Mời đi xe ôm không được, giật điện thoại của cô gái

(PLO)- Mời nạn nhân đi xe ôm không được, nam thanh niên đảo xe qua lại nhiều lần rồi áp sát giật điện thoại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hoàng Nam (39 tuổi, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, khoảng 19 giờ ngày 3-9, chị ĐTHN (31 tuổi, quê Bình Thuận) đang đứng dùng điện thoại Iphone 13 Promax đặt xe ôm công nghệ tại trước số 415 đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh.

Xe máy mà Nam sử dụng để cướp giật và điện thoại tang vật. Ảnh: ĐC

Xe máy mà Nam sử dụng để cướp giật và điện thoại tang vật. Ảnh: ĐC

Lúc này, Nam đang đang chạy xe ôm đậu trước trước Đại học Công nghệ TP.HCM bằng xe máy BKS 59H1-13719 thì phát hiện chị N. nên tiếp cận mời đi xe ôm. Thấy chị N. lắc đầu từ chối, trên tay đang cầm điện thoại xịn, Nam nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Sau đó, Nam chạy xe máy qua lại nhiều vòng rồi leo lên vỉa hè, chạy ngược chiều áp sát giật điện thoại của cô gái.

Bị giật điện thoại, chị N đuổi theo và theo dõi định vị điện thoại đến đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26 thì mất tín hiệu. Sau đó, nạn nhân đến Công an phường 25 trình báo sự việc.

Nguyễn Hoàng Nam tại cơ quan công an. Ảnh: ĐC

Nguyễn Hoàng Nam tại cơ quan công an. Ảnh: ĐC

Nhận tin báo, Công an phường 25 đã lập hồ sơ chuyển Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh điều tra, truy xét. Qua rà soát tại khu vực điện thoại chị N bị mất tín hiệu, các trinh sát phát hiện thanh niên nghi vấn giống với đặc điểm mà chị N cung cấp là Nguyễn Hoàng Nam.

Xác định đúng Nam là kẻ cướp giật điện thoại của chị N nên tổ hình sự đặc nhiệm thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh tổ chức mật phục. Đến 9 giờ 30 ngày 4-9, khi Nam vừa rời khỏi nhà để đem điện thoại của chị N đi tiêu thụ thì bị tổ hình sự đặc nhiệm áp sát, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi giật điện thoại của chị N., Nam quay về nhà ở đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26 thì tắt máy, tháo sim rồi đi ngủ. Theo cơ quan điều tra, Nam nghiện ma túy, có nhiều tiền án, ra tù tháng 4-2019. Sau khi ra tù, Nam không tu chí làm ăn và tiếp tục đi cướp giật tài sản để có tiền tiêu xài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm