Moyes lĩnh thêm án phạt vì lên khán đài sau khi nhận thẻ đỏ

moyes-3259-1421467643.jpg

Moyes đang tỏ ra mát tay với Sociedad. Ảnh:Reuters

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vừa ra án phạt cấm chỉ đạo hai trận đối với David Moyes. Trong đó có một trận dành cho tấm thẻ đỏ mà HLV này phải nhận, còn một trận dành cho hành động lên khán đài thay vì đi vào phòng thay đồ như quy định.

Sự cố Moyes bị truất quyền chỉ đạo diễn ra trong trận lượt về vòng 16 đội Cup Nhà vua diễn ra mới đây giữa Sociedad và Villarreal. Ban đầu trọng tài mời cựu HLV của Man Utd rời khỏi băng ghế của đội chủ nhà do nổi xung với trợ lý khi trận đấu chỉ còn 10 phút. Sau đó nhà cầm quân này nhảy qua hàng rào, đi lên khán đài và thậm chí ăn bim bim cùng CĐV ngồi xem nốt.

Sociedad bị cầm hòa 2-2 trong trận lượt về và thua Villarreal với tỷ số 2-3 chung cuộc.

"Tôi luôn là một CĐV bóng đá và tôi muốn xem bóng đá cùng các khán giả", Moyes lý giải cho hành động của bản thân. "Tôi cũng hay đi xem các trận đấu khác và khán giả cũng thích ngồi xem với tôi".

Moyes mới trở lại sự nghiệp HLV khi nhận lời dẫn dắt Sociedad thoát khỏi nguy cơ xuống hạng tại La Liga. Nhà cầm quân này bước đầu đạt được thành công khi đưa đội bóng lên khu vực giữa bảng tổng sắp sau 18 vòng, trong đó có chiến thắng bất ngờ trước Barca.

Với án cấm chỉ đạo hai trận, Moyes sẽ vắng mặt trong hai trận Sociedad gặp Rayo Vallencao cuối tuần này và Eibar tuần sau tại La Liga.

Theo Thùy Dương (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm