MU dẫn đầu kỷ lục khó phá của các huyền thoại

Không chỉ là lòng trung thành với CLB, cầu thủ còn cảm thấy hạnh phúc ở nơi mà mình gắn bó mật thiết từ ngày đầu tiên cho đến khi chia tay không hối tiếc. MU có hai cái tên lớn góp mặt trong nhóm cầu thủ đã giải nghệ vẫn còn lưu lại nhiều tiếng vang.

Ryan Giggs (Man Utd): 13 chức vô địch Premier League của Giggs là một kỷ lục có thể không bao giờ bị đánh bại. Cầu thủ người Xứ Wales được coi là hay nhất mọi thời đại của giải Ngoại hạng Anh. Phù thủy chạy cánh Giggs đã thu thập 34 huy chương trong sự nghiệp thi đấu của mình, tất cả đều ở MU.

Số 11 gặt hái nhiều thành tựu với MU. Ảnh: CGI.

Con số này bao gồm 13 ngôi vua Premier League, hai Champions League, bốn FA Cup và ba League Cup trong kỷ lục 963 trận. Tiền vệ này đã từ chối lời đề nghị của nhà cầm quân người Ý gia nhập AC Milan vào cuối những năm 1990 và không bao giờ hối tiếc.

Paul Scholes (Man Utd): Huyền thoại của Pháp, Zinedine Zidane từng được hỏi rằng cảm giác của mình khi trở thành tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. “Tôi không biết, hãy hỏi Paul Scholes” - ông trả lời. Điều đó cho thầy tầm cỡ của Scholes là rất đáng nể. Anh đã chơi 718 trận đấu cho MU. Scholes dự định giải nghệ vào năm 2011, nhưng đã thay đổi quyết định chỉ sáu tháng sau và kết thúc mùa giải mới với chức vô địch Premier League thứ 11 và danh hiệu thứ 25 nói chung.

Scholes không chỉ là tiền vệ hay của MU mà còn của thế giới. Ảnh: CGI.

Trong thời gian diễn ra Euro 2000, Scholes đã được gợi ý có muốn đến Inter Milan hay không, anh đã chọn ở lại Old Trafford vì anh cho rằng “MU là một CLB lớn nhất thế giới”.

Matt le Tissier (Southampton): Chân sút lạnh lùng như băng giá từ chấm phạt đền. Le Tissier đã chơi toàn bộ sự nghiệp của mình tại bờ biển phía nam Southampton, nơi anh chưa từng giành được bất kỳ danh hiệu nào nhưng đã trở thành một huyền thoại của CLB.

Cầu thủ người Anh có đến 209 lần phá lưới đối phương trong 540 trận và trở thành tiền vệ đầu tiên có 100 bàn thắng ở Premier League. Anh cũng là ông vua trên chấm phạt đền, với 47/48 cú sút thành công từ khoảng cách 11 mét. Các CLB Liverpool, Tottenham và Chelsea không thể lôi kéo Le Tissier rời khỏi đội bóng của mình, mặc dù anh đã đầu quân cho các đội bóng nhỏ khác, không thuộc Ngoại hạng Anh như Eastleigh và Guernsey.

Paolo Maldini (AC Milan): Là một trong những hậu vệ vĩ đại nhất mọi thời đại không chỉ là của AC Milan mà có thể trên cả thế giới. Gia tộc của Maldini vẫn là người của Milan xuyên suốt thế kỉ, từ thời của cha Cesare Maldini cho đến Paolo Maldini và cuối cùng là Daniel Maldini hy vọng là trụ cột giống cha và ông nội của mình.

Ba đời nhà Maldini chỉ khoác áo AC Milan. Ảnh: CGI. 

Maldini có một sự nghiệp thi đấu đáng nể tại AC Milan, với 902 lần ra sân, giành 7 chức vô địch Serie A và 5 Cúp châu Âu. HLV của Manchester United, Sir Alex Ferguson từng cố gắng đưa Maldini về Old Trafford và gặp cha của cầu thủ này: “Tôi chỉ nhận được cái lắc đầu”.

Francesco Totti (Roma) Nổi tiếng ăn mừng bàn thắng vào lưới đối thủ Lazio bằng cách chụp ảnh tự sướng trước các CĐV Roma. Nhà vô địch World Cup với tuyển Ý, Totti có thể đã giành nhiều hơn một chức vô địch Serie A và hai cúp Ý nếu anh rời Roma, nhưng anh vẫn chọn cách ở lại.

Bộ sưu tập thành tích của Totti là chơi 786 trận và ghi 307 bàn thắng. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và xuất hiện nhiều nhất trong lịch sử của Roma, đồng thời cũng giữ kỷ lục là đội trưởng trẻ nhất tại Serie A.

Biểu tượng Totti trong màu áo bã trầu. Ảnh: CGI.

Totti thể hiện lòng trung thành bền bỉ của mình với Roma từ năm 2004, sau khi từ chối một khoản tiền lớn để trở thành một Galactico tại Real Madrid, điều mà anh nói là “sự hối tiếc duy nhất của tôi”.

Rogerio Ceni (Sao Paulo): Là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với tư cách là một thủ môn. Kết thúc sự nghiệp, anh có 132 bàn thắng. Hầu hết các cầu thủ sẽ hài lòng với số bàn thắng này, nhưng nếu là một thủ môn, đấy là một kỳ tích khó tin.

Thủ môn người Brazil giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất dành cho người gác đền và anh đã khoác áo Sao Paulo 1.238 lần - một kỷ lục khác về số lần ra sân nhiều nhất cho một CLB. Ceni đã giành ba danh hiệu vô địch Brazil và hai Copa Libertadores.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm