Nghiệt ngã chỉ số phụ khiến U-20 Việt Nam bị loại

(PLO)- Trước vòng đấu cuối, bốn bảng vòng chung kết U-20 châu Á đều rơi vào cảnh chưa ai bị loại và cũng chưa ai có suất vào tứ kết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lạ lùng là bảng nào cũng có đội có hai trận thắng đầu với 6 điểm tuyệt đối nhưng đều có thể bị loại nếu sẩy chân trận cuối.

Cụ thể là U-20 Việt Nam (VN) của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có hai chiến thắng ngọt ngào trước Úc và Qatar nhưng đều thấp thỏm lo lắng thua trận cuối là có thể bị loại.

HLV Hoàng Anh Tuấn chắc chắn có nghĩ đến kịch bản nếu thua Iran dù chỉ một bàn là học trò của ông có thể xách va li về nước bởi vốn để so sánh nếu ba đội cùng 6 điểm mới chỉ là 3 điểm (các kết quả thắng Qatar đều không tính đến khi so sánh đối đầu) và một bàn thắng trước Úc. Trong khi đó trước vòng đấu cuối thì Úc đã có vốn 3 điểm và hiệu số 3/3 khi so sánh riêng với hai đối thủ đối đầu là VN và Iran. Iran ở cửa khó mà dễ, tức chỉ cần thắng VN một bàn là đủ.

Kết quả là khi Khuất Văn Khang gỡ hòa 1-1 thì cánh cửa vào tứ kết mở ra rất lớn vì với tỉ số đó, U-20 VN sẽ nhất bảng và cùng Úc (đang thắng đậm Qatar) vào vòng trong.

Trận thua trước Iran khiến U-20 Việt Nam thua thiệt khi so chỉ số đối đầu giữa ba đội cùng 6 điểm. Ảnh: AFC. Đồ họa: Đ.TR

Trận thua trước Iran khiến U-20 Việt Nam thua thiệt khi so chỉ số đối đầu giữa ba đội cùng 6 điểm. Ảnh: AFC. Đồ họa: Đ.TR

Nhưng lực bất tòng tâm khi thể lực không đảm bảo trước một Iran khỏe hơn và lực lưỡng hơn. Nhìn cái cách Eslamtalab tăng tốc loại trung vệ VN và thực hiện đường căng ngang để Saharkhizan nâng tỉ số 2-1 cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm vẫn chưa thể bù đắp cho phần thể lực và sức mạnh. Bàn thua 1-3 từ pha phản công của đối thủ khi các cầu thủ trẻ VN dồn lên mong có bàn thắng để thay đổi cục diện.

Nghịch lý của bóng đá trẻ là sự thiếu ổn định và điều đó thể hiện rõ ngay chính bảng B, nơi VN thắng Úc, Úc thắng Iran rồi Iran thắng VN và cả ba phải phân định với nhau bằng đối đầu trực tiếp.

Thua và bị loại khi hai lượt trận trước còn dẫn đầu bảng một cách thuyết phục thì thật đau và thật tiếc nhưng điều đấy sẽ giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn cho những mặt trận tiếp theo.

Giấc mơ World Cup U-20 khép lại nhưng vẫn còn phía trước giấc mơ World Cup khác khi mà năm 2026 các cầu thủ trẻ này chính là rường cột của đội tuyển quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm