MU chỉ có 3 cầu thủ đủ giỏi để vô địch Premier League, đó là ai?

(PLO)- Đội hình MU chỉ có ba cầu thủ đủ giỏi để vô địch Premier League và Champions League. Graham Potter sẽ đảm nhận “công việc bất khả thi” nếu thay thế Erik Ten Hag tại Old Trafford.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít trong bài bình luận về tình hình Manchester United của tờ Sun Sports (Anh) hôm nay 15-12. Thành tích mùa trước của đoàn quân HLV Erik Ten Hag bây giờ trông thật kỳ diệu. Vai trò dẫn dắt đội tuyển Anh đến thành công từng được coi là nhiệm vụ bất khả thi. Giờ đây, công việc dẫn dắt Manchester United trở lại vinh quang xưa cũng được xem là nhiệm vụ không thể thực hiện, Sun Sports viết.

Cuối cùng, nó khiến tất cả fan “quỷ đỏ” phát điên. Mùa trước có phải là giai đoạn mà MU đã đạt đỉnh dưới thời Erik ten Hag? Mùa này, đội bóng của Ten Hag không biết làm gì trên sân. Những phát biểu trước công chúng của Ten Hag về một MU đang tiến bộ và gắn kết gần như là ảo tưởng, chẳng hạn như tuyên bố của Ten Hag rằng MU đã có “màn trình diễn tốt” trong trận thua 0-1 trên sân nhà Old Trafford trước Bayern Munich tại Champions League.

MU, Premier League
MU chỉ có 3 cầu thủ đủ giỏi để vô địch Premier League, đó không phải là Hojlund, Maguire hay Bruno Fernandes. ẢNH: MIRROR

Manchester United tan nát

MU đã bị loại khỏi Champions League và hiện đã thua 12 trong tổng số 24 trận đã đấu, nhiều hơn so với trận thắng của “quỷ đỏ” (11 trận). Thất bại có vẻ với tỉ số nhẹ nhàng của MU trước Bayern là trận thua thứ bảy của họ tại Old Trafford trong mùa giải này.

Nó dẫn đến thành tích tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay của MU ở vòng bảng Champions League khi họ giành ít điểm nhất lịch sử (4 điểm sau 6 trận vòng bảng). MU cũng nhận số bàn thua nhiều nhất lịch sử của một CLB Anh tại vòng bảng Champions League khi thủ thành Andre Onana phải 15 lần vào lưới nhặt bóng.

MU chỉ thực hiện được một cú sút trúng đích duy nhất trong suốt trận đấu với Bayern Munich, nó đến từ cú dứt điểm tầm xa của một hậu vệ là Luke Shaw. Đó là một trận đấu mà MU buộc phải thắng, đồng thời mong trận còn lại cùng bảng giữa FC Copenhagen và Galatasaray hòa thì “quỷ đỏ” mới đi tiếp ở Champions League.

Ít ra, sau khi MU bị Bayern Munich dẫn trước, họ cũng cần phải chiến đấu cho hi vọng kết thúc vòng bảng với vị trí thứ ba để giành suất dự vòng play-off Europa League. Nhưng đoàn quân của Erik Ten Hag cũng không làm nổi điều đó.

mu-bruno-fernandes.png
MU có phong độ tồi tệ ở mùa này. ẢNH: PA

Tại Premier League, MU là đội ghi bàn ít thứ sáu và có hiệu số bàn thắng bại là âm, hiệu số của họ đứng thứ 8 trong số 20 đội. Hầu hết các chiến thắng của “quỷ đỏ” đều rất vất vả và với tỉ số sít sao, ngoại trừ trận thắng Everton 3-0.

MU có tiền đạo cắm trị giá 72 triệu bảng Anh Rasmus Hojlund, người vẫn chưa ghi được bàn thắng nào ở Premier League. Họ có một thủ môn trị giá 47,2 triệu bảng Anh Andre Onana, người luôn “giúp đối thủ ghi bàn vào lưới MU”. Họ có một cầu thủ chạy cánh trị giá 85,5 triệu bảng Anh Antony, người chỉ có một kỹ năng trên sân và chưa ghi được bàn nào ở mùa này.

MU có đội trưởng Bruno Fernandes, người hoàn toàn không có khả năng lãnh đạo MU đúng đắn. Và họ có một cầu thủ trị giá 73 triệu bảng Anh là Jadon Sancho, người đã bị trục xuất hoàn toàn khỏi đội một MU vì dám bật lại ông thầy Erik Ten Hag. Tất cả những điều đó thuộc trách nhiệm của Erik Ten Hag.

Chiến lược gia người Hà Lan Erik Ten Hag đã chọn tân binh Hojlund, người khao khát phục vụ “quỷ đỏ” nhưng không có năng lực ghi bàn ở Premier League. Ten Hag đã ký hợp đồng với Antony và Onana, cả hai từng làm việc cùng Ten Hag ở Ajax.

ten-hag-manchester-united.png
Ten Hag là người phải chịu trách nhiệm chính cho thành tích kém cỏi của MU. ẢNH: GETTY

Ten Hag tước băng đội trưởng của Harry Maguire và trao băng đội trưởng lại cho một Bruno Fernandes đáng thương. Ông đã loại bỏ Sancho, mặc dù MU cần tài năng trên mặt trận tấn công. Vì vậy, rõ ràng là MU nên sa thải người quản lý thất bại này, phải không?, tờ Sun Sports chỉ ra và đặt câu hỏi.

Vậy thì người quản lý ưu tú nào sẽ muốn có công việc tại Manchester United? Và ai có thể làm điều đó tốt hơn nhiều? Bởi vì United đã thử khá nhiều HLV, kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013 và cuối cùng tất cả đều bị đẩy đến bờ vực điên loạn trước khi “trát sa thải” được gửi đến họ.

Graham Potter không thể cứu MU

MU có David Moyes – Người được chọn của Fergie và Louis van Gaal, bậc thầy chiến thuật kiểu cũ. Họ có Jose Mourinho, bậc thầy về nghệ thuật hắc ám và là nhà sưu tầm các danh hiệu. Và MU có huyền thoại của câu lạc bộ, Ole Gunnar Solskjaer, người đàn ông có tâm hồn được cho là sẽ kết nối lại cội nguồn và các giá trị văn hóa của MU.

Không một ai trong số đó thành công vì MU là một câu lạc bộ hoạt động kém hiệu quả, thuộc quyền sở hữu tồi tệ của gia đình Glazer và họ liên tục chi quá nhiều tiền cho các cầu thủ mà không có sự thẩm định kỹ lưỡng.

potter-mu.png
Graham Potter được cho là sẽ dẫn dắt MU nếu Ten Hag bị sa thải. ẢNH: REUTERS

HLV cũ của Chelsea là Graham Potter hiện được cho là có khả năng được MU chọn nếu lãnh đạo “quỷ đỏ” quyết định sa thải Erik Ten Hag. Nhưng nếu Potter hoặc bất kỳ HLV mới nào khác đến Old Trafford, điểm xuất phát của ông ta sẽ là gì? Nền tảng để xây dựng ở đâu?

Chúng ta thường nói rằng các câu lạc bộ đang thiếu 2 hoặc 3 cầu thủ để cạnh tranh những danh hiệu lớn. Với Manchester United, con số đó sẽ là 8 hoặc 9. Hãy xem qua đội hình hiện tại và xác định những cầu thủ đủ giỏi để có thể ở một đội thách thức chức vô địch Premier League và Champions League.

MU chỉ có 3 cầu thủ đủ giỏi

Trung vệ người Argentina từng vô địch World Cup Lisandro Martinez là một bản hợp đồng xuất sắc của MU, anh chắc chắn sẽ có tên. Luke Shaw là một hậu vệ trái ưu tú và Marcus Rashford, nếu hoàn toàn khỏe mạnh và tập trung như mùa giải trước cũng đủ tốt. Sau đó, MU không còn ai cả.

Alejandro Garnacho là một tài năng phi thường nhưng anh vẫn chưa đủ giỏi. Ở tuổi 18, tiền vệ Kobbie Mainoo cũng có tiềm năng. Nhưng ý tưởng rằng một HLV mới có thể đưa MU vào Top 4 Premier League mùa này là viển vông.

manchester-united-marcus-rashford.png
Rashford có phong độ tệ ở mùa này nhưng anh vẫn là cầu thủ đẳng cấp, Rashford cùng với... ẢNH: GETTY
manchester-united-luke-shaw.png
... Luke Shaw và... ẢNH: SUN SPORTS
martinez-manchester-united.png
Lisandro Martinez được cho là 3 cầu thủ đẳng cấp và đủ giỏi để vô địch cùng MU. ẢNH: SUN SPORTS

Việc Ten Hag đã dẫn dắt MU đến vị trí thứ ba Premier League, kèm suất dự Champions League và hai trận chung kết cúp quốc nội mùa trước, giờ đây có vẻ hành trình này khá kỳ diệu. Vào Chủ nhật, MU phải đối mặt với trận đấu tồi tệ nhất có thể, đó là chuyến làm khách đến Anfield để đối mặt với kình địch Liverpool, một câu lạc bộ có sự đoàn kết, chất lượng và khát khao mà MU chỉ có thể mơ ước.

Mùa giải trước, khi Liverpool đang gặp khó khăn trong giai đoạn chuyển tiếp, họ đã đánh bại MU với tỷ số 7-0 tại Anfield, khi đội trưởng Bruno Fernandes có một cuộc hỗn chiến trên sân và yêu cầu Ten Hag thay thế anh ta.

Bruno Fernandes sẽ bị treo giò trong trận MU gặp Liverpool vì anh đã nhận đủ 5 thẻ vàng mùa này. Gần đây nhất, Bruno Fernandes lại mắng mỏ trọng tài trong trận MU thua thảm hại 0-3 trên sân nhà Old Trafford trước Bournemouth ở vòng 16 Premier League.

Cựu HLV MU Ole Gunnar Solskjaer tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng, có hai cầu thủ đã từ chối băng đội trưởng MU khi ông còn nắm quyền. Đó là một tuyên bố đáng kinh ngạc từ một người đàn ông luôn luôn giữ MU trong trái tim mình.

lich-thi-dau-manchester-united.png
Lịch thi đấu các trận sắp tới của MU (giờ Anh). ẢNH: SUN SPORTS

Bruno Fernandes, một người nóng nảy, ích kỷ và cáu kỉnh cuối cùng đã trở thành đội trưởng MU mặc dù không có “bằng cấp lãnh đạo”. Cũng như không có thủ lĩnh, MU không có kế hoạch tấn công, không sáng tạo, không tàn nhẫn và ít gắn kết trong phòng ngự.

Phần lớn trong số này là do Erik Ten Hag tạo ra. Chiến lược gia người Hà Lan vừa khẳng định ông không tin sẽ bị MU sa thải và ông cũng có kế hoạch chi tiết khôi phục MU. Nhưng Ten Hag cũng sẽ không ngạc nhiên nếu bị lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford sa thải. Và một người đàn ông sẽ không có gì phải đau lòng khi từ bỏ công việc được cho là bất khả thi tại "nhà hát của những ác mộng"...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm