MU không còn lựa chọn nào khác

Vào lúc 0h sáng mai (12-5), Manchester United sẽ đối đầu với Leicester City ở vòng 36 Premier League trên sân nhà Old Trafford. MU đang đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt 8 ngày 4 trận, trong đó riêng ở Premier League là 5 ngày 3 trận.

Maguire dính chấn thương không thể góp mặt trong đội hình MU đối đầu với đội bóng cũ. ẢNH: GETTY

Các đối thủ của thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer toàn “kèo khó” gồm Aston Villa (MU thắng 3-1), Leicester City và Liverpool. Ở trận thắng Aston Villa 3-1, đội trưởng Harry Maguire dính chấn thương mắt cá và chắc chắn vắng mặt trong cuộc đối đầu với đội bóng cũ Leicester City.

Sau khi tung ra đội hình mạnh nhất trong trận thắng Aston Villa, Solskjaer dự kiến sẽ tạo ra thay đổi lớn khi gặp Leicester City với nhiều cầu thủ hay nhất dự kiến sẽ vắng mặt dành sức đối đầu với Liverpool. Điều này làm dấy lên “sự toàn vẹn” của Premier League khi các đội luôn đưa ra cam kết tung ra sân đội hình tốt nhất trong mỗi trận đấu.

Tuy nhiên, Solskjaer tin rằng ông không còn sự lựa chọn nào khác bởi 48 giờ sau trận đấu với Leicester City, MU phải đá derby nước Anh với Liverpool.

Cavani vừa gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với MU. ẢNH: GETTY

Solskjaer chia sẻ, “Khi nói về sự toàn vẹn của giải đấu và mọi thứ, đừng đổ lỗi cho tôi. Nếu tôi phải thay đổi thì tôi sẽ làm như vậy. Thật không an toàn khi chơi 4 trận liên tục như vậy nên tôi phải dành sự ưu tiên hơn.

Tôi ước có thể nói “hãy chơi hết mình trong tất cả các trận đấu” nhưng điều đó là không thể. Tôi gặp một chút khó khăn. Nếu tôi chơi với 11 cầu thủ vào thứ ba rồi cũng với đội này vào thứ năm thì không thể được. Có quá nhiều rủi ro khiến cầu thủ có thể bị chấn thương”.

Solskjaer sẽ đợi đến giờ cuối trước khi quyết định đội hình ra sân thi đấu với Leicester City nhưng chiến lược gia người Na Uy không ngại tuyên bố sẽ để một số cầu thủ trẻ ra sân.

Solskjaer rơi vào thế khó bởi MU phải đá 5 ngày 3 trận. ẢNH: GETTY

Solskjaer tiếp tục, “Chắc chắc là họ (các cầu thủ trẻ) có sự cạnh tranh. Họ đang ở trong đội một tập luyện với chúng tôi hàng ngày. Vì vậy, tôi nghĩ rằng một số chàng trai trẻ chắc chắn sẽ xuất hiện. Họ sẽ đá chính hay vào sân thay người thì tôi chưa quyết định.

Chúng tôi sẽ ngồi lại với đội ngũ chuyên môn. Bây giờ, tôi có thể có một đội trên lý thuyết nhưng chúng tôi sẽ xem xét kỹ và sau đó lựa một đội hình lý tưởng cho trận đấu với Leicester City”.

Với tuyên bố của Solskjaer, những cầu thủ trẻ như Shoretire, Amad Diallo, Elanga, Williams sẽ có cơ hội ra sân. HLV Solskjaer cũng dành nhiều lời khen cho Mason Greenwood, đặc biệt là ở bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho MU trong trận thắng Aston Villa 3-1.

Greenwood đang là sao trẻ nhận được sự kỳ vọng lớn từ Solskjaer. ẢNH: REUTERS

Solskjaer nói thêm, “Greenwood xoay chuyển cục diện trận đấu trong tích tắc và bàn thắng đó rất xuất sắc. Tôi rất vui vì cậu ấy đã trở lại với phong độ ghi bàn tốt nhất. Tôi có thể nói rằng Mason luôn học hỏi. Cậu ấy đang học một công việc không hề dễ dàng. Cậu ấy đã ghi được nhiều bàn thắng quan trọng cho Manchester United”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm