Messi mất giải thưởng ở MLS, Inter Miami công bố trận cầu tôn vinh M10

(PLO)- Inter Miami đang nỗ lực hết sức để tôn vinh Lionel Messi sau khi M10 bị PSG từ chối.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 4-11. Hai CLB MLS là Inter Miami CF và New York City FC sẽ tôn vinh Lionel Messi một cách đặc biệt sau khi anh giành Quả bóng vàng - Ballon d'Or thứ tám trong sự nghiệp vào rạng sáng ngày 31-10, Mirror viết.

Inter Miami CF rất vui mừng khi có cầu thủ đoạt Quả bóng vàng Lionel Messi trong đội hình của mình. Vì thế, đội bóng do David Beckham làm đồng sở hữu sẽ tổ chức một trận giao hữu để vinh danh thành tích mới nhất của Lionel Messi

Biểu tượng của làng bóng đá lần thứ 8 giành được giải thưởng cá nhân danh giá, vượt qua tiền đạo Erling Haaland của Manchester City và siêu sao người Pháp Kylian Mbappe. Sau thông tin này, Inter Miami đã đồng ý tham gia trận giao hữu với New York City FC vào ngày 10-11 để ăn mừng kỷ lục giành 8 Quả bóng vàng của siêu sao 36 tuổi người Argentina Lionel Messi. Trận đấu có tên chính thức là "Noche d'Or" và sẽ diễn ra tại Sân vận động DRV PNK của Miami.

messi-qua-bong-vang.jpeg
Messi giành quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp. ẢNH: GETTY

“Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi tổ chức lễ kỷ niệm lịch sử tại @drvpnkstadium!,” Inter Miami viết tweet. “Thứ Sáu tới, ngày 10-11 (giờ Mỹ), chúng tôi sẽ kỷ niệm Quả bóng Vàng lịch sử thứ tám của Lionel Messi bằng một đêm tràn ngập lễ hội trong trận giao hữu với New York City FC, và một bữa tiệc sau sự kiện của @fiestabresh!"

Trong khi đó, New York City FC cho biết thêm: “#NYCFC hôm nay thông báo rằng, chúng tôi sẽ chơi trận giao hữu với @InterMiamiCF vào thứ Sáu, ngày 10-11 tại Sân vận động DRV PNK để kỷ niệm Ballon d'Or thứ tám lịch sử của Lionel Messi”.

Lionel Messi chắc chắn sẽ rất vui với sự công nhận mà anh đã nhận được ở Inter Miami, sau khi anh không được tiếp đón nồng nhiệt như vậy ở PSG sau chức vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Argentina ở Qatar.

Argentina đã đánh bại Pháp trên loạt sút luân lưu để giành chiến thắng trong trận chung kết World Cup đầy mê hoặc ở Qatar, nhưng Messi không hài lòng với cách PSG tổ chức ăn mừng khi anh trở lại CLB. Cần phải thông cảm cho PSG vì đây là đội bóng của Pháp, còn Argentina của Messi thắng chính Pháp trong trận chung kết World Cup. Lionel Messi bày tỏ sự thất vọng vào thời điểm đó: “Tôi là cầu thủ duy nhất của Argentina không được CLB (PSG) công nhận”.

messi-inter-miami.jpeg
Inter Miami tổ chức trận cầu tôn vinh Messi vừa giành được quả bóng vàng. ẢNH: GETTY

Sau đó, chính Messi đã ngụ ý rằng thành tích của anh không được công nhận là do Argentina đã đánh bại Pháp. “Đó là điều dễ hiểu… vì đó là chúng tôi (Argentina), họ (Pháp) đã không giữ được chức vô địch World Cup”, Messi nói thêm.

Ở Qatar, Messi đã ghi bảy bàn, một trong số đó là bàn thắng quan trọng vào lưới Mexico ở vòng bảng và hai bàn trong trận chung kết, trên đường đưa quốc gia của anh đến với chiếc cúp vô địch danh giá nhất lịch sử. Chính thành tích này, cũng như chiến tích của Messi ở Miami, nơi anh đã giành được Leagues Cup và ghi 11 bàn sau 14 trận, đã mang về cho Messi một chiếc cúp Ballon d'Or khác.

Lionel Messi nói: “Thật vui khi được ở đây một lần nữa để tận hưởng khoảnh khắc này, để có thể vô địch World Cup và đạt được ước mơ của mình. Tôi không thể tưởng tượng được sự nghiệp mà tôi đã có và mọi thứ tôi đã đạt được. Tôi thật may mắn khi được trở thành một phần của đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử. Tất cả các giải thưởng Quả bóng vàng đó đều đặc biệt vì những lý do khác nhau”.

inter-miami-lionel-messi.jpg
Messi chỉ về nhì trong cuộc bầu chọn tân binh hay nhất mùa giải MLS. ẢNH: GETTY

Có một thông tin thú vị, Lionel Messi vừa bỏ lỡ một giải thưởng cá nhân thứ hai sau khi giành quả bóng vàng 2023. Theo đó, tiền đạo của Atlanta United và là cựu cầu thủ Celtic Giorgos Giakoumakis đã được bầu chọn là Tân binh MLS của năm, chứ không phải Messi.

Lionel Messi giành được 27,3% tổng số phiếu bầu cho giải thưởng, trong khi Giakoumakis nhận được 45,8% phiếu bầu. Tiền đạo người Hy Lạp đã ghi 17 bàn sau 28 lần ra sân cho Atlanta United, giúp CLB giành được một suất tham dự vòng play-off MLS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm