Benzema không còn bị ‘ám’ bởi Ronaldo

(PLO)- Ngôi sao của Real Madrid, Karim Benzema, đã thừa nhận rằng anh đã thăng hoa hơn nhiều sau sự ra đi của đồng đội cũ Cristiano Ronaldo vào năm 2018, theo Management Madrid.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cristiano Ronaldo rời khỏi sân Santiago Bernabeu và đã trở thành huyền thoại của Los Blancos khi ghi 444 bàn sau 434 lần ra sân. Nhưng trong sự vắng mặt của Ronaldo, Benzema đã bước lên và trở thành chân sút số một của Real Madrid, và cầu thủ người Pháp chắc chắn anh sẽ giành được Quả bóng vàng năm nay với một mùa giải hiện tượng.

Tiền đạo người Pháp đã có 44 bàn thắng sau 46 lần ra sân, đồng thời là vua phá lưới La Liga (27) và Champions League (15). Benzema đã phát biểu trước cuộc đụng độ Siêu cúp UEFA của Real Madrid với Eintracht Frankfurt khi anh được hỏi về vai trò của mình trong thời kỳ hậu Ronaldo.

"Đúng là tôi đã ghi được nhiều bàn thắng hơn kể từ khi Cristiano Ronaldo chia tay đội bóng. Khi anh ấy còn ở đây, tôi đóng vai trò hỗ trợ và Ronaldo cũng giúp đỡ tôi rất nhiều cả trong và ngoài sân cỏ. Dù vậy, tôi biết bản thân có thể làm được nhiều hơn thế” – Benzema trải lòng – “Khi Ronaldo rời đi, đã đến lúc tôi phải thay đổi lối chơi. Tôi trở nên tham vọng hơn và cho đến nay, mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp".

Benzema chỉ là nhân vật phụ khi Real Madrid đang có Ronaldo. Ảnh: CGI.

Benzema chỉ là nhân vật phụ khi Real Madrid đang có Ronaldo. Ảnh: CGI.

Benzema đã dẫn dắt Real Madrid đến chức vô địch La Liga và UEFA Champions League một cách ấn tượng. Khi được hỏi về việc liệu anh có tin mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hay không, cầu thủ người Pháp trả lời: “Tôi sẽ không nói liệu tôi có phải là cầu thủ giỏi nhất hay không. Nhưng mỗi năm, tôi đều cố gắng cống hiến hết mình cho đội bóng và hoàn thiện bản thân. Tôi phải chơi ở đẳng cấp cao nhất mỗi mùa. Năm ngoái, tôi trông cũng rất ổn".

Benzema nói thêm: "Tôi chỉ cố gắng giúp đội của mình trong các trận đấu. Tôi không nghĩ về kỷ lục cống hiến của Marcelo, nhưng tôi sẽ cố gắng giành được càng nhiều danh hiệu càng tốt. Tôi luôn nói rằng danh hiệu của tập thể quan trọng hơn những cái riêng lẻ”.

Real Madrid sẽ đối đầu với Frankfurt trong trận chung kết UEFA Super Cup vào ngày 10-8 cùng với một Benzema hướng tới nhiều vinh quang tại châu Âu hơn bao giờ hết.

Chân sút người Pháp đã từng góp công lớn loại đội bóng của Messi khỏi vòng 16 đội Champions League. Ảnh: CGI.

Chân sút người Pháp đã từng góp công lớn loại đội bóng của Messi khỏi vòng 16 đội Champions League. Ảnh: CGI.

Tiền đạo tài năng của Pháp cũng được hỏi ý nghĩa của việc trở thành đội trưởng của Real Madrid, anh trả lời: “Trở thành đội trưởng là điều tôi rất tự hào. Đó là vì tất cả công việc tôi đã làm từ khi tôi đến đây năm 20 tuổi. Tất cả những gì thay đổi là tôi hiện đã là đội trưởng, và tôi sẽ cố gắng giúp đỡ đồng đội của mình nhiều nhất có thể".

Benzema nhấn mạnh: "Chúng tôi là nhà vô địch của châu Âu và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng trong trận đấu này và mang chiếc cúp về cho Madrid".

Thời gian trôi qua, tiền đạo này đã nhận được nhiều lời khen ngợi hơn vì tính chuyên nghiệp của anh. Ngôi sao người Pháp đã thăng hoa ở tuổi 34 và vẫn đang có những năm tháng tươi đẹp ở Bernabeu. Sự ra đi của Cristiano Ronaldo chỉ có lợi cho cầu thủ người Pháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm