Messi bị ‘thổi bay’ bởi màn tri ân của Argentina

(PLO)- Lionel Messi bị “thổi bay” bởi màn tri ân của LĐBĐ Argentina dành cho nhà vô địch World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 26-3. Đội trưởng tuyển Argentina Lionel Messi và các đồng đội của anh đã được chào đón như người hùng trong trận đấu với Panama vào rạng sáng thứ sáu sau khi vô địch World Cup ở Qatar ba tháng trước.

Lionel Messi đã gửi lời cảm ơn đến LĐBĐ Argentina sau khi họ đổi tên trung tâm đào tạo của đội tuyển quốc gia theo tên anh. Messi, 35 tuổi đã dẫn dắt đất nước của anh giành chiến thắng tại World Cup năm ngoái.

Messi và các đồng đội mỗi người cầm 1 phiên bản của chiếc cúp vàng World Cup. ẢNH: GETTY

Messi và các đồng đội mỗi người cầm 1 phiên bản của chiếc cúp vàng World Cup. ẢNH: GETTY

Tiền đạo của PSG thi đấu xuất sắc ở Qatar khi ghi 7 bàn, trong đó có 2 bàn trong trận chung kết với Pháp và có 3 pha kiến ​​tạo. Anh cũng nhận Quả bóng vàng với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Argentina đã chơi trận đầu tiên kể từ trận chung kết World Cup khi họ đánh bại Panama 2-0 tại Buenos Aires. Trong trận giao hữu này mỗi cầu thủ Argentina nhận được một bản sao của chiếc cúp vô địch thế giới .

Đó cũng là trận đấu đầu tiên của Messi ở Argentina kể từ giải đấu ở Qatar, khi anh trở lại chơi bóng cho Paris Saint-Germain ở Pháp. Vì vậy, Liên đoàn bóng đá Argentina rất muốn bày tỏ lòng biết ơn với đội trưởng của họ.

Trung tâm đào tạo của Argentina bây giờ đang mang tên Lionel Messi. ẢNH: INSTAGRAM MESSI

Trung tâm đào tạo của Argentina bây giờ đang mang tên Lionel Messi. ẢNH: INSTAGRAM MESSI

Messi đã được thông báo về vinh dự mới nhất của anh ấy vào thứ Bảy (26-3) và rõ ràng M10 đã bị choáng ngợp và “thổi bay” bởi nó. Người chiến thắng Ballon d'Or bảy lần đã viết trên Instagram, "Sự công nhận này là một trong những điều tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được. Một vinh dự lớn, cảm ơn bạn rất nhiều”.

Messi đã cố gắng kìm những giọt nước mắt trước trận đấu của Argentina với Panama, khi họ được hàng ngàn người hâm mộ bên trong sân El Monumental hát vang. Cựu binh đáp lại bằng cách ghi bàn từ một quả đá phạt tuyệt đẹp, với bàn còn lại do công của Thiago Almada.

Trong một thời gian, có vẻ như Messi sẽ kết thúc sự nghiệp của mình mà không có một danh hiệu quốc tế nào. Tiền đạo của Paris Saint-Germain đã thua trận chung kết Copa America 2007, 2015 và 2016, cũng như trận chung kết World Cup 2014 tại Brazil.

HLV Lionel Scaloni đã "trao" cho Lionel Messi vinh dự mới nhất. ẢNH: INSTAGRAM MESSI

HLV Lionel Scaloni đã "trao" cho Lionel Messi vinh dự mới nhất. ẢNH: INSTAGRAM MESSI

Messi thậm chí đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào năm 2016, nó thể hiện sự thất vọng của anh. Mặc dù Messi đã được thuyết phục để tiếp tục chơi cho Argentina vào cuối năm đó, nhưng màn trình diễn kém cỏi tại giải đấu ở Nga năm 2018 cho thấy giấc mơ World Cup của anh đã kết thúc.

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm Lionel Scaloni làm HLV tuyển Argentina sau giải đấu đó, ban đầu là tạm quyền, đã mang lại hy vọng mới cho Lionel Messi. Kể từ đó, Argentina vô địch Copa America vào tháng 7-2021, vô địch siêu cúp thế giới - Finalissima vào tháng 6-2022 và cuối cùng là World Cup 5 tháng sau đó.

Chiến thắng tại World Cup của Argentina thật kịch tính. Đội bóng của Messi vượt lên dẫn trước 2-0 trước khi cú đúp muộn của Kylian Mbappe buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Sau khi Messi tiếp tục giúp Argentina vượt lên 3-2, Mbappe ghi bàn từ chấm 11m để hoàn tất cú hat-trick gỡ hòa 3-3 cho Pháp.

Nhờ sự xuất sắc của Emiliano Martinez, Argentina đã giành chiến thắng trên loạt sút luân lưu để hoàn tất tủ danh hiệu của Messi. Nó cũng giúp đội trưởng Argentina hoàn thành việc kế thừa “ngai vàng” của Diego Maradona, người đã qua đời vào năm 2020.

Messi xúc động cố không rơi nước mắt trong trận giao hữu giữa Argentina và Panama. ẢNH: MIRROR

Messi xúc động cố không rơi nước mắt trong trận giao hữu giữa Argentina và Panama. ẢNH: MIRROR

Dù đã giành mọi danh hiệu nhưng Lionel Messi vẫn quyết tâm tiếp tục thi đấu cho Argentina. Đội bóng của Lionel Scaloni sẽ bảo vệ chức vô địch Copa America vào mùa hè năm 2024, trong khi Messi thậm chí có thể muốn chơi ở World Cup tiếp theo sau 3 năm nữa. Messi sẽ 39 tuổi khi World Cup 2026 ở Mỹ, Canada và Mexico kết thúc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm