MU đầu tư hàng triệu USD sau khi bị Ronaldo chỉ trích ‘họ bị mù’

(PLO)- Manchester United đầu tư hàng triệu USD vào cuộc đại tu lớn sau lời phàn nàn của Cristiano Ronaldo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester United đã đổ tiền cải thiện trung tâm huấn luyện Carrington sau khi Cristiano Ronaldo công khai chỉ trích cơ sở vật chất của đội chủ sân Old Trafford. Và “quỷ đỏ” sẽ tiếp tục chi tiền để nâng cấp cơ sở vào mùa hè này.

Sân tập của MU đã bị chê bai thậm tệ vì không đạt tiêu chuẩn trong bóng đá hiện đại. Bây giờ, nó có một khu chăm sóc sức khỏe mới được xây dựng. Đây sẽ là nơi để các cầu thủ tập yoga nếu họ muốn. Huyền thoại MU Ryan Giggs từng chia sẻ trung tâm chăm sóc sức khỏe này đã giúp kéo dài sự nghiệp của anh như thế nào.

MU cần nâng cấp cơ sở vật chất để HLV Ten Hag và các cầu thủ có được điều kiện tập luyện tốt nhất. ẢNH: MIRROR

MU cần nâng cấp cơ sở vật chất để HLV Ten Hag và các cầu thủ có được điều kiện tập luyện tốt nhất. ẢNH: MIRROR

Đây là “bước nâng cấp” mới nhất tại Carrington sau khi CLB đã đầu tư sửa chữa lại khu vực bể bơi của đội vào năm ngoái, khi Ronaldo đến. Các phòng tắm đá lạnh, phòng xông hơi và bể sục mới đã được lắp đặt cũng như lát gạch mới. Trong khi ở phòng họp, MU cũng nâng cấp các thiết bị âm thanh và hình ảnh.

Trước đây, Cristiano Ronaldo đã công khai chỉ trích cơ sở hạ tầng và sân tập lạc hậu của United. Trong lần thứ hai trở lại thi đấu cho MU vào năm 2021, Ronaldo đã bị sốc trước cơ sở vật chất cũ kỹ của MU và nó không khác gì thời điểm Ronaldo còn chơi cho “quỷ đỏ” trong giai đoạn từ năm 2003 - 2009.

Ronaldo từng chỉ trích MU không đầu tư vào cơ sở vật chất. ẢNH: PA

Ronaldo từng chỉ trích MU không đầu tư vào cơ sở vật chất. ẢNH: PA

Cristiano Ronaldo chia sẻ với MC Piers Morgan: "Tiến độ là con số 0. Kể từ khi Sir Alex Ferguson ra đi, tôi không thấy sự phát triển nào bên trong CLB. Không có gì thay đổi.

Ông ấy (Ferguson) biết rõ hơn bất kỳ ai rằng CLB không đi trên con đường mà họ xứng đáng phải đi. Ông ấy biết. Mọi người đều biết. Những người không thấy điều đó… là vì họ không muốn thấy. Họ bị mù”.

MU có kế hoạch tái phát triển hơn nữa cơ sở đào tạo của họ bằng cách chỉ định KSS làm người lập kế hoạch dài hạn và họ đã tuyển dụng Mads Mernagh làm giám đốc chương trình cho dự án.

Mernagh từng tham gia vào việc nâng cấp sân tập hiện đại của Leicester City, nơi được coi là cơ sở đào tạo ưu tú tại Premier League sau khi nó được khánh thành cách đây hai năm.

Trung tâm huấn luyện Carrington của MU bị bỏ bê suốt nhiều năm qua. ẢNH: GETTY

Trung tâm huấn luyện Carrington của MU bị bỏ bê suốt nhiều năm qua. ẢNH: GETTY

Các kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất của MU sắp tới bao gồm xây dựng một khu nhà ở cho phép cầu thủ và nhân viên ở lại, cũng như tạo ra nhiều khu vực để cầu thủ có thể thư giãn.

Bất kỳ khoản đầu tư nào trong tương lai cũng sẽ phụ thuộc vào chủ sở hữu của MU, khi mà nhà Glazer đang tìm cách bán lại toàn bộ đội chủ sân Old Trafford. Trước đây, huyền thoại MU Gary Neville đã chỉ trích nhà Glazer bỏ bê việc nâng cấp cơ sở đào tạo của MU.

Gary Neville nói: "Trong 20 năm, Manchester United đã không đầu tư vào sân vận động và họ cũng không đầu tư nhiều vào sân tập. Đó là một CLB đang thực sự gặp khó khăn và tôi thấy vài năm qua, MU là CLB duy nhất như vậy. Tôi nghĩ điều có thể thay đổi bây giờ là quyền sở hữu CLB. Có một “sự thối rữa đã nhúng” vào CLB này”.

Nhà Glazer luôn bị chỉ trích vì chỉ biết "bòn rút" MU. ẢNH: GETTY

Nhà Glazer luôn bị chỉ trích vì chỉ biết "bòn rút" MU. ẢNH: GETTY

Neville nói thêm: "Họ vẫn chưa giải quyết được vấn đề điều hành bóng đá; họ vẫn chưa giải quyết được vấn đề cầu thủ và bộ phận tuyển dụng; họ vẫn chưa giải quyết được sân vận động đang rỉ sét và cần số tiền lớn để đầu tư vào nó. Manchester United cần một tỉ bảng Anh trong hai ba năm tới để xây dựng lại hoặc cải tạo sân vận động Old Trafford”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm