Mbappe và Messi bị tấn công nặng nề

(PLO)- Paris Saint-Germain (PSG) lại rơi vào khủng hoảng sau thất bại chua cay bởi Bayern Munich khiến tờ L'Equipe của Pháp hoàn toàn sửng sốt trước các cầu thủ ngôi sao và tung ra một cuộc tấn công vào Mbappe lẫn Messi khi chế giễu họ “bình thường thôi”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

PSG bị coi là một đội bình thường với những điểm yếu khủng khiếp, nơi mà các cầu thủ tiếp tục sa lầy khi Mbappe và Messi thấy mình bị tàn phá trong bảng xếp hạng cầu thủ khét tiếng của L'Equipe.

Thua trận lượt đi vòng 16 đội Champions League với tỷ số 0-1 tại Paris ngày 14-2, trận lượt về gặp Bayern Munich vào rạng sáng 9-3 đã kết thúc với thất bại 0-2 khiến PSG phải rời khỏi đấu trường châu Âu thêm một trận nữa.

Tờ L'Equipe của Pháp hiếm khi tung ra những cú đấm - đặc biệt là khi nói đến PSG - và không nương tay sau màn trình diễn dưới mức trung bình ở Đức, điều đó chứng tỏ PSG “chưa thực sự thay đổi”.

Messi chơi bóng quá ít trong cuộc tái đấu Bayern và tiếp tục thua để rời khỏi đấu trường châu Âu. Ảnh: GETTY.

Messi chơi bóng quá ít trong cuộc tái đấu Bayern và tiếp tục thua để rời khỏi đấu trường châu Âu. Ảnh: GETTY.

"Tại PSG, khi bước vào vòng loại trực tiếp Champions League, thất bại là một nét văn hóa" - cây bút Vincent Duluc mỉa mai. Ông tiếp tục cáo buộc đội tuyển Pháp sở hữu “sự bất lực cơ bản trong việc phát triển, tiếp tục mang lại sự ổn định cho những cầu thủ không xứng đáng theo thời gian, như Marco Verratti”, người bị chấm điểm 2/10 cho màn trình diễn của mình.

“PSG chưa bao giờ thực sự tạo ấn tượng là có thể đảo ngược kết quả ở Munich” - một nhà bình luận khác nói thêm – “Messi và Mbappe hoàn toàn bị bịt miệng, và PSG một lần nữa trở thành một đội bóng bình thường, khi bị Bayern Munich vượt mặt”.

Dưới quyền sở hữu của những ông chủ Qatar, PSG đã khao khát giành được giải thưởng lớn nhất của bóng đá châu Âu và không ngại ngùng trả những khoản tiền khổng lồ để lôi kéo một số cầu thủ giỏi nhất thế giới đến thủ đô của Pháp.

Mbappe có màn trình diễn tồi tệ với điểm số 3/10. Ảnh: GETTY.

Mbappe có màn trình diễn tồi tệ với điểm số 3/10. Ảnh: GETTY.

Nhưng họ không trở lại trận chung kết kể từ chuyến đi cuối cùng của PSG vào năm 2020 và cây bút Duluc không thấy lý do thực sự nào để những tên tuổi lớn nhất của bóng đá đầu quân cho PSG: “Không có lý do gì để những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới đến Paris vì bất cứ điều gì khác ngoài một hợp đồng tốt hơn những nơi khác. Và cũng không có lý do gì để những cầu thủ bình thường không tiếp tục chết ở đó”.

Như trong một bản cáo trạng đáng buồn, Duluc viết thêm: 'Tại PSG, khi vòng loại trực tiếp của Champions League đến, thất bại là chuyện trở nên bình thường”.

Riêng về bảng xếp hạng nổi tiếng của L'Equipe là tàn nhẫn và được xem là một thành tích phi thường nếu một cầu thủ từng được cho điểm tối đa - một kỳ tích mà ít hơn 20 cầu thủ đạt được trong lịch sử xếp hạng. Không thể có điểm số nào cao như vậy trong một đêm tồi tệ ở Bavaria với Messi và Mbappe chỉ được chấm 3/10.

Messi và đồng đội PSG bất lực trước đối thủ lớn của nước Đức. Ảnh: GETTY.

Messi và đồng đội PSG bất lực trước đối thủ lớn của nước Đức. Ảnh: GETTY.

Ấn phẩm của Pháp khẳng định Mbappe “sợ hãi” khi Bayern bước vào trận đấu và anh ta “không nổ súng như mong đợi” trong một trận chiến khốc liệt với Dayot Upamecano. Trong số 6 cuộc đọ sức tay đôi giữa họ, Mbappe đều thua cả.

Về Messi, L'Equipe viết: “Màn trình diễn của Messi là quá ít và rất đáng thất vọng trong một trận đấu quan trọng như thế này. Anh ấy cần biết mình phải thất vọng ra sao”.

Có một cầu thủ ghi bàn thậm chí còn tệ hơn cả Messi và Mbappe, với Marco Verratti chỉ được 2/10. "Rất nhiều năng lượng, hoạt động trong nửa đầu trận" – nhận xét của L'Equipe - "trước khi hoàn toàn chìm nghỉm. Pha mạo hiểm trước khu vực cấm địa của Verratti đã mang về bàn thắng đầu tiên cho Bayern (phút 61). Anh lại là người để mất bóng trước khung thành của Serge Gnabry (phút 89). Một cơn ác mộng”.

Verratti chơi kém nhất trong đội hình PSG. Ảnh: GETTY.

Verratti chơi kém nhất trong đội hình PSG. Ảnh: GETTY.

Neymar vắng mặt vì chấn thương và trong khi cầu thủ người Brazil bị nhiều người chỉ trích, nhà báo Damien Degorre tin rằng không có lý lẽ đáng tin cậy nào để nói rằng đội PSG này tốt hơn khi không có anh.

Ông viết: "Nếu đội bóng cân bằng hơn khi không có Neymar, thì chắc chắn không có anh ấy sẽ tốt hơn. Mbappe không phản đối việc cầu thủ người Brazil ra đi vào mùa hè năm ngoái, sẽ không phản đối việc nhận một hoặc hai đường bóng ngon từ Neymar. Chúng cũng không đến từ Lionel Messi”.

Điểm 8/10 cho Upamecano và Leon Goretza cho thấy sự tương phản rõ rệt nhưng sự chú ý đang đổ dồn về PSG và tương lai sẽ ra sao với những nghi ngờ xung quanh việc liệu Messi, Mbappe và Neymar có ở lại CLB mùa tới hay không, cũng như HLV Christophe Galtier.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm