Pochettino ‘khó ở’ với Messi, cơ hội lớn cho Man United

Manchester United đã bổ nhiệm HLV tạm quyền Ralf Rangnick vào tuần trước sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải và Michael Carrick tạm quyền 3 trận. Đích ngắm tiếp theo của “Quỷ đỏ” chính là HLV Pochettino đang có dấu hiệu trục trặc với Messi và đồng đội.

PSG muốn có cả Zidane lẫn Wenger
PSG muốn có cả Zidane lẫn Wenger
(PLO)- Các tiểu vương Qatar mong muốn có cựu huấn luyện viên Arsenal, Arsene Wenger và người đồng hương người Pháp Zinedine Zidane làm việc cùng nhau tại PSG.

Nhà cầm quân người Đức vừa có trận đấu đầu tiên của mình với tư cách là HLV của "Quỷ đỏ" trước Crystal Palace và đội bóng của ông đã giành chiến thắng 1-0 tại Old Trafford nhờ bàn thắng của Fred.

Rangnick đã nói chuyện với báo chí lần đầu tiên với tư cách là HLV trưởng của Man United, nơi ông thảo luận về kế hoạch đưa CLB phát triển, lòng ngưỡng mộ của ông dành cho Cristiano Ronaldo và chúc HLV Carrick mọi điều tốt đẹp nhất cho tương lai.

Sau 6 tháng, HLV Rangnick sẽ trở thành cố vấn của MU và ngắm nghía chọn người kế nhiệm Pochettino. Ảnh: CGI.

Nhà cầm quân 63 tuổi cũng ám chỉ rằng ông có thể tiếp tục gắn bó với Manchester United sau khi kết thúc mùa giải, theo hợp đồng của mình với đội bóng trong ít nhất một mùa giải tiếp tục. Rangnick chia sẻ: "Man United rất rõ ràng về vai trò của tôi kéo dài sáu tháng rưỡi. Sau đó, tôi có thể ở lại với đội bóng và tiếp tục làm việc trong một năm nữa".

Khi mọi thứ đã ổn định, Rangnick sẽ đảm nhận vai trò cố vấn tại sân Old Trafford. Ông cũng sẽ có tiếng nói trong việc thay thế HLV khác vào chiếc ghế nóng ở Man United. Hiện tại, Mauricio Pochettino là ứng cử viên cho vị trí HLV tiếp theo của Manchester United trước mùa giải 2022.

HLV Pochettino đang dẫn dắt Paris Saint-Germain (PSG) đã gây ấn tượng với cả làng túc cầu khi còn nắm quyền Tottenham, khi ông đưa đội bóng đến tận trận chung kết Champions League với ngân sách khiêm tốn và những cầu thủ không phải siêu sao. Nhưng mùa này thì khác, Pochettino cùng các học trò đang quá khác biệt so với phần còn lại ở Ligue 1, khi PSG bỏ xa đối thủ gần nhất là Rennes tới 11 điểm chỉ sau 17 trận đấu.

Có dấu hiệu Messi và một số cầu thủ thân thiết không hài lòng với cách cầm quân của HLV Pochettino. Ảnh: CGI.

Tuy nhiên, PSG vẫn chưa thể vươn ra biển lớn Champions League mùa này. Một nguyên nhân khiến Pochettino lo lắng là việc nhóm cầu thủ của Messi được cho là đang đặt câu hỏi về khả năng chiến thuật của HLV người Argentina. Theo L'Equipe, Messi rõ ràng là thất vọng khi HLV không động viên tinh thần cho đội bóng của mình để làm nên chuyện ở giải đấu lớn như Champions League.

L'Equipe còn cho biết thêm những cầu thủ thân thiết của siêu sao Lionel Messi không hài lòng với chiến thuật và tài điều binh của HLV Mauricio Pochettino. Báo Pháp không chỉ rõ người thân của Messi được nhắc tới là ai. Nhưng, họ cho rằng Pochettino đang không tìm ra được một chiến thuật hợp lý cho PSG.

Vấn đề này đã xuất hiện sau hai trận hoà liên tiếp trước Nice và Lens ở Ligue 1. Pochettino chưa tìm ra một đội hình xuất phát lý tưởng nhất, nên chưa dùng một đội hình ra sân nào quá hai trận mùa này. Chấn thương dài hạn của Neymar khiến Pochettino phải tìm phương án phù hợp nhất cho hàng công ba người.

Mối quan hệ giữa nhà cầm quân PSG và cầu thủ đồng hương Argentina có vẻ không mặn mà. Ảnh: CGI. 

Ở trận gặp Nice, ông dùng Messi, Angel di Maria và Kylian Mbappe. Đến trận hòa Lens, Pochettino bất ngờ cất Mbappe dự bị, và dùng trung phong Mauro Icardi. Cả ba cầu thủ tấn công của PSG đều là người Argentina, nhưng họ không ghi được bàn. Chỉ đến khi Mbappe vào sân, anh mới kiến tạo cho Gini Wijnaldum ghi bàn gỡ muộn.

Messi cũng không hài lòng vì Pochettino chưa tìm ra vị trí phù hợp nhất cho siêu sao Argentina. Ở trận gặp Nice, Messi chơi tiền đạo giữa, còn Mbappe dạt trái, Di Maria lệch phải. Nếu những câu hỏi tiếp tục được đặt ra cho Pochettino, và gã khổng lồ nước Pháp không thể hiện tốt ở cúp châu Âu, thì HLV người Argentina có thể trở thành một món hàng hấp dẫn hơn cho Man United.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm