Messi không phải là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại

(PLO)- Lionel Messi không phải là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại, còn Cristiano Ronaldo thì không được nhắc đến.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid đã phủ nhận Lionel Messi là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất từ trước đến nay, trong khi Cristiano Ronaldo đã bị ông thầy cũ người Ý bỏ qua. Carlo Ancelotti đã được hỏi ý kiến ​​​​về việc ai là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại sau khi Lionel Messi truyền cảm hứng đưa Argentina đến chức vô địch World Cup 2022.

Người hâm mộ bóng đá từ lâu đã tranh luận cầu thủ nào là vĩ đại nhất mọi thời đại hay GOAT, với Messi luôn nằm trong danh sách đó. Các ứng cử viên khác bao gồm Cristiano Ronaldo, Diego Maradona, Johan Cruyff, Zinedine Zidane và Pele, người vừa qua đời ở tuổi 82 vào rạng sáng nay (30-12).

Messi vừa giành được World Cup 2022 cùng tuyển Argentina. ẢNH: GETTY

Messi vừa giành được World Cup 2022 cùng tuyển Argentina. ẢNH: GETTY

Nhiều người tin rằng cuộc tranh luận đã được giải quyết sau chiến thắng của Argentina trước Pháp trong trận chung kết World Cup 2022. Messi hiện đã giành được mọi thứ trong bóng đá, bao gồm 11 chức vô địch quốc gia, 4 Champions League và 7 Quả bóng Vàng thế giới.

Tuy nhiên, Ancelotti không quan tâm đến việc gọi Messi là GOAT khi được hỏi. Ancelotti cũng không nêu tên cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Real Madrid và là học trò cũ của ông, Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, Ancelotti lại đề cập đến cậu học trò hiện tại là Karim Benzema, người đang là đương kim Quả bóng vàng thế giới – Ballon d’Or.

Carlo Ancelotti chia sẻ với các phóng viên và được tờ Goal trích dẫn: ‘Thật khó để nói. Lionel Messi là cầu thủ bóng đá vĩ đại. Sự nghiệp của Messi thật ngoạn mục nhưng liệu cậu ấy có phải là người giỏi nhất trong lịch sử hay không? Tôi không biết vì mỗi thời đại đều có những cầu thủ rất quan trọng. Nói rằng Messi là người giỏi nhất trong lịch sử từ lời của tôi sẽ không đúng đâu’.

Ancelotti không chỉ ra ai là cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá. ẢNH: MIRROR

Ancelotti không chỉ ra ai là cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá. ẢNH: MIRROR

Carlo Ancelotti nói thêm: ‘Tôi rất thích tất cả các cầu thủ và giờ tôi có (người chiến thắng) Quả bóng vàng mỗi ngày ở đây (Karim Benzema). Tôi đã xem Maradona và Cruyff và tôi rất thích họ’.

Bất chấp việc Ronaldo không được Ancelotti nhắc tên, CR7 vẫn được xem là một trong những GOAT trong cuộc tranh luận vô tận. Ronaldo đã 5 lần giành Quả bóng vàng sau khi giành được 7 chức vô địch quốc gia, 5 chức vô địch Champions League và các danh hiệu khác. Anh cũng là người truyền cảm hứng giúp tuyển Bồ Đào Nha đến vinh quang tại Euro 2016.

Trong khi đó, Karim Benzema sẽ được nhớ đến như một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong thế hệ của mình nhưng khó có thể trở thành cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Benzema đã giành được nhiều danh hiệu vô địch hơn hầu hết các cầu thủ nhưng anh không tiến gần đến thành tích của Messi hay Ronaldo.

Ancelotti không nhắc đến tên học trò cũ Ronaldo trong cuộc tranh luận ai vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. ẢNH: GETTY

Ancelotti không nhắc đến tên học trò cũ Ronaldo trong cuộc tranh luận ai vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. ẢNH: GETTY

Xét về một số ứng cử viên khác, Maradona sẽ mãi mãi được nhớ đến với công lao dẫn dắt Argentina đến vinh quang tại World Cup 1986 ở Mexico. Maradona cũng đã truyền cảm hứng cho Napoli giành chức vô địch Serie A trong mùa giải 1986 - 1987 và 1989 - 1990. Đó là hai danh hiệu vô địch nước Ý duy nhất của Napoli đến thời điểm hiện tại.

Johan Cruyff là một ứng cử viên GOAT khác sau khi giành 3 Cúp C1 châu Âu cùng Ajax và trở thành tâm điểm trong triết lý 'Bóng đá tổng lực' của Hà Lan. Tuy nhiên, huyền thoại người Hà Lan chưa bao giờ vô địch World Cup, ông thua trận chung kết năm 1974 với tỉ số 1-2 trước Tây Đức ở Munich.

Về phần Zidane, huyền thoại người Pháp là một trong số ít cầu thủ giành được World Cup, Ballon d'Or và Champions League trong sự nghiệp. Có lẽ thành tích ghi bàn của Messi, Ronaldo, Maradona và Pele đã làm lu mờ tài năng của Zidane.

Messi và Ronaldo đã giành tổng cộng 12 Quả bóng vàng thế giới - Ballon d'Or. ẢNH: GETTY

Messi và Ronaldo đã giành tổng cộng 12 Quả bóng vàng thế giới - Ballon d'Or. ẢNH: GETTY

Nhắc đến Pele, huyền thoại Brazil là người duy nhất trong lịch sử giành 3 chức vô địch World Cup. Thật khó để tưởng tượng có ai có thể sánh được với kỳ tích đáng nể đó, mặc dù Kylian Mbappe, người mới chỉ 24 tuổi sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều đó trong những năm tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm