Mourinho bị UEFA chính thức buộc tội, AS Roma nhận 5 lệnh trừng phạt

(PLO)- Jose Mourinho bị LĐBĐ châu Âu (UEFA) buộc tội vì xúc phạm trọng tài Anthony Taylor, trong khi AS Roma bị 5 lệnh trừng phạt, còn phía Sevilla là 4.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận chung kết Europa League giữa Sevilla và AS Roma đã diễn ra đầy căng thẳng trong suốt 120 phút thi đấu (hòa 1-1), kể cả loạt đá luân lưu với phần thắng 4-1 nghiêng về đại diện Tây Ban Nha.

Sau trận đấu 2 ngày, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã công bố hàng loạt cáo buộc chống lại AS Roma, Sevilla và HLV Jose Mourinho của AS Roma về những “trò hề” của họ trong và sau trận chung kết Europa League đầy kịch tính.

Jose Mourinho đã xúc phạm trọng tài Taylor. ẢNH: GETTY

Jose Mourinho đã xúc phạm trọng tài Taylor. ẢNH: GETTY

UEFA đã chỉ đích danh tên Jose Mourinho khi họ công bố hàng loạt vi phạm của AS Roma và Sevilla. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha của AS Roma đã đợi trọng tài Anthony Taylor trong bãi đậu xe và sỉ nhục trọng tài người Anh này bằng câu nói “Đồ ô nhục”.

Mourinho cũng nhắm sự chỉ trích vào trọng tài điều khiển chính trận chung kết trong buổi họp báo sau trận đấu. Điều đó khiến ông thầy 60 tuổi người Bồ Đào Nha bị cơ quan quản lý bóng đá châu Âu buộc tội sử dụng ngôn ngữ xúc phạm và/hoặc lạm dụng đối với quan chức điều hành trận đấu.

Trong suốt 120 phút thi đấu và loạt đá luân lưu, trọng tài Taylor đã rút ra 13 thẻ vàng phạt 2 đội, Sevilla nhận 6 thẻ vàng, còn AS Roma nhận 7 thẻ, trong đó Jose Mourinho cũng bị thẻ vàng. Khu vực băng ghế huấn luyện hai đội đều có hành động phản ứng với trọng tài.

Mourinho đến bãi đậu xe sỉ nhục trọng tài Talor. ẢNH: GETTY

Mourinho đến bãi đậu xe sỉ nhục trọng tài Talor. ẢNH: GETTY

Vị cầm cân nảy mực người Anh cũng bị cầu thủ hai đội bao vây gây áp lực sau những tình huống trọng tài cắt còi báo phạm lỗi. Và UEFA đã đưa ra thông báo buộc tội 2 đội, HLV Jose Mourinho trước khi án phạt được đưa ra trong thời gian tới.

Thông báo từ UEFA: “Các thủ tục kỷ luật đã được tiến hành theo Điều 55 của Quy định kỷ luật của UEFA (DR) sau trận chung kết UEFA Europa League giữa Sevilla FC và AS Roma (1-1) diễn ra vào ngày 31-5-2023 (rạng sáng 1-6 giờ Việt Nam - PV) tại Budapest, Hungary.

Các cáo buộc chống lại Sevilla FC: Xâm phạm sân thi đấu, Điều 16(2)(a) DR; Ném đồ vật, Điều 16(2)(b) DR; Đốt pháo hoa, Điều 16(2)( c) DR; Hành vi không đúng đắn của đội, Điều: 15(4) DR.

Các cáo buộc chống lại AS Roma: Ném đồ vật, Điều 16(2)(b) DR; Đốt pháo hoa, Điều 16(2)(c) DR; Hành vi gây thiệt hại, Điều 16(2)(f) DR ; Gây rối đám đông, Điều 16(2)(h) DR; Hành vi không phù hợp của đội, Điều 15(4) DR; Lăng mạ/ngôn ngữ lăng mạ quan chức điều hành trận đấu (Mr. Jose Mourinho), Điều 15(1)(b) ) DR.

Cơ quan Kiểm soát, Đạo đức và Kỷ luật của UEFA (CEDB) sẽ quyết định vấn đề này trong thời gian tới”.

Mourinho nhận thẻ vàng từ trọng tài Taylor vì lỗi phản ứng. ẢNH: GETTY

Mourinho nhận thẻ vàng từ trọng tài Taylor vì lỗi phản ứng. ẢNH: GETTY

Jose Mourinho đã chỉ trích 13 chiếc thẻ vàng mà Taylor rút ra trong suốt trận đấu. Đây là số thẻ kỷ lục lịch sử ở một trận chung kết cúp châu Âu. Cựu trọng tài Mark Halsey đã bảo vệ người đồng nghiệp Taylor và chỉ trích những trò hề của cả AS Roma lẫn Sevilla.

Mark Halsey nói trên talkSPORT: "Bạn không thể tha thứ cho hành động của Jose Mourinho, các cầu thủ AS Roma và các cầu thủ Sevilla. Tôi nghĩ hành vi của họ thực sự kinh khủng. Điều đó đang diễn ra khắp thế giới và trẻ nhỏ đang nhìn thấy những điều đó.

Cách họ hành động và vây quanh trọng tài, Anthony Taylor không thể kiểm soát được. Tôi thực sự nghĩ rằng họ đã làm rất tốt khi giữ 22 cầu thủ trên sân thi đấu và Anthony Taylor đã điều khiển trận đấu đặc biệt tốt dưới áp lực cực lớn từ các cầu thủ và lãnh đạo 2 đội.

Hai đội đều có những tình huống bao vây gây áp lực lên trọng tài. ẢNH: GETTY

Hai đội đều có những tình huống bao vây gây áp lực lên trọng tài. ẢNH: GETTY

Thật khó khăn trong tình huống đó bởi vì nếu bạn bắt đầu rút thẻ vàng sớm và đuổi cầu thủ khỏi sân, mọi người sẽ nói rằng trọng tài đã phá hỏng trận đấu. Các trọng tài không muốn đuổi cầu thủ khỏi sân, họ chỉ có thể chỉ trích cách các cầu thủ cư xử và hành vi của họ thật kinh khủng.

Họ biết mình đang làm gì, Anthony Taylor cũng biết điều đó và trọng tài rất khó điều khiển một trận đấu như vậy. Tôi cảm thấy thực sự tiếc cho anh ấy. Bạn không thể đổ lỗi cho các quan chức trọng tài, đó là trách nhiệm của các cầu thủ và huấn luyện viên”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm