Messi cảnh báo đàn em không ăn mừng phản cảm

(PLO)- Thủ môn người Argentina, Emiliano Martinez, tiết lộ rằng Lionel Messi đã khuyên anh không nên thực hiện những màn ăn mừng phản cảm sau khi giành giải thưởng Găng tay vàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Martinez được vinh danh là thủ môn của giải đấu tại Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 vì những màn trình diễn ngoạn mục của anh. Thủ thành của Aston Villa sau đó tạo ra một màn ăn mừng gây tranh cãi khi giơ chiếc Găng tay vàng gần đáy quần.

Hành động của Martinez đã gây chia rẽ ý kiến ​​khi nhiều người chỉ ra hành vi của anh đi ngược lại tinh thần của trò chơi. Martinez hiện đã tiết lộ ngay cả đội trưởng của La Albiceleste, Messi cũng khuyên anh không nên thực hiện động thái này.

Emiliano đã nói với France Football (thông qua GOAL): "Tôi có hối hận về những buổi ăn mừng không? Chà, có những điều tôi sẽ không làm lại theo cách cũ, tôi không cố ý làm tổn thương bất kỳ ai. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã đối mặt với những người Pháp và tôi chưa bao giờ có một vấn đề với bất cứ ai cả. Bạn có thể hỏi Giroud tôi là người như thế nào. Tôi thực sự thích văn hóa và tâm lý người Pháp".

Messi, Martinez, Mbappe đều giành giải thưởng cá nhân danh giá cho riêng mình ở vòng chung kết World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Messi, Martinez, Mbappe đều giành giải thưởng cá nhân danh giá cho riêng mình ở vòng chung kết World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Anh chia sẻ thêm: "Cử chỉ tôi làm với danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất là một trò đùa với các đồng đội. Tôi đã làm điều đó ở Copa America rồi, và tất cả họ đều nói với tôi: không nên làm lại như thế. Ngay cả Leo cũng nói với tôi như vậy. Tôi đã làm điều đó để góp vui với họ, không hơn không kém. Nó kéo dài một giây và thế là xong".

Tuy nhiên, trên sân cỏ, Martinez là một hiện tượng tại vòng chung kết FIFA World Cup 2022 diễn ra ở Qatar. Màn trình diễn quyết định của anh ở vòng loại trực tiếp của giải đấu là một trong những lý do chính giúp đội bóng của HLV Lionel Scaloni giành chiến thắng tại cúp thế giới.

Nhiều người cũng coi những màn ăn mừng gây tranh cãi khác của Martinez trong cuộc diễu hành của họ ở quê nhà Argentina là hành động khiêu khích đối với tiền đạo Kylian Mbappe của Pháp.

Thủ môn của Argentina cho biết anh chỉ trêu chọc đồng đội cho vui mà không có ý chế giễu Mbappe. Ảnh: GETTY.

Thủ môn của Argentina cho biết anh chỉ trêu chọc đồng đội cho vui mà không có ý chế giễu Mbappe. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, thủ môn của Aston Villa tiết lộ anh không có gì ngoài sự tôn trọng dành cho người đồng đội ở cấp CLB của Lionel Messi. Martinez chia sẻ thật lòng: "Đó là chuyện khác trong phòng thay đồ, lẽ ra nó không bao giờ nên xuất hiện. Khi Pháp đánh bại chúng tôi vào năm 2018, tôi nhớ đã có những bài hát chế giễu về Messi liên quan đến N'Golo Kante. Tương tự, nếu một đội đánh bại Brazil, họ sẽ hát chế về Neymar.

Tôi Không có ý gì mỉa mai Mbappe. Tôi rất tôn trọng cậu ấy. Nếu mọi người nói về cậu ấy hay Neymar, thì đó là vì họ là những cầu thủ hàng đầu. Sau trận chung kết, tôi nói với Mbappe rằng rất vui khi được đối đầu với cậu ta và tuyển Pháp suýt nữa đã giành được danh hiệu.

Mbappe có một trận đấu xuất sắc của riêng mình. Cậu ấy chọc thủng lưới tôi ba lần đã nói thay cho sự nổi bật của chân sút này. Tôi khẳng định Mbappe có tài năng to lớn. Khi Messi giải nghệ, tôi chắc chắn Kylian sẽ giành được nhiều giải thưởng Quả bóng vàng".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm