MU có thể vô địch Premier League

0h30 rạng sáng mai (13-12), Manchester United sẽ bước vào trận đấu derby với Manchester City trong khuôn khổ vòng 12 Premier League trên sân nhà Old Trafford. Tình hình hiện tại của MU là không tốt cả về mặt thành tích lẫn những vấn đề nội bộ.

Hồi đầu tuần, người đại diện của Paul Pogba, siêu cò Mino Raiola đã “kích nổ bom tấn” khi tuyên bố “sự nghiệp của Pogba ở MU đã kết thúc". Sau đó, MU thua RB Leipzig 2-3 và bị loại khỏi Champions League.

Ở Premier League, MU đang có chuỗi 4 trận toàn thắng. Nhưng điều đó không thể khỏa lấp một MU đang rất bất ổn và thiếu ổn định ở trên sân lẫn trong phòng thay đồ

MU hiện đang đứng thứ năm trên bảng xếp hạng Premier League với 19 điểm hơn đội xếp sau là Man City 1 điểm.

Trong cuộc họp báo trước trận MU đối đầu với Man City, khi được truyền thông hỏi liệu MU có thể vô địch Premier League lần đầu tiên kể từ năm 2013 hay không, HLV Ole Gunnar Solskjaer tin rằng MU hoàn toàn đủ khả năng làm được điều đó.

Pogba đã không còn muốn gắn bó với Solsa và MU. ẢNH: GETTY

Solsa nói, “Tôi có niềm tin trong suốt mùa giải hoặc kể từ đầu năm mới rằng MU đang tiến bộ và chúng tôi có thể đặt ra những mục tiêu. Tất nhiên, MU cần phải cải thiện hơn nữa nhưng tôi nghĩ không có bất kỳ đội nào từ bỏ cuộc đua.

Tôi tham dự mọi trận đấu với mong đợi giành chiến thắng. Đó có lẽ là câu trả lời cho câu hỏi của các bạn. Nếu bạn thắng mọi trận đấu, bạn sẽ kết thúc mùa giải với chiếc cúp”.

Solskjaer cũng chia sẻ về vấn đề của Pogba khi được truyền thông đề cập. Chiến lược gia người Na Uy nói, “Lời nói của người đại diện của bất cứ ai cũng không thật sự ảnh hưởng đến tôi. Tôi đã nói những gì tôi muốn nói về Pogba trước đó.

Paul là một phần của CLB này. Cậu ấy đang rất tập trung vào việc đóng góp cho đội bóng. Pogba đang có cảm giác “đói và thèm” được chơi bóng. Pogba sẽ có mặt trong đội hình của MU”.

Phong độ của De Gea ở mùa giải này là rất ổn nhưng anh vừa mắc sai lầm ở trận gặp Leipzig. ẢNH: AP

David De Gea đã mắc sai lầm không kịp thời lao ra trong bàn thua thứ ba của MU trước Leipzig. Thủ môn người Tây Ban Nha chịu nhiều lời ra tiếng vào về phong độ, nhất là trong bối cảnh Dean Henderson đang cạnh tranh gay gắt suất bắt chính trong đội hình MU.

Chia sẻ về De Gea, Solsa luôn bày tỏ sự tin tưởng, “David là thủ môn hàng đầu. Đối với tôi, De Gea đã xử lý xong những lời chỉ trích và những thất bại của anh ấy trước đây. De Gea là một thủ môn mà chúng tôi có thể dựa vào và đặt niềm tin”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm