Messi sẽ đánh bại Ronaldo trong trận chung kết World Cup 2022

(PLO)- Một siêu máy tính được BCA Research sử dụng đã dự đoán rằng Argentina của Lionel Messi và Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo sẽ gặp nhau trong trận chung kết FIFA World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo The Sun, thử nghiệm đã sử dụng thống kê về các trận mà người chơi trò chơi điện tử của EA Sports FIFA thi đấu trên game và dựa trên tất cả các trận đấu của những đội tuyển trong 4 kì World Cup gần nhất.

Siêu máy tính dự đoán Lionel Messi sẽ đăng quang FIFA World Cup trong lần xuất hiện cuối cùng tại giải đấu. Vì vậy, La Albiceleste được dự đoán sẽ đánh bại Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo trong trận chung kết. Đây chính là một khoảnh khắc mang tính biểu tượng cho hai đối thủ lâu năm với những tranh cãi ai hơn ai.

Trong khi đó, tuyển Anh được dự đoán sẽ lọt vào bán kết nhưng lại cúi đầu trước Bồ Đào Nha trên chấm phạt đền, điều này gợi lại ký ức về cuộc gặp gỡ giữa hai bên ở World Cup 2006.

Siêu máy tính dự đoán Messi sẽ đụng độ Ronaldo trong trận chung kết World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Siêu máy tính dự đoán Messi sẽ đụng độ Ronaldo trong trận chung kết World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Tam sư được dự đoán đứng đầu bảng B trước Iran, Wales và Mỹ, và Anh cũng có khả năng rất cao khi đánh bại cả ba quốc gia. Các học trò của Gareth Southgate có 84% cơ hội đánh bại Iran, 54% cơ hội giành chiến thắng trước Mỹ và 77% cơ hội để tiễn Xứ Wales.

Tuyển Anh sau đó tiến vào Vòng 16 và đánh bại Senegal trước khi qua mặt Mexico ở tứ kết. Theo siêu máy tính, Tam Sư sẽ không gặp Pháp khi Les Blues đứng thứ hai ở bảng D trước khi bị Argentina đánh bại ở vòng 16 đội.

Cả Lionel Messi, 35 tuổi và Cristiano Ronaldo năm nay 37 tuổi, có thể sẽ chơi ở giải đấu FIFA World Cup cuối cùng của họ khi họ bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp. Lionel Messi chắc chắn đang viết tiếp cuộc phiêu lưu của mình ở giải đấu lừng lẫy tại Qatar năm nay khi vũ điệu Tango đã trải qua 35 trận bất bại.

Tiền đạo Messi từng bảy lần giành Quả bóng vàng mới chỉ một lần vô địch Nam Mỹ, chưa từng đăng quang cúp thế giới. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo Messi từng bảy lần giành Quả bóng vàng mới chỉ một lần vô địch Nam Mỹ, chưa từng đăng quang cúp thế giới. Ảnh: GETTY.

Đây là lần xuất hiện thứ 5 của cầu thủ người Argentina tại World Cup và anh tuyên bố sẽ chơi kì World Cup cuối cùng của mình khi Messi bộc bạch: “Đây là lần tham dự World Cup cuối cùng của tôi - chắc chắn là như vậy. Quyết định đã được thực hiện kĩ lưỡng bởi tôi". Messi đã có 164 lần khoác áo đội tuyển Argentina, ghi được 90 bàn thắng.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo đã cam kết chơi thêm cho Bồ Đào Nha tại giải vô địch châu Âu vào năm 2024. Khi được hỏi liệu thủ quân Bồ Đào Nha có nghỉ hưu hay không, anh trả lời: "Tôi vẫn cảm thấy có động lực, tôi cảm thấy rằng tham vọng của tôi vẫn còn ở đó. Tôi đang ở trong một đội tuyển quốc gia vẫn còn nhiều cầu thủ trẻ, với một tương lai phi thường và rõ ràng, tôi muốn góp mặt ở World Cup này cũng như giải vô địch châu Âu – Euro sắp tới vào năm 2024".

Ronaldo không đề cập đến việc liệu anh có chơi tại FIFA World Cup 2026, được tổ chức bởi Canada, Mexico và Hoa Kỳ hay không. Tuy nhiên, đến thời điểm đó anh ấy sẽ 41 tuổi và chắc chắn sự nghiệp quốc tế của chân sút từng năm lần giành Quả bóng vàng sẽ kết thúc. Tiền đạo của Manchester United đã ghi được 117 bàn thắng trong 191 lần khoác áo đội tuyển quốc tế cho Selecao châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm