Mourinho mở cửa dẫn dắt Neymar và đồng đội

(PLO)- Brazil sẵn sàng đàm phán với “người đặc biệt” Jose Mourinho về việc kế nhiệm Tite sau khi bị HLV Carlo Ancelotti từ chối.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Selecao đang tìm kiếm một huấn nhà cầm quân mới khi ông Tite từ chức sau thất vọng tại FIFA World Cup 2022 của họ. Mourinho hiện dẫn dắt AS Roma ở Serie A nhưng đang được liên hệ với công việc ở đội tuyển quốc gia Brazil và Bồ Đào Nha.

Theo tờ La Repubblica và Football Italia, Selecao quan tâm đến Mourinho và muốn đàm phán trung gian với người đại diện của ông là Jorge Mendes. Hợp đồng hiện tại của Mourinho với Roma sẽ hết hạn vào tháng 6-2024, nhưng Mourinho được cho là muốn có sự đảm bảo về khoản đầu tư và tham vọng của đội bóng Serie A.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil, Ednaldo Rodrigues, mới đây đã cử một người trung gian đến châu Âu để tìm chiến lược gia châu Âu giỏi nhất cho vai trò HLV của đội tuyển quốc gia. Mourinho nổi tiếng là một trong những nhà quản lý giỏi nhất trong thế giới bóng đá khi đã giành được các danh hiệu ở Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ý.

Đội tuyển Brazil thất bại ở World Cup 2022 khiến ông Tite từ chức và hiện Selecao ráo riết tìm người thay thế. Ảnh: GETTY.

Đội tuyển Brazil thất bại ở World Cup 2022 khiến ông Tite từ chức và hiện Selecao ráo riết tìm người thay thế. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, cựu HLV của Chelsea vẫn chưa nhúng tay vào bóng đá quốc tế. Các cuộc thảo luận dự kiến ​​sẽ diễn ra về tương lai của “người đặc biệt” và Roma vào cuối mùa giải này, sau đó ông mới quyết định có dẫn dắt Neymar và đồng đội Brazil hay không.

Brazil đã bị loại khỏi FIFA World Cup 2022 ở tứ kết sau thất bại đau lòng 2-4 trước đội tuyển Croatia trên chấm luân lưu 11 mét sau trận hòa 1-1 trong suốt 120 phút. Nó buộc HLV Tite phải nói lời chia tay vũ điệu Samba trong đau khổ.

Hiện tại, những tên tuổi quản lý đội bóng hàng đầu đã được liên kết để kế nhiệm Tite, bao gồm Mourinho và nhà cầm quân của Real Madrid là ông Ancelotti. Tuy nhiên, Ancelotti đã dập tắt suy đoán rằng ông có thể trở thành HLV tiếp theo của Selecao khi nói với Radio Anch'io Sport: "Làm HLV đội tuyển Brazil sao? Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi đang sống trong hiện tại. Tôi rất vui và tôi cảm thấy tốt ở Madrid. Chúng tôi vẫn còn nhiều mục tiêu phải đạt được".

HLV Mourinho còn nhiều cân nhắc sẽ nắm đội tuyển quốc gia nào trong tương lai. Ảnh: GETTY.

HLV Mourinho còn nhiều cân nhắc sẽ nắm đội tuyển quốc gia nào trong tương lai. Ảnh: GETTY.

Mourinho đã từng thừa nhận vào năm 2020, khi còn dẫn dắt Tottenham Hotspur, rằng một ngày nào đó ông muốn huấn luyện một đội tuyển quốc gia.

Ông đã rất thành công trong bóng đá cấp CLB và đạt được nhiều thành tựu ở một số quốc gia nhưng vẫn chưa lấn sân sang môi trường bóng đá quốc tế. Mourinho đã từng nói với tờ AS: "Vâng, tôi muốn huấn luyện một đội tuyển quốc gia. Tôi muốn có trải nghiệm về World Cup và giải vô địch châu Âu. Tôi cũng muốn có cảm xúc của các giải đấu ngắn".

Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang không chắc chắn về việc tiếp quản đội tuyển quốc gia quê hương mình. Ông cho rằng thật khó để nắm đội tuyển nơi bạn sinh ra: "Bồ Đào Nha có phải là nơi tôi muốn làm việc không? Một mặt là có vì đó là trái tim tôi. Nhưng rất khó để làm điều đó với đất nước mà bạn đã sinh ra vì nếu bạn thất bại, mọi chỉ trích sẽ dồn vào phía bạn rất nhiều".

Roma của Mourinho đang đứng thứ 7 tại Serie A sau 15 vòng đấu, kém 3 điểm so với đội xếp thứ 4 là Lazio.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm