Messi thẳng thừng ra tối hậu thư cho Barca

(PLO)- Ngôi sao của Paris Saint-Germain (PSG), Lionel Messi, đã yêu cầu Barcelona phân tích tình hình tài chính của họ và chia sẻ thẳng thắn liệu có thể ký hợp đồng với anh hay không.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo nhà báo Tây Ban Nha Gerard Romero, Lionel Messi không muốn tương lai anh phải bị lửng lơ khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Anh muốn đội đương kim vô địch La Liga đưa ra một câu trả lời xác đáng trước khi mùa giải kết thúc để anh có thể đưa ra quyết định chính xác nhất về tương lai của mình.

Cầu thủ người Argentina muốn đội bóng xanh đỏ tiết lộ kết quả rõ ràng trước khi mùa bóng kết thúc. Nếu Barcelona không thể ký hợp đồng với Messi, anh sẽ cam kết tương lai của mình với PSG, vì anh không muốn rời khỏi châu Âu. Cầu thủ người Argentina muốn ở lại các giải hàng đầu châu Âu để sẵn sàng cho Copa America 2024 và xác định xem mình có thể thi đấu tại World Cup FIFA 2026 hay không.

Có tin đồn cho siêu sao 35 tuổi muốn trở lại CLB giúp anh gầy dựng tên tuổi của mình ở Tây Ban Nha vào mùa hè. Tuy nhiên, việc này không đơn giản. Barcelona cần giảm ngân sách lương của mình lên tới 200 triệu euro để có thể đăng ký cầu thủ mới.

Messi mong muốn Barca thông báo rõ ràng về khả năng anh trở lại CLB trước mùa hè này. Ảnh: GETTY.

Messi mong muốn Barca thông báo rõ ràng về khả năng anh trở lại CLB trước mùa hè này. Ảnh: GETTY.

Chủ tịch Joan Laporta và giám đốc thể thao Mateu Alemany đang tìm cách bán các cầu thủ không quan trọng để mở đường cho sự trở lại của Messi. CLB xứ Catalan cũng rất muốn chiêu mộ Ilkay Gundogan của Manchester City, người sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè này.

Theo Catalan El Nacional, Barcelona có thể hi sinh Andreas Christensen để tăng cơ hội ký hợp đồng với Lionel Messi vào mùa hè. Christensen gia nhập Barcelona như một cầu thủ tự do sau khi rời Chelsea sau 5 năm gắn bó.

Những nguồn tin cũng được cho là Jules Kounde và Ronald Araujo được coi là cặp trung vệ lựa chọn hàng đầu của CLB. Vì vậy, mặc dù Christensen đã thi đấu ấn tượng trong mùa giải này, Barcelona sẵn sàng để anh ra đi. Theo các nguồn tin, cầu thủ 27 tuổi đã ra sân trong 25 trận mùa giải, có thể bị bán với giá lên tới 60 triệu euro. Christensen vẫn còn hợp đồng với Barcelona đến hết tháng 6-2026.

Tiền đạo 7 lần giành Quả bóng vàng cần chơi ở các CLB lớn châu Âu để tăng cơ hội góp mặt trên tuyển quốc gia. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo 7 lần giành Quả bóng vàng cần chơi ở các CLB lớn châu Âu để tăng cơ hội góp mặt trên tuyển quốc gia. Ảnh: GETTY.

Việc bán Christensen có thể là một bước đi đúng hướng để đảm bảo sự trở lại của Lionel Messi. Tuy nhiên, vẫn còn chưa rõ liệu việc bán cầu thủ này có đủ thuyết phục Messi quay trở lại hay không.

Nhưng với quyết tâm đưa ngôi sao của mình trở lại, Barcelona rõ ràng sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn. Nhất là việc mùa giải này, Joan Laporta thực hiện nhiều đòn bẩy kinh tế bằng cách bán đi nhiều tài sản của CLB. Không có đòn bẩy nào so được với Messi.

Biểu tượng của Barca sẽ mang lại nhiều hợp đồng béo bở cho CLB. Ảnh: GETTY.

Biểu tượng của Barca sẽ mang lại nhiều hợp đồng béo bở cho CLB. Ảnh: GETTY.

Bộ phận tài chính Barca đánh giá Messi mang về 25% thu nhập cho CLB. Thậm chí, tỷ lệ này có thể lên tới 33%, nghĩa là anh đóng góp đến 1/3 doanh thu. Trước đại dịch COVID-19, Messi mang về cho Barca số tiền 250-300 triệu euro. Khi sang PSG, anh giúp CLB thủ đô Paris kéo về 10 bản hợp đồng tài trợ mới.

Mùa giải 2023-2024, Barca không đá ở Camp Nou và mượn tạm sân Montjuic có sức chứa nhỏ hơn, đồng nghĩa các trận sân nhà mất trung bình 20.000 khán giả. Điều này gây thiệt hại lớn về bán vé, nên việc đưa Messi trở lại để bán áo và các hợp đồng thương mại rất quan trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm