Một con voi nhà ở Đắk Lắk chết sau khi được giải cứu

(PLO)- Trước khi được giải cứu, voi Rôk đánh nhau với một con voi khác dẫn đến bị thương và tử vong sau đó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-2, ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cho biết xác con voi Rôk đã được an táng tại huyện Buôn Đôn.

Xác voi Rôk tại Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: HĐ

Xác voi Rôk tại Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: HĐ

Theo ông Phước, Rôk là voi đực (34 tuổi) của một người đàn ông ở Lâm Đồng, được Trung tâm bảo tồn mua với giá 500 triệu đồng và đưa về Buôn Đôn để chăm sóc, phục hồi sức khỏe hôm 15-1.

Khi tiếp nhận, voi có dấu hiệu bị thương, Trung tâm bảo tồn phối hợp cùng chuyên gia người nước ngoài của Tổ chức Động vật Châu Á đã nỗ lực điều trị, phục hồi cho nó. Tuy nhiên do thể trạng yếu, voi tử vong vào trưa 9-2.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định, trước đó voi Rôk đánh nhau với một cá thể voi nhà khác dẫn đến bị thương (phía bên trong nội tạng, chân phải phía trước, chân trái phía sau bị thương, sưng phù).

Con voi bị chết nằm trong chương trình bảo tồn của chính quyền tỉnh Đắk Lắk. Thời gian qua, tỉnh này đã chi hàng tỷ đồng giải cứu sáu con voi nhà, đưa về Trung tâm bảo tồn chăm sóc trước khi thả về tự nhiên. Nguồn vốn do Tổ chức Động vật châu Á (AAF) tài trợ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm