Messi tiếp tục chơi vòng chung kết World Cup 2026 ở tuổi 39

(PLO)- Chủ tịch liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) Chiqui Tapia tỏ ra tự tin Lionel Messi sẽ luôn là một phần của đội tuyển Argentina tham dự vòng chung kết World Cup FIFA 2026.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên bản vòng chung kết cúp thế giới ba năm nữa dự kiến sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Gần nhất, Messi đã dẫn dắt đội tuyển đến chiến thắng trong mùa World Cup 2022 tại Qatar.

"El pulga" đã bước sang tuổi 36 và đang có rất nhiều ý kiến chung là Messi có thể ở trong thời gian cuối sự nghiệp khi mùa giải tiếp theo của World Cup vào mùa hè năm 2026. Tuy nhiên, Chủ tịch AFA Tapia mơ ước thấy Messi tham gia World Cup tiếp theo khi ông nói TyC Sport): "Messi sẽ luôn ở đó với người dân Argentina chúng tôi. Anh không bao giờ rời bỏ bạn.

Messi thường làm người yêu bóng đá bất ngờ và anh luôn làm điều đó trong sự nghiệp của mình. Bạn có thể tưởng tượng và cầu mong về một tương lai tốt đẹp. Còn tôi có thể nhìn Messi tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Tôi muốn thấy cậu ấy ở World Cup năm 2026 và người dân Argentina cũng muốn những điều giống như tôi. Với những điều kiện đang có, cậu ấy có thể dễ dàng thi đấu tại World Cup ba năm nữa".

Chủ tịch AFA tin tưởng Messi sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Argentina góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026. Ảnh: GETTY.

Chủ tịch AFA tin tưởng Messi sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Argentina góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026. Ảnh: GETTY.

Ông Tapia cũng tiến xa hơn bằng việc so sánh Lionel Messi với huyền thoại của Real Madrid, Luka Modric, và huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha, Andres Iniesta: "Hãy xem Modric vẫn là trụ cột cho đội của anh ấy, Iniesta cũng đã làm công việc tương tự tại Barcelona.

Mọi thứ bây giờ phụ thuộc vào chính Messi, vào mong muốn và cảm xúc của cậu. Không chỉ tôi mà toàn thể người hâm mộ bóng đá thế giới đều mong muốn được thấy Messi thi đấu tại World Cup, chơi ở vị trí mà cậu ấy mong muốn. Messi thừa sức làm được điều đó, với những gì cậu ấy cần. Ai cũng mơ đến ngày Messi tiếp tục ra sân ở cúp thế giới”.

Chủ tịch Chiqui Tapia cũng đã nói về mối quan hệ của ông với Lionel Messi và cách tiền đạo của Inter Miami đặt dấu ấn cho đội tuyển quốc gia với kỹ năng bóng đá lẫn phẩm chất thủ lĩnh của mình. Tapia cho biết ông rất thân thiết với Messi và còn tiết lộ thêm về việc tiền đạo 36 tuổi rất vui khi vẫn là một phần của đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo 7 lần giành Quả bóng vàng cùng đồng đội đăng quang cúp thế giới 2022 tại Qatar. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo 7 lần giành Quả bóng vàng cùng đồng đội đăng quang cúp thế giới 2022 tại Qatar. Ảnh: GETTY.

Ông chia sẻ về quan hệ riêng với Messi: "Cậu ấy luôn vui vẻ với đồng nghiệp trên tuyển quốc gia, mỗi khi tập trung ở trại huấn luyện. Messi rất hạnh phúc với đồng đội, với ban huấn luyện. Tôi may mắn có mối quan hệ tốt đẹp với cậu ấy. Nó thuộc về tình cảm”.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina kết luận: "Messi muốn giành tất cả các danh hiệu, và tôi cũng thế. Chúng tôi có thể dễ dàng trong việc giúp đỡ lẫn nhau. Messi luôn là một nhà lãnh đạo tuyệt vời.

Ông Tapia có mối quan hệ tốt với người hùng bóng đá của Argentina. Ảnh: GETTY.

Ông Tapia có mối quan hệ tốt với người hùng bóng đá của Argentina. Ảnh: GETTY.

Tôi nhớ, chỉ sau 6 phút sau khi bốc thăm vòng bảng World Cup 2022, cậu ta đã bắt đầu tìm hiểu các đối thủ và đưa ra những khuyết điểm của họ giúp đội nhà khai thác. Messi là một cầu thủ, một người đàn ông tận tâm và tận tụy. Không ai có thể chuyên nghiệp hơn Messi”.

Lionel Messi là đầu tàu của đội tuyển Argentina trong các trận đấu vòng loại Copa America 2024 sắp tới. Người hâm mộ không chỉ ở Argentina mà trên cả thế giới đều theo dõi sát sao cách anh biểu diễn trong các trận đấu tại Nam Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm