Hooligan đấm thủ môn của Sevilla phải ngồi tù hai tháng

(PLO)- Một Hooligan chạy vào sân tấn công thủ môn Dmitrovic phải "bóc lịch" hai tháng và cấm đến sân Philippe...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Fan hooligan của Eindhoven chạy vào sân đấm thủ môn Marko Dmitrovic của đội khách Sevilla bị bỏ tù hai tháng. Sau khi mãn hạn tù, người này bị cấm lai vãng đến quanh sân PSV. Hooligan này tên là Dynalo K, 20 tuổi.

Sau khi bất ngờ định đấm vào mặt thủ môn Dmitrovic vật đối tượng và khóa tay. Ảnh: AFP

Sau khi bất ngờ định đấm vào mặt thủ môn Dmitrovic vật đối tượng và khóa tay. Ảnh: AFP

Chính quyền Eindhoven đã khởi tố vụ án và tuyên án fan có máu côn đồ này phải vào tù “bóc lịch” hai tháng, đó là án phạt theo luật pháp Hà Lan. Còn trong lĩnh vực bóng đá, LĐBĐ Hà Lan cấm Dynalo đến sân trong một thời gian không xác định và sau đó quan sát thái độ của người này ra sao để đưa ra hướng giải quyết tiếp theo.

Ở trận đấu PSV Eindhoven tiếp Sevilla trong khuôn khổ Europa League, hooligan này vượt qua sự giám sát của lực lượng chức năng bảo vệ bên trong sân rồi lao vào mặt sân chạy đến đấm thủ môn Marko Dmitrovic. Tuy nhiên thủ môn của đội khách Sevilla kịp thời phản ứng và vật ngã hooligan này xuống rồi dùng đòn tay khóa trái trước khi lực lượng chức năng kịp thời vào can thiệp. Cú ra tay bất ngờ của hooligan này làm mặt của thủ môn Dmitrovic xây xát nhẹ.

Cơ quan công tố Eindhoven đã tiến hành điều tra ngay thời điểm xảy ra sự cố và thấy trong máu của hooligan này có lượng cồn lớn và lúc đó hơi thở của người này nồng nặc mùi rượu bia.

Song song đó, UEFA cũng đang tiến hành điều tra để đưa ra mức án phạt dành cho chủ nhà Eindhoven qua công tác an ninh kém để xảy ra sự cố. Được biết, Dynalo vào sân Philipps nhờ tấm vé của bạn mua cho.

Tòa án khu Đông Brabant, đơn vị tiến hành vụ xét xử cho biết thêm, CLB Eindhoven đã không xem xét tư cách fan của mình, với tính côn đồ như thế CLB không thể "tiếp nhận" CĐV này được. Tòa án yêu cầu CLB Eindhoven có hướng xử lý trong thời gian tới.

Tổng giám đốc PSG Eindhoven, ông Marcel Brands nói: “Tới đây CLB sẽ làm công tác tư tưởng và rà soát lại tư cách lực lượng fan của CLB. Tất cả mọi fan của đội phải tuân thủ pháp luật và nêu cao tinh thần Fair Play".

Eindhoven đánh bại Sevilla 2-0 và thắng chung cuộc 3-2 giành quyền đi tiếp ở Europa League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm