Một phụ nữ tử vong sau khi ăn thử con châu chấu

(PLO)- Trong lúc rang châu chấu, người phụ nữ 27 tuổi ăn thử một con thì xuất hiện khó thở, tức ngực, sức khỏe yếu dần rồi tử vong. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Nghĩa Long (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), cho biết tại xã vừa xảy ra vụ việc thương tâm: Một phụ nữ sau khi ăn thử con châu chấu thì bị sốc phản vệ rồi tử vong.

Trước đó, vào chiều 14-8, chị NTO (27 tuổi, trú xóm Hương Sơn, xã Nghĩa Long) chế biến con châu chấu để làm làm thức ăn. Trong lúc rang châu chấu, chị O có thử ăn một con.

Ngay sau khi ăn, chị O có biểu hiện bị sốc phản vệ, nổi mẩn ngứa toàn thân, khó thở, tức ngực…

Người thân đã đưa chị O đến Trạm Y tế xã Nghĩa Long rồi chuyển chị lên BV Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cấp cứu.

Tuy nhiên, do sức khỏe chị quá yếu, tiên lượng xấu, không qua khỏi nên đến 3 giờ sáng 15-8, người nhà đã xin đưa chị O về nhà.

Sau khi chị O tử vong, nhiều trạm y tế trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa đã có thông báo, khuyến cáo bà con tuyệt đối không ăn uống và sử dụng các loại con côn trùng như cào cào, châu chấu, nhộng ong, ấu trùng, côn trùng lạ...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm