Mourinho sỉ nhục trọng tài, chốt ngày thông báo tương lai ở AS Roma

(PLO)- HLV Jose Mourinho tức giận đợi ở bãi đậu xe để nói với trọng tài Anthony Taylor rằng ông là “đồ ô nhục” sau khi AS Roma thua đau Sevilla 1-4 trong loạt sút luân lưu ở chung kết Europa League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng nay (1-6), AS Roma đã hòa Sevilla 1-1 sau 120 phút thi đấu ở chung kết Europa League, để rồi sau đó thua 1-4 trên loạt luân lưu đành nhìn đại diện Tây Ban Nha lần thứ 7 nâng cao chiếc cúp hạng 2 châu Âu.

HLV Jose Mourinho đã nhận trận thua đầu tiên ở chung kết cúp châu Âu sau 6 lần dẫn dắt đội bóng của mình vào chung kết. Trong khi Sevilla kéo dài thành tích là đội nhiều lần vô địch Europa League nhất lịch sử với 7 lần đăng quang.

Sevilla lần thứ 7 vô địch Europa League. ẢNH: PA

Sevilla lần thứ 7 vô địch Europa League. ẢNH: PA

Sau trận đấu, Jose Mourinho của AS Roma đã ném chiếc HCB lên khán đài tặng cho CĐV AS Roma. Jose Mourinho cũng phản ứng trọng tài chính Anthony Taylor trong trận đấu và phải nhận thẻ vàng. Sau trận đấu, “người đặc biệt” còn đến bãi đậu xe tìm gặp trọng tài người Anh và buông lời sỉ nhục vị trọng tài này.

Trận chung kết Europa League diễn ra rất căng thẳng với 13 chiếc thẻ vàng được trọng tài Taylor rút ra, trong đó, HLV Mourinho của AS Roma cũng nhận thẻ vàng. Đó là tình huống ông thầy người Bồ Đào Nha tức giận phản ứng sau khi trọng tài cho Montiel của Sevilla đá lại quả penalty quyết định.

Montiel đã thực hiện không thành công quả pen thứ 4 mang lại hi vọng nhỏ nhoi cho AS Roma thời điểm đội của Mourinho đã đá hỏng 2 quả pen trước đó. Nhưng cuối cùng trọng tài cho Montiel đá lại và nhà vô địch World Cup 2022 người Argentina thực hiện thành công giúp Sevilla thắng AS Roma 4-1 trên loạt luân lưu.

Mourinho bức xúc với trọng tài và bị phạt thẻ vàng. ẢNH: REUTERS, BT SPORTS, SHUTTERSTOCK

Mourinho bức xúc với trọng tài và bị phạt thẻ vàng. ẢNH: REUTERS, BT SPORTS, SHUTTERSTOCK

Gặp trọng tài Anthony Taylor trong bãi đậu xe, Jose Mourinho giận dữ buông lời sỉ nhục trọng tài người Anh “Thật ô nhục, thật là nổi ô nhục”, sau đó, Mourinho còn nói bằng tiếng Ý “Chết tiệt”.

Mourinho tiếp tục tiếp cận chiếc xe buýt nhỏ chuẩn bị đưa trọng tài rời khỏi sân vận động Puskas Arena và lại lên tiếng “Xin chúc mừng, đồ ô nhục”, rồi ông thầy người Bồ Đào Nha lê bước lên xe buýt của đội AS Roma.

Đây không phải là lần đầu tiên Mourinho tìm đến trọng tài sau một trận đấu. Năm 2012, Mourinho bị buộc tội chờ đợi trọng tài sau trận Real Madrid bị loại khỏi Cúp Tây Ban Nha trước Barcelona trong bãi đậu xe ngầm ở sân Nou Camp.

Mourinho tìm trọng tài Taylor ở bãi đậu xe để... chửi. ẢNH: SPORT ITALIA

Mourinho tìm trọng tài Taylor ở bãi đậu xe để... chửi. ẢNH: SPORT ITALIA

Taylor đã rút rất nhiều thẻ vàng trong trận cầu nóng từ trong đến ngoài sân, khu vực kỹ thuật của cả Sevilla lẫn AS Roma thường xuyên phản ứng với các quyết định của trọng tài trong trận đấu.

Đặc biệt, các cầu thủ AS Roma bất bình vì trọng tài không rút thẻ vàng thứ hai đuổi Erik Lamela của Sevilla vì pha phạm lỗi thô bạo vào cuối hiệp phụ, sau đó, chính Lamela sút thắng loạt đá luân lưu thứ hai cho Sevilla. AS Roma cũng tức giận vì trọng tài không cho họ được hưởng phạt đền từ lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm của cầu thủ Sevilla.

Chia sẻ sau trận đấu, Jose Mourinho bất bình lên tiếng: “Năm tới chúng tôi sẽ không chơi Champions League và đó là một điều tốt bởi vì chúng tôi không được phép làm điều đó. Và hãy hy vọng rằng Taylor chỉ điều hành các trận đấu ở Champions League và làm điều tương tự như những gì ông ấy đã làm tối nay, chứ không phải ở Europa League”.

Lamele phạm lỗi thô bạo nhưng thoát chiếc thẻ vàng thứ hai. ẢNH: AP

Lamele phạm lỗi thô bạo nhưng thoát chiếc thẻ vàng thứ hai. ẢNH: AP

Jose Mourinho cũng khẳng định lẽ ra học trò cũ của ông thời còn dẫn dắt Tottenham là Erik Lamela phải bị đuổi khỏi sân, đồng thời cáo buộc thẳng thừng trọng tài là người Tây Ban Nha.

"Đó là một trận đấu căng thẳng, sôi động với một trọng tài có vẻ là người Tây Ban Nha", Mourinho nói, “Nó có (trọng tài rút thẻ) màu vàng, vàng, vàng mọi lúc. Sự bất công được thể hiện qua việc Lamela lẽ ra phải nhận thẻ vàng thứ hai, nhưng trọng tài đã không làm vậy, và Lamela đã thực hiện thành công quả phạt đền trong loạt sút luân lưu”.

Bảy cầu thủ AS Roma đã bị phạt thẻ vàng trong trận chung kết, một kỷ lục tại Europa League, với sáu thành viên của đại diện đến từ Tây Ban Nha Sevilla cũng nhận thẻ vàng. Taylor cũng đã rút thẻ vàng cho các thành viên trên băng ghế dự bị của AS Roma trong trận đấu, bao gồm cả Mourinho.

Bóng chạm tay cầu thủ Sevilla trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho AS Roma được hưởng penalty. ẢNH: DAILY MAIL

Bóng chạm tay cầu thủ Sevilla trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho AS Roma được hưởng penalty. ẢNH: DAILY MAIL

Đáng chú ý, chỉ tính riêng mùa này, chiến lược gia 60 tuổi người Bồ Đào Nha Mourinho đã 3 lần bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân tại Serie A. Mourinho sẽ bị treo giò trong trận cuối cùng của AS Roma tại Serie A vì đã nhận đủ 5 thẻ vàng tại giải đấu cao nhất nước Ý.

Các học trò của Jose Mourinho tại AS Roma cũng bực bội không kém ông thầy, Diego Llorente đã bày tỏ sự bức xúc của mình. Diego Llorente nói: “Hôm nay trong tất cả các tình tiết đáng ngờ, thẻ vàng, trọng tài đã thổi còi có lợi cho Sevilla. Tôi ngạc nhiên vì ông ấy là một trọng tài quốc tế có danh tiếng lớn.'

Trong khi đó, Jose Mourinho cho biết ông vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai của mình tại AS Roma, trong bối cảnh nhiều thông tin trước đó cho thấy chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ chia tay đội chủ sân Olimpico sau 2 mùa giải gắn bó.

Mourinho không còn là HLV bất bại tại các trận chung kết cúp châu Âu. ẢNH: GETTY

Mourinho không còn là HLV bất bại tại các trận chung kết cúp châu Âu. ẢNH: GETTY

Jose Mourinho cho biết: “Tôi sẽ đi nghỉ vào thứ Hai. Nếu chúng tôi có thời gian để nói về nó trước thứ Hai, chúng tôi sẽ làm. Nếu không, tôi sẽ đi nghỉ và sau đó chúng ta sẽ thấy. Tôi phải chiến đấu vì những chàng trai này và do đó không thể nói một cách khách quan rằng tôi sẽ ở lại.

Tôi là một người đàn ông nghiêm túc. Tôi đã nói với các ông chủ AS Roma vài tháng trước rằng nếu tôi có liên hệ với các câu lạc bộ khác, họ sẽ là người đầu tiên biết. Tôi sẽ luôn trung thực và thẳng thắn.

Tôi đã nói chuyện với AS Roma vào tháng 12 khi tôi được đội tuyển Bồ Đào Nha tiếp cận. Tôi đã không liên lạc với bất cứ ai khác kể từ đó. Tôi còn một năm trong hợp đồng với AS Roma và đó là tình hình lúc này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm