rõ nhóm cầu thủ này và khẳng định có khoảng 6-7 cầu thủ rất có khả năng cạnh tranh lên tuyển quốc gia cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026. TT

Nhưng nhờ biết mình biết người, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã không nao núng ở những cuộc đụng độ căng thẳng và sớm giành 6 điểm để nhất bảng ngay trước vòng đấu cuối. Thậm chí, nếu các cầu thủ trẻ có bàn gỡ 2-3 thì tuyển U-20 VN đã vào tứ kết nhưng lực bất tòng tâm.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương chia sẻ: “Dù không đi tiếp nhưng ai cũng thấy rõ các cầu thủ trẻ VN đã chơi rất tốt, thắng cả Úc, Qatar. Theo tôi, sau giai đoạn thành công của bóng đá VN vừa rồi, thế hệ U-20 thừa hưởng sự tự tin và tinh thần thi đấu quả cảm của các đàn anh. Ban huấn luyện cũng rất đầu tư xây dựng cho các cầu thủ về nhiều thứ, quan trọng nhất là chuẩn bị tốt về mặt chiến thuật.

Tuy nhiên, trận thua Iran cũng thấy được hạn chế của U-20 ở giải đấu này. Đầu tiên là thể lực, nếu 15-20 phút cuối còn sức, họ chơi không kém đối thủ. Tiếp đó, tính bất ngờ sau hai trận thắng không còn nữa. Đối thủ đã biết cách bắt bài cũng như phong tỏa các cá nhân nổi bật như Khuất Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt... Nhưng tôi nghĩ lứa U-20 này rất tiềm năng. Vấn đề còn lại là sau giải đấu, họ được đầu tư như thế nào? Bởi ai cũng thấy họ không có nhiều sân chơi quốc tế, trong nước ở V-League hay giải hạng Nhất cũng hạn chế. Nhìn kỹ, họ vẫn còn khoảng cách với các đội bóng hàng đầu châu lục. Và cần biết đây chính là lứa cầu thủ nòng cốt cho tham vọng dự World Cup 2030 nên ngay từ bây giờ, các em phải được chăm sóc tốt hơn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm