Messi tổ chức họp báo phá vỡ sự im lặng

Neymar dụ dỗ, Messi từ chối
Neymar dụ dỗ, Messi từ chối
(PLO)- Neymar sẵn sàng nhường áo số 10 tại PSG cho Lionel Messi nhưng siêu sao người Argentina đã từ chối. Thay vào đó, Messi sẽ mặc áo số 19 ở PSG.

Đây sẽ là ý kiến công khai đầu tiên của Messi, kể từ khi Barcelona công bố “Cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của CLB” sẽ ra đi sau 21 năm.

Sau 21 năm gắn bó với Barcelonar, Messi trở thành cầu thủ tự do sau ngày 1-7. ẢNH: GETTY

Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta nói ông không sẵn sàng “khiến câu lạc bộ gặp rủi ro” nếu gia hạn hợp đồng với Messi, vì câu lạc bộ phải đối mặt với những vấn đề tài chính lớn trước khi La Liga khởi tranh vào ngày 15-8. Laporta nhấn mạnh, Barcelona đã không còn đàm phán với Messi và tiền đạo người Argentina đang xem xét các đề nghị khác.

Theo truyền thông Pháp, PSG – CLB đã mua Neymar từ Barcelona với giá kỷ lục thế giới 222 triệu euro (264 triệu USD) năm 2017 vẻ rất thích ký hợp đồng với Messi.

Đáng chú ý, chủ tịch CLB Nasser al-Khelaifi và giám đốc thể thao Leonardo đều bỏ lỡ chiến thắng 2-1 của PGS trước Troyes trong trận mở màn mùa giải Ligue 1. HLV Mauricio Pochettino của PSG phát biểu sau trận thắng: “Đã có rất nhiều tin đồn. Rất nhiều điều đang được nói ra. Tôi chỉ hy vọng, chúng tôi sẽ đủ mạnh mẽ để giành chiến thắng trong mọi giải đấu chúng tôi tham gia”.

Nhật báo thể thao L'Equipe thì cụ thể hơn, Messi sẽ nhận được một “hợp đồng kỷ lục có thời hạn 3 năm với mức lương ròng hàng năm là 40 triệu euro”. Nhưng có vẻ như không có dấu hiệu nào cũa việc ký kết.

Có rất nhiều đồn đoán nhưng PSG là CLB có đủ khả năng tiếp nhận Messi nhất. ẢNH: GETTY

Được tài trợ bởi ông chủ người Qatar giàu có nhờ khí đốt, PSG được coi là một trong số ít các CLB trên thế giới có túi tiền đủ sâu để đưa ra đề nghị với cầu thủ sáu lần giành Quả bóng vàng.

Đội trưởng của Barcelona đã trở thành cầu thủ tự do kể từ ngày 1-7, thời điểm hợp đồng của anh với gã khổng lồ Tây Ban Nha đáo hạn.

Ban đầu, Messi đã đạt được thỏa thuận với Barcelona để ký một hợp đồng 5 năm với giá trị thấp hơn 50% mỗi năm. Thế nhưng, luật công bằng tài chính của La Liga đã khiến thương vụ bất thành, do hợp đồng vượt quá số thu chi của CLB.

Laporta tiết lộ: “Chúng tôi không thể đáp ứng hợp đồng của Messi. Tình hình tiền lương hiện tại vượt chi 110% thu nhập của CLB. Các quy tắc của La Liga đặt ra những hạn chế và chúng tôi không có lợi nhuận. Chúng tôi đã biết trước tình hình nhưng những con số thật sự tồi tệ hơn chúng tôi nghĩ”.

Barcelona có tổng số nợ gần 1,2 tỷ euro, hơn một nửa trong số đó đã gần đến ngày thanh toán.

Nhiều người ở Catalonia đang đấu tranh để chấp nhận sự ra đi của Messi, cầu thủ đã gắn bó với CLB kể từ khi anh ký hợp đồng trên một chiếc khăn ăn vào năm 13 tuổi.

HLV Ronald Koeman viết: “Vẫn khó chấp nhận bạn sẽ không chơi cho @FCBarcelona nữa. Cảm ơn vì tất cả những gì bạn đã làm cho CLB của chúng tôi, Leo. Tôi đã tận hưởng mùa giải trọn vẹn chúng tôi đã làm việc cùng nhau. Tôi ấn tượng với tinh thần làm việc và khát khao chiến thắng của bạn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm