Messi, Neymar và Mbappe không thể chơi cùng nhau

(PLO)- Cựu cầu thủ chạy cánh của Paris Saint-Germain (PSG) Jerome Rothen đã phân tích Neymar không nên được sử dụng một cách tiết kiệm như một siêu dự bị, khi anh sung mãn 100%, cả về tinh thần lẫn thể chất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ người Brazil đã không thi đấu cho Les Parisiens kể từ khi dính chấn thương mắt cá trong chiến thắng kịch tính 4-3 của PSG trước Lille OSC vào ngày 19-2. Neymar dự kiến ​​sẽ vắng mặt trong trận đấu với Nantes vào ngày 4-3 và nhiều khả năng sẽ phải ngồi ngoài ở trận lượt về UEFA Champions League với Bayern Munich.

Tuy nhiên, PSG không có dấu hiệu sa sút khi vắng mặt tuyển thủ Brazil vào cuối tuần qua, sau khi hạ gục đội xếp thứ hai là Marseille với tỷ số 3-0. Bộ đôi đáng sợ Lionel Messi và Kylian Mbappe đã thể hiện sự ăn ý tuyệt vời và liên kết chặt chẽ để hành hạ hàng thủ của Marseille. Chiến thắng đã kéo dài khoảng cách dẫn đầu của PSG lên 8 điểm ở đội đầu bảng Ligue 1 khi họ có vẻ sẽ giành được danh hiệu thứ 11 trong mùa giải này.

Sau chiến thắng này, nhiều người đã tranh luận về việc có cần Neymar trong đội hình xuất phát hay không sau mối liên kết tấn công tuyệt vời giữa Messi và Mbappe.

Ba ngôi sao của PSG vẫn luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình. Ảnh: GETTY.

Ba ngôi sao của PSG vẫn luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình. Ảnh: GETTY.

Chuyên gia thể thao RMC Daniel Riolo tin rằng nhiều lúc tiền đạo của PSG bị hạn chế rất nhiều: “Ở phía trước, chỉ có hai người là Messi và Mbappe và đôi lúc cả hai bị lạc mất nhau. Nhưng có khi chúng tôi cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì. Thực tế là Messi, Neymar và Mbappe không thể chơi cùng nhau, chúng tôi luôn biết rằng chiến thuật này không hoạt động tốt”.

Ông nói thêm: “Tất cả các nhà quản lý đều biết điều đó. Tôi nghĩ rằng HLV Christophe Galtier ít nhiều hiểu điều đó và thậm chí khi Neymar trở lại, ông ta có thể sẽ nói với anh ấy: ‘Thưa ngài, vị trí của cậu là chiếc ghế dự bị này”.

Thế nhưng cựu danh thủ Jerome Rothen đã phản bác quan điểm trên, khi cho rằng cầu thủ người Brazil quá giỏi phải để ngồi dự bị: “Để Neymar xuống vị trí dự bị là một điều ngu ngốc. Tôi nghĩ bất cứ ai nói điều này đều là đúng đắn. Tôi không nói rằng Neymar không nên ngồi dự bị khi cơ thể hoặc tinh thần của cậu ấy không được khỏe.

Cựu danh thủ Jerome Rothen chỉ trích HLV Galtier chưa biết phát huy đầy đủ phẩm chất của những ngôi sao PSG trên hàng công. Ảnh: GETTY.

Cựu danh thủ Jerome Rothen chỉ trích HLV Galtier chưa biết phát huy đầy đủ phẩm chất của những ngôi sao PSG trên hàng công. Ảnh: GETTY.

Nhưng nếu thể trạng của Neymar là 100%, thì anh ta bắt buộc phải được ra sân và thể hiện trình độ của mình. Bạn không thể lấy lý do rằng Neymar không đủ trình như Messi hoặc Mbappe. Những lần gánh vác của Neymar thì anh ta đã làm rất nhiều và cứu vớt PSG từ hồi lâu rồi. Những người như HLV Galtier thật chả biết gì”.

Bất chấp những lời chỉ trích, cựu cầu thủ chạy cánh của Barcelona đã có một mùa giải sung mãn cho đến nay. Sau 29 lần ra sân trên mọi đấu trường, Neymar đã ghi 18 bàn và có 17 đường kiến ​​tạo.

Với nhiều câu hỏi liệu cầu thủ người Brazil có nên đá chính cho Les Parisiens hay không, Loic Tanzi của L'Equipe tin rằng HLV Christophe Galtier nên để anh bắt đầu ở một vai trò khác trong đội.

Messi, Neymar và Mbappe luôn có những màn phối hợp tốt ở PSG. Ảnh: GETTY.

Messi, Neymar và Mbappe luôn có những màn phối hợp tốt ở PSG. Ảnh: GETTY.

Tanzi nói trên L’Equipe du Greg: “Nếu PSG vào tứ kết, liệu Christophe Galtier có tiếp tục sử dụng sơ đồ này (3-5-2) với Neymar không? Tôi nghĩ câu trả lời là có. Chỉ là cách sử dụng của cầu thủ người Brazil sẽ hơi khác một chút.

Chúng tôi có thể loại bỏ Fabian Ruiz và đưa Neymar vào hàng tiền vệ thay thế. Anh ấy là người sẽ nỗ lực khi thi đấu ở giữa. Neymar đã luôn luôn làm điều đó tốt. PSG đã chơi rất tốt trong phần đầu của mùa giải với bộ ba này".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm