Messi tiếp tục gieo sầu cho PSG

Cầu thủ người Argentina có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào đầu tháng và đã bỏ lỡ tất cả các trận đấu của đội bóng kể từ đó.

Tuy nhiên, gần đây anh ấy đã đăng một thông báo trên Instagram cho biết mình gần như bình phục, mặc dù Messi mất một thời gian nghỉ dưỡng dài hơn dự kiến. Bất chấp thông báo của số 30, người ta vẫn có những nghi ngờ về sự sẵn sàng của chân sút Argentina cho cuối tuần. PSG hiện đã công bố báo cáo y tế của họ, trong đó xác nhận ngôi sao Messi sẽ bỏ lỡ trận đấu với Brest.

Thông báo nói rằng Messi sẽ tiếp tục làm việc với các nhân viên y tế của anh ấy và sẽ sớm hòa nhập với phần còn lại của toàn đội. Thật ra Messi đã trở lại tập luyện vào đầu tuần này nhưng đã hoạt động riêng lẻ một mình trong sân tập.

Messi không may bị dương tính với COVID-19 nên vẫn chưa thể ra sân trong năm mới 2022. Ảnh: CGI.

Nguồn tin cũng xác nhận rằng Denis Franchi cũng phải nghỉ với COVID-19, trong khi Neymar và Alexandre Letellier bị chấn thương nặng. Cầu thủ người Brazil dính chấn thương đầu gối vào tháng trước và vẫn còn vài tuần nữa mới có thể đạt được thể lực đầy đủ.

Trong khi đó, Letellier, thủ môn lựa chọn thứ ba của PSG, bị tổn thương mô ở bắp chân phải, vì vậy anh ấy cũng sẽ không thi đấu vào cuối tuần này.

Messi vẫn chưa xuất hiện cho PSG vào năm 2022, sau khi bỏ lỡ cả hai cuộc đụng độ của họ từ đầu năm mới cho đến nay. Trận đấu sắp tới sẽ là trận đấu thứ ba liên tiếp anh ta bị loại ra khỏi cuộc chơi.

Kể từ khi chuyển nhượng gây sốc từ Barcelona vào tháng 8 năm ngoái, thời gian thi đấu tại Pháp của ngôi sao 34 tuổi này đã bị ảnh hưởng bởi những chấn thương tái phát, khiến anh chỉ có 11 lần ra sân ở giải vô địch quốc gia. Tại Ligue 1, tiền đạo người Argentina mới chỉ ghi được một bàn thắng, gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Paris, mặc dù Messi đã xuất sắc với 5 pha kiến tạo.

Chân sút người Argentina vẫn đang vật lộn với chính mình ở Ligue 1. Ảnh: CGI.

Tuy nhiên, màn trình diễn của Messi ở đấu trường Champions League vẫn tốt như mọi khi. Anh góp phần dẫn dắt đội bóng vào vòng 16 đội với 5 bàn thắng sau 6 trận đấu. Bất chấp những màn thể hiện của anh ở châu Âu trong 17 năm qua, quãng thời gian chung cuộc của Messi với người Paris cho đến nay là đáng thất vọng.

Những chấn thương đã tàn phá mùa giải của Messi đến mức tính đến sau cuối tuần này, anh bỏ lỡ 8 trận trên mọi đấu trường cho PSG ở mùa giải này!

Năm đầu tiên của cầu thủ giành 7 Quả bóng vàng ở Paris nghiêm trọng có nguy cơ trở thành một thất bại lớn, với chỉ một bàn thắng ở giải đấu giữa mùa giải là sự trở lại tồi tệ nhất trong sự nghiệp của anh ấy.

Messi đã dành toàn bộ sự nghiệp chuyên nghiệp của mình ở Tây Ban Nha trước khi chuyển đến Paris và đương nhiên phải vật lộn để thích nghi với môi trường hoàn toàn mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm