Mbappe và Messi cùng lập cú đúp, Man. City thua sốc

Rạng sáng ngày 8-12 diễn ra lượt trận cuối vòng bảng Champions League, ở vòng đấu này hai đội đầu bảng A là Man. City và PSG chỉ thi đấu mang tính thủ tục bởi hai đội sớm giành quyền đi tiếp vào vòng 16 đội.

Ở lượt trận cuối, PSG với lợi thế sân nhà đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trước đối thủ Club Brugge, chiến thắng này của đội bóng thủ đô nước Pháp mang đậm dấu ấn của hàng công khi bốn bàn thắng PSG có được đều do công của Mabppe và Messi. 

Bóng lăn được 7 phútm, Mbappe đã có cú đúp. Ảnh: Getty Images. 

Ngay phút thứ tư, PSG sớm có bàn thắng mở tỷ số 1-0 do công của Mbappe với pha sút bóng vào lưới sau khi cú sút góc hẹp của Nuno Mendes bật ra. Ba phút sau, Mbappe tiếp tục “nổ súng” khi Di Maria có pha bấm bóng vào vòng cấm cho tiền đạo người Pháp dứt điểm một chạm ghi bàn, giúp PSG nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 38, Messi với pha cứa lòng quen thuộc bằng chân trái ngoài vòng cấm, giúp PSG khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 3-0. 

Messi cũng ghi được 2 bàn thắng trong trận đâu này. Ảnh: Getty Images. 

Sang hiệp hai, Club Brugge có được bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 1-3 do công của Mats Rits với pha dứt điểm trong vòng cấm ở phút 68 sau đường căng ngang của Noa Lang. Đến phút 74, Messi bị phạm lỗi trong vòng cấm giúp PSG được hưởng phạt đền và trên chấm 11 mét, siêu sao người Argentina dễ dàng ghi bàn lập cú đúp ấn định chiến thắng 4-1 cho PSG. 

Còn tại trận đấu giữa Leipzig và Man. City, thầy trò HLV Pep Guardiola bất ngờ nhận trận thua 1-2 trên đất Đức, mặc dù “man xanh” ra sân với rất nhiều ngôi sao trong đội hình chính thức.

Phút 24, Leipzig bất ngờ có bàn thắng dẫn trước với pha chọc khe của Laimer cho Szoboszlai thoát xuống vòng cấm đánh lừa thủ môn Steffen để ghi bàn. Đến phút 39, Szoboszlai có pha đánh đầu kiến tạo cho Andre Silva đánh đầu cận thành, nhưng bóng lại đi trúng vào vị trí của thủ môn bên phía Man. City. 

Leipzig chơi hay, mặc dù không thể đi tiếp vào vòng 16 đội Champions League. Ảnh: PA. 

Phút 41, Foden bên phía Man. City có pha dứt điểm trong vòng cấm, nhưng cú sút chéo góc của cầu thủ người Anh lại đưa bóng chạm cột dọc. Kết thúc hiệp một, Leipzig tạm dẫn trước với tỷ số 1-0

Sang hiệp hai, Leipzig bất ngờ nhân đôi cách biệt ở phút 71, khi Forsberg cướp được bóng để tổ chức phản công sau đó căng ngang cho Andre Silva dứt điểm trong vòng cấm nâng tỷ số lên thành 2-0.

Đến phút 76, Man. City có được bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 1-2 khi Zinchenko tạt bóng bên cánh trái cho Mahrez đánh đầu trong vòng cấm ghi bàn. Không có được bàn gỡ san bằng tỷ số, Man. City còn rơi vào cảnh mất người khi Walker nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi phạm lỗi từ phía sau với Andre Silva. 

Man. City dù thua 1-2 nhưng vẫn kết thúc bảng đấu với ngôi đầu. Ảnh: Getty Images. 

Để thua Leipzig 1-2 ở lượt trận cuối, nhưng Man. City vẫn kết thúc vòng bảng với vị trí đầu bảng khi có được 12 điểm, PSG đứng thứ hai với 11 điểm và Leipzig  xuống chơi đấu trường Europa League khi đứng thứ ba với 7 điểm. 

Bảng A Champions League:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm