MU đạt thỏa thuận với người đại diện của De Jong

(PLO)- Người đại diện của Frenkie De Jong đã đạt thỏa thuận với Manchester United trong vụ chuyển nhượng phức tạp kéo dài nhiều tháng nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là thông tin được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay (11-8) với dòng tít: “Người đại diện của Frenkie De Jong đã đến Barcelona sau khi đạt được thỏa thuận với Manchester United”.

Tiền vệ người Hà Lan De Jong là mục tiêu chuyển nhượng số một của MU trong suốt mùa hè này. Tuy nhiên, thương vụ này lâm vào bế tắc vì nhiều lí do, trong đó có việc CLB chủ quản Barcelona đang nợ lương De Jong khoảng 17 triệu euro.

Và câu chuyện đang diễn ra xung quanh Frenkie de Jong đã có một bước ngoặt mới vào chiều thứ Tư (giờ quốc tế) khi xuất hiện bức ảnh người đại diện của De Jong lái xe đến tham dự cuộc họp với lãnh đạo Barcelona.

MU coi De Jong là mục tiêu chuyển nhượng số 1. ẢNH: MIRROR

MU coi De Jong là mục tiêu chuyển nhượng số 1. ẢNH: MIRROR

Tân HLV MU Erik ten Hag từng làm việc cùng De Jong khi cả hai còn ở và chiến lược gia 52 tuổi người Hà Lan này rất muốn tái hợp với cậu học trò cũ đồng hương tại Old Trafford. Nhưng khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn ba tuần là đóng cửa, thương vụ này vẫn chưa có hồi kết.

De Jong hiện đang nhận mức lương cao nhất ở Barcelona nhưng anh bị CLB nợ đến 17 triệu euro tiền lương. Vấn đề đối với Barcelona là họ hiện không thể khoản thanh toán nợ này khiến tình hình về tương lai của De Jong trở nên phức tạp. Giải quyết vấn đề này là trọng tâm trong các cuộc họp gần đây giữa các bên liên quan.

Bây giờ, những bức ảnh đã được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy đại diện của De Jong là Ali Dursun và Hasan Centikaya đã đến Tây Ban Nha vào chiều thứ Tư để thảo luận với Barca về tương lai của thân chủ mình. Ngoài ra, một nhà báo danh tiếng từ Hà Lan cũng khẳng định người đại diện của De Jong đã đạt thỏa thuận với MU về vụ chuyển nhượng.

Người đại diện của De Jong đến gặp lãnh đạo Barcelona họp. ẢNH: MIRROR

Người đại diện của De Jong đến gặp lãnh đạo Barcelona họp. ẢNH: MIRROR

Nhà báo người Hà Lan nổi tiếng Marcel van der Kraan nói về De Jong: “Bất kể Frenkie De Jong nói gì ở Barcelona, ​​họ (Man Utd) đã có một thỏa thuận với người đại diện của cầu thủ này. Nó chỉ phụ thuộc vào những gì đang xảy ra trong nội bộ Barcelona về mức lương mà CLB vẫn còn nợ De Jong".

De Jong là một trong bốn cầu thủ Barcelona đặt bút ký hợp đồng mới vào tháng 10-2020. Hợp đồng này được dàn lãnh đạo cũ của Barca xử lý trước khi họ từ chức sau đó vài tuần.

Bây giờ, dàn lãnh đạo mới của Barca đứng đầu là chủ tịch Joan Laporta đang lật lại vấn đề. Họ tuyên bố bản hợp đồng trên là vô hiệu và đang xem xét các hành động pháp lý.

Ngoài MU, Chelsea được cho là cũng theo đuổi De Jong. Thậm chí, có thông tin De Jong sẽ xem xét đến Chelsea nếu anh phải rời Barca. De Jong từ chối MU vì họ không có vé dự Champions League, trong khi Chelsea lại có được điều đó.

Vụ chuyển nhượng De Jong đang diễn biến rất phức tạp. ẢNH: GETTY

Vụ chuyển nhượng De Jong đang diễn biến rất phức tạp. ẢNH: GETTY

Tình trạng bất ổn ở Barca đang khiến United rơi vào tình thế bế tắc trong việc mua De Jong. MU vẫn đang hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Dù đã gần đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Adrien Rabiot của Juventus, Ten Hag vẫn muốn có De Jong và ít nhất một tiền đạo nữa.

MU được cho là liên hệ với tiền đạo 33 tuổi của Bologna và là cựu cầu thủ của Stoke City và West Ham, Marko Arnautovic. Tuy nhiên, trước sự phản đối của người hâm mộ “quỷ đỏ”, MU đã rút khỏi thương vụ này.

Những cái tên khác đã được liên kết với MU bao gồm Alvaro Morata của Atletico Madrid và Cody Gakpo của PSV. Đối với HLV Erik Ten Hag, nhu cầu tăng cường tiền đạo đã hiện rõ sau trận mở màn Premier League MU thua Brighton 1-2 ngay trên sân nhà Old Trafford.

Ten Hag nhận thức rõ MU cần phải tăng cường thêm lực lượng. ẢNH: GETTY

Ten Hag nhận thức rõ MU cần phải tăng cường thêm lực lượng. ẢNH: GETTY

Phát biểu sau trận đấu, HLV Erik Ten Hag phản ánh: "Chúng tôi mắc những sai lầm không cần thiết ở hàng tiền vệ và họ đã tận dụng. Ở đó, chúng tôi cần tổ chức tốt hơn.

Manchester United có một “cuộc hẹn” (gặp Brighton) và mọi người phải làm công việc đúng mong đợi. Nhưng đó không phải là những gì chúng tôi đã làm và sau đó chúng tôi bị trừng phạt.

Tương tự với bàn thua thứ hai, nó hoàn toàn không nên xảy ra. Đó là một pha mất bóng ở góc sân bên kia, nên việc bạn để thủng lưới là điều không hay. Manchester United phải giải quyết sau thất bại này. Hãy học hỏi từ những sai lầm và tiếp tục".

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Zidane bị tuyển Pháp từ chối, không muốn về nắm Man United

Zidane bị tuyển Pháp từ chối, không muốn về nắm Man United

(PLO)- Hy vọng của Zinedine Zidane trong việc trở thành HLV đội tuyển quốc gia Pháp vừa bị dập tắt, khi Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFP) Phillipe Diallo tiết lộ Didier Deschamps tiếp tục ngồi ghế nóng cho đến năm 2026, trong lúc huyền thoại người Pháp không thích đến Anh.

Ronaldo nổi cơn thịnh nộ

Ronaldo nổi cơn thịnh nộ

(PLO)- Cristiano Ronaldo nổi cơn thịnh nộ trên đường di chuyển vào đường hầm rời sân sau trận Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2.