Một công ty ở Cà Mau mỗi năm bán 50 ngàn tấn viên nén cho Nhật Bản

(PLO)- Lần đầu tiên một Công ty gỗ ở Cà Mau đã ký được hợp đồng cung cấp viên nén cho Nhật Bản dài hạn, 15 năm, với sản lượng từ 40 đến 50 ngàn tấn/năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong hai ngày 2 và 3-11, Đại diện Công ty TNHH Sojitz Việt Nam đã làm việc và ký hợp đồng chính thức với Công ty gỗ Cà Mau (HĐ Hùng Dũng), về việc mua viên nén từ gỗ keo lai dài hạn ở rừng U Minh Hạ, Cà Mau.

Cong ty go ca mau 1.jpg
Sau hợp đồng này, gỗ keo lai Cà Mau xuất sang Nhật Bản mỗi năm hơn 40.000 tấn. Ảnh: TRẦN VŨ

Các giao kết chính trên hợp đồng bao gồm, Công ty gỗ Cà Mau sẽ bán qua Nhật Bản mỗi năm từ 40 đến 50 ngàn tấn viên nén gỗ keo lai và thời hạn là 15 năm.

Tại buổi ký kết hợp đồng, ông Kurhihara Naoto, Đại diện Công ty TNHH Sojitz Việt Nam đánh giá cao nổ lực của Công ty gỗ Cà Mau trong việc xúc tiến nhiều hoạt động trong phát triển rừng bền vững thời gian qua.

Hiện nay, Công ty đã và đang hoàn thành nhiều chỉ tiêu chứng nhận rừng FSC, COC (những tiêu chuẩn về quản lý rừng bền vững), đủ điều kiện xuất các mặt hàng, sản phẩm từ gỗ sang Nhật Bản.

IMG_20231104_162949.jpg
Công ty gỗ Hùng Dũng HD truy ân công nhân trong ngày ký hợp đồng xuất viên nén qua Nhật Bản. Ảnh: TV

Ông Châu Hùng Dũng, Tổng giám đốc Công ty Gỗ Cà Mau cho biết hiện Công ty đang có vùng nguyên liệu trên 3.000ha gỗ keo lai, chủ động hoàn toàn nguồn nguyên liệu đủ chứng chỉ cung cấp sang nước Nhật. Hiện nay, Công ty cũng đang thực hiện các đơn hàng cho phía Hàn Quốc và một số nước ở Đông Nam Á.

Được biết, các công việc liên quan đến trồng rừng, vệ sinh rừng, khai thác vận chuyển gỗ và chế biến gỗ của Công ty gỗ Cà Mau hiện nay đang tạo công ăn việc làm cho trên 1.500 lao động địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm