Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga - ông Aleksandr Bastrykin thông tin rằng công dân nước ngoài đến từ hơn 10 quốc gia đã tham gia chiến dịch tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk (Nga), đài RT đưa tin hôm 5-8.
Theo ông Bastrykin, các nhà điều tra đã xác định được những cá nhân đến từ Brazil, Colombia, Đan Mạch, Georgia, Na Uy, Paraguay, Peru, Thụy Điển, Anh và một số quốc gia khác đã chiến đấu bên cạnh quân đội Kiev trong chiến sự Nga-Ukraine.
Ông Bastrykin cho biết có 331 dân thường thiệt mạng và 553 người khác bị thương do hành động của Ukraine tại Kursk. Ủy ban Điều tra đã khởi tố hơn 600 vụ án hình sự liên quan chiến dịch tấn công, trong đó khoảng 1/3 đã được chuyển sang tòa án xét xử.
Moscow coi vụ việc là minh chứng cho việc Kiev sử dụng các chiến thuật khủng bố. Phía Nga viện dẫn lời khai của các binh sĩ Ukraine bị bắt rằng các binh sĩ này được khuyến khích sử dụng bạo lực nhằm vào dân thường.
Vào tháng 5, ông Bastrykin cho biết nhà chức trách Nga đã truy tố 902 người với cáo buộc làm lính đánh thuê dưới quyền chỉ huy của Ukraine.
Phía Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên, song nhiều lần khẳng định các đòn đánh không nhắm mục tiêu dân sự.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngày 4-8 nói rằng nhóm lực lượng Nga đang chiến đấu gần thị trấn Vovchansk (tỉnh Kharkiv) có sự tham gia của các lính đánh thuê nước ngoài đến từ Trung Quốc, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan và một số quốc gia châu Phi.
Ông Zelensky dẫn các thông tin này từ các báo cáo tiền tuyến do binh sĩ Ukraine cung cấp, tờ The Kyiv Independent đưa tin.
Trong chuyến thăm Lữ đoàn bộ binh cơ giới biệt lập số 57 - đơn vị đang bảo vệ khu vực Vovchansk, ông Zelensky đã gặp gỡ các chỉ huy để thảo luận về tình hình chiến sự, nhu cầu lực lượng, hoạt động tác chiến, bao gồm việc sử dụng máy bay không người lái và hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các lữ đoàn.
Vovchansk, nằm cách biên giới Nga chỉ khoảng 5 km, đã trở thành điểm nóng giao tranh kể từ khi Nga mở đợt tấn công bộ binh mới vào tỉnh Kharkiv hồi tháng 5-2024.
“Các binh sĩ tại mặt trận này ghi nhận sự tham chiến của lính đánh thuê từ Trung Quốc, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan và các quốc gia châu Phi. Ukraine sẽ có phản ứng” - ông Zelensky tuyên bố.
Phía Pakistan đã bác bỏ cáo buộc công dân nước này tham gia chiến sự, cho rằng đây là “vô căn cứ và không có cơ sở”.
“Tính đến nay, Pakistan chưa từng nhận được đề nghị chính thức nào từ phía Ukraine, cũng như không có bằng chứng xác thực nào được đưa ra để chứng minh các cáo buộc” - Bộ Ngoại giao Pakistan tuyên bố ngày 5-8, đồng thời cho biết sẽ làm việc với chính quyền Ukraine để yêu cầu làm rõ.
Trước đó vào tháng 4, ông Zelensky từng cho rằng “hàng trăm” công dân Trung Quốc đang tham chiến cho phía Nga. Phía Trung Quốc bác bỏ liên quan, khẳng định nước này kêu gọi công dân tránh xa các cuộc xung đột vũ trang.
Ngoài ra, hồi 28-4, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn tuyên bố từ Ủy ban Quân sự Trung ương của đảng Lao động Triều Tiên rằng nước này đã cử binh sĩ tham chiến cùng Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Hoạt động này được thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.