MU là nỗi ô nhục

(PLO)-  Thủ môn của Manchester United, David de Gea đã chỉ trích nặng nề đội bóng của anh ấy sau trận thua 0-1 trước Everton tại Premier League khiến cơ hội vào tốp 4 khép lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Pha dứt điểm chạm vào người Maguire làm chệch hướng của Anthony Gordon trong hiệp một là quá đủ cho Everton giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Cơ hội cán đích trong tốp 4 của Quỷ đỏ coi như đã kết thúc bằng thất bại ê chề trước chính đội bóng đang cố gắng để trụ hạng.

Manchester United đã bước vào trận đấu với tư cách là ứng cử viên được yêu thích cộng với việc Everton phải chiến đấu với cuộc chiến xuống hạng. Nhưng cơ bản là Quỷ đỏ đã chơi tồi tệ và thiếu sức sống trong một ngày họ trông giống như họ chỉ đang đi bộ cho “có mặt” trên sân.

Tuy nhiên, thủ môn De Gea vẫn có một trận đấu tốt, khi anh thực hiện một số pha cứu thua để cứu đội bóng của mình khỏi tình trạng hỗn loạn thêm. Thủ thành người Tây Ban Nha đã nói chuyện với BBC Sport sau khi cố gắng cứu vớt màn trình diễn của đội bóng: "Đó là một sự ô nhục từ chúng tôi. Lẽ ra chúng tôi nên giành chiến thắng trong trận đấu này.

Thủ môn De Gea chơi tốt trong trận Everton nhưng đồng đội của anh không như thế. Ảnh: CGI.

Thủ môn De Gea chơi tốt trong trận Everton nhưng đồng đội của anh không như thế. Ảnh: CGI.

Man United không ghi bàn và chúng tôi cũng không tạo ra cơ hội ghi bàn nào thích hợp. Chúng tôi không đủ tốt, đó là điều chắc chắn. Sẽ rất khó để vào tốp 4 cuối mùa. Everton đã chơi một trận đấu vào giữa tuần vừa qua và họ mệt mỏi. Nhưng họ có nhiều khát khao hơn chúng tôi, điều đó là không thể chấp nhận được. Tôi rất buồn khi để thua trận này".

Quỷ đỏ đang mục ruỗng theo từng tuần. Người ta sẽ nghĩ rằng các tin tức của ESPN cho thấy Erik ten Hag được xác nhận là HLV tiếp theo của CLB sẽ thúc đẩy đội bóng. Nhưng họ trông giống như một đội đang thi đấu ở giải nghiệp dư trong trận thua đáng thất vọng trước Everton.

"Những gì bạn phải làm là đảm bảo rằng bạn vận hành CLB đúng quy trình, và tôi phải nói đúng lúc này, có điều gì đó không ổn trong cốt lõi của các quyết định đã được đưa ra trong bốn hoặc năm năm qua, và nó đã đến từ rất lâu rồi" – Cựu thủ quân MU Gary Neville chia sẻ về nguyên nhân MU yếu đuối.

Ronaldo trở lại đội hình MU vẫn không mang lại ảnh hưởng gì tích cực đến Quỷ đỏ. Ảnh: CGI.

Ronaldo trở lại đội hình MU vẫn không mang lại ảnh hưởng gì tích cực đến Quỷ đỏ. Ảnh: CGI.

Người hâm mộ Manchester United thường lên mạng xã hội để chỉ trích các cầu của họ - một đội hình chứa đầy cái tôi trong sâu thẳm không quan tâm đến CLB quá nhiều. Hàng tiền đạo với Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo và Jadon Sancho đã thất bại trước đội bóng nửa xanh thành Merseyside.

Quyết định tung Nemanja Matic của Ralf Rangnick chắc chắn không mang lại hiệu quả nào cho toàn đội. Nhưng sau đó Paul Pogba đã vào sân thay Fred trong hiệp một và có vẻ như cách anh thi đấu thể hiện rõ rằng anh đang mơ một ngày được chơi cho một đội bóng khác. Hàng thủ có vẻ lo lắng mỗi khi Everton tiếp cận vòng cấm của họ, và đó là điều thường xảy ra trong phần lớn mùa giải.

Manchester United đang rơi vào tình trạng hỗn loạn hoàn toàn và ngay cả sự phấn khích của tin tức về nhà cầm quân mới Ten Hag cũng không thể giúp thay đổi mọi thứ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm