Messi gặp rắc rối lớn ở PSG vì một bài hát

(PLO)- Lionel Messi đối mặt nguy cơ gặp rắc rối lớn tại PSG vì một bài hát chọc giận Pháp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lionel Messi dường như tham gia vào một bài hát chống lại Pháp khi Argentina trở lại thi đấu lần đầu tiên kể từ sau chức vô địch World Cup 2022 bằng trận giao hữu với Panama trên sân Monumental.

Lionel Messi có nguy cơ làm tổn hại danh tiếng của mình tại Paris Saint-Germain (PSG) sau khi tham gia hát một bài hát chống Pháp trong trận giao hữu Argentina thắng Panama 2-0 mới đây, tờ Mirror (Anh) thông tin và bình luận trong bản tin hôm nay 26-3.

Messi tiếp tục gặp rắc rối tại PSG sau khi vừa bị các fan của đội bóng la ó. ẢNH: GETTY

Messi tiếp tục gặp rắc rối tại PSG sau khi vừa bị các fan của đội bóng la ó. ẢNH: GETTY

La Albiceleste giành chức vô địch World Cup thứ ba vào tháng 12 năm ngoái sau khi đánh bại Pháp trên loạt sút luân lưu ở Qatar. Đó là trận chung kết được xem là kịch tính nhất lịch sử World Cup, kết thúc với tỷ số 3-3 sau hiệp phụ, nhưng Argentina của Lionel Messi giành cúp sau loạt đá luân lưu.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni trở lại thi đấu vào rạng sáng thứ sáu khi họ chào đón Panama tới Buenos Aires đá giao hữu. Trước trận đấu, người hâm mộ Argentina rất phấn khích chúc mừng những người hùng của họ trong một đêm đầy cảm xúc ở Nam Mỹ.

Messi dường như đã rơi nước mắt khi các tín đồ Argentina đứng sau đội của họ. Lần đầu tiên, các cầu thủ Argentina trở lại sân nhà thi đấu kể từ chiến thắng nổi tiếng trước Pháp. Những người ủng hộ Argentina có thể đã mong đợi một màn trình diễn tốt hơn trước một đội xếp hạng 61 thế giới Panama.

Messi được nhìn thấy dường như đã tham gia vào một bài hát chế giễu tuyển Pháp. ẢNH: TYC SPORTS

Messi được nhìn thấy dường như đã tham gia vào một bài hát chế giễu tuyển Pháp. ẢNH: TYC SPORTS

Argentina đã vượt qua Panama với tỷ số 2-0 tại Estadio Monumental nhờ các bàn thắng của Thiago Almada và Lionel Messi trước hơn 80.000 cổ động viên cuồng nhiệt. Sau trận đấu, các cầu thủ, ban huấn luyện và gia đình của họ ở lại sân để ăn mừng cùng các cổ động viên.

Tuy nhiên, một bài hát mà họ đã hát có một đoạn chắc chắn sẽ khiến Pháp sẽ giận dữ. Một đoạn video hiện đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Messi tham gia cùng các thành viên còn lại của đội tuyển Argentina. Bài hát được dịch có nội dung: "Một phút mặc niệm cho... Pháp, họ đã chết”.

Với việc Messi hiện vẫn chơi cho CLB Pháp PSG, một bài hát có nội dung như vậy sẽ không được lòng những người ủng hộ PSG và các đồng đội ở PSG. Người chiến thắng Ballon d'Or bảy lần sẽ hết hạn hợp đồng với PSG vào mùa hè này. Messi vừa bị một số người hâm mộ PSG la ó trong trận thua trước Rennes tại Ligue 1 vào Chủ nhật tuần trước.

Martinez và các cầu thủ Argentina lặp lại hành động đáng xấu hổ. ẢNH: GETTY

Martinez và các cầu thủ Argentina lặp lại hành động đáng xấu hổ. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, ngôi sao của PSG Kylian Mbappe đã phải chịu đựng sự chế giễu từ các cầu thủ Argentina sau trận chung kết World Cup, bao gồm thủ môn Emi Martinez, người đã giơ một con búp bê có khuôn mặt của Mbappe trong cuộc diễu hành tại Argentina ăn mừng ngôi vô địch thế giới.

Thủ môn của Aston Villa cũng gây chú ý khi đưa chiếc Găng tay vàng - danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất World Cup vào “chỗ kín” trong lễ trao giải World Cup 2022. Sau đó vào tháng 2, Martinez nói rằng anh rất tiếc về sự cố đó. Nhưng bây giờ sau trận giao hữu với Panama, Martinez lại làm điều tương tự, lần này là với chiếc cúp vô địch thế giới.

Một số đồng đội ở tuyển Argentina đã tham gia cùng Martinez làm hành động đáng xấu hổ này, trong khi vợ Martinez cũng làm như thế. Trước đó 3 ngày, Martinez từng nói: "Vợ tôi nói với tôi: “Làm ơn, anh sẽ không làm điều đó nữa”. Tôi nói với cô ấy, không có đâu tình yêu của anh, hãy bình tĩnh”.

Messi góp công lớn giúp Argentina giành chức vô địch World Cup lần thứ ba trong lịch sử. ẢNH: GETTY

Messi góp công lớn giúp Argentina giành chức vô địch World Cup lần thứ ba trong lịch sử. ẢNH: GETTY

Mỗi cầu thủ Argentina được trao một bản sao chiếc cúp vô địch World Cup. Họ đã ôm cúp đi vòng quanh sân vận động để tiếp tục ăn mừng và gửi lời tri ân người hâm mộ. Một số cầu thủ Panama cũng tham gia chúc mừng tuyển Argentina.

Lionel Messi sau đó phát biểu trước đám đông: "Tôi luôn mơ về khoảnh khắc này và được ăn mừng cùng các bạn. Với đất nước của tôi, Argentina. Tôi không thể quên tất cả những người đồng đội trước đây, bởi chúng tôi cũng đã làm mọi cách để có được điều đó. Hãy tận hưởng ngôi sao thứ ba”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm