Vòng 15 Premier League, Aston Villa - Manchester United (3-1)

MU nếm trái đắng trước Aston Villa

(PLO)- Được đánh giá cao hơn Aston Villa nhưng MU lại thi đấu dưới sức và nhận trận thua bạc nhược với tỉ số 1-3 ở vòng 15 Premier League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, Aston Villa bất ngờ chủ động chơi tấn công trước MU, những pha lên bóng của chủ sân Villa Park có hiệu quả rất cao. Phút thứ 7, từ tình huống phản công nhanh, Bailey đã bứt tốc và dứt điểm thành công vào góc xa khung thành, mở tỷ số 1-0 cho Aston Villa.

Có được bàn thắng sớm, Aston Villa chơi càng thăng hoa, sự gắn kết đã giúp thầy trò HLV Unai Emery có được thế trận tốt trước MU. Bất ngờ chưa dừng lại ở đó, phút 11, từ tình huống đá phạt cố định ngoài vòng cấm, L. Digne vẽ đường cong tuyệt đẹp, không cho thủ thành De Gea có cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-0 cho Aston Villa.

Aston Villa có trận đấu xuất sắc trước MU. Ảnh: Getty
Aston Villa có trận đấu xuất sắc trước MU. Ảnh: Getty

Có được 2 bàn thắng dẫn trước, Aston Villa quay trở lại lối chơi quen thuộc là phòng ngự phản công, chiến thuật này đã phát huy hiệu quả khi ngăn cản được các pha lên bóng của MU. Nhịp độ trận đấu chậm lại, khi Aston Villa muốn bảo toàn lợi thế cho mình, thế trận có phần nghiêng về MU nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với 'Quỷ đỏ'.

Phút 34, Garnacho có pha xử lý khéo léo trước khi tung ra cú dứt điểm nhưng thủ thành E. Martinez đã cản phá, bóng tiếp tục đến vị trí của Ronaldo nhưng pha đánh đầu cuối cùng của ngôi sao người Bồ Đào Nha lại không thể thắng được thủ thành của Aston Villa.

Phút 45, MU bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số, Luke Shaw tung cú dứt điểm ngoài vòng cấm, bóng trúng một cầu thủ của Aston Villa đổi hướng làm bó tay thủ thành E. Martinez, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho MU.

Ronaldo bế tắc khi bị phong tỏa hoàn toàn. Ảnh: Getty
Ronaldo bế tắc khi bị phong tỏa hoàn toàn. Ảnh: Getty

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, MU chủ động tấn công, còn Aston Villa chấp nhận nhường thế trận, tuy nhiên MU không thể xuyên thủng hàng phòng ngự số đông của Aston Villa.

Dồn tổng lực tấn công, MU để lộ ra nhiều khoảng trống ở hàng thủ, từ tình huống phá bóng không dứt khoát của trung vệ Lisandro Martinez, bóng được Aston Villa triển khai tấn công, Watkins có đường căng ngang chính xác để J. Ramsey thoải mái đặt lòng chính xác, nâng tỷ số lên 3-1 cho Aston Villa.

Dù có lợi thế kiểm soát bóng trên 60% nhưng ‘Quỷ đỏ’ vẫn không thể tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Lối chơi của Aston Villa đã khắc chế hoàn toàn những pha tấn công của ‘Quỷ đỏ’.

Với lợi thế dẫn trước, Aston Villa không vội tấn công, trong khi đó MU vẫn miệt mài tìm kiếm bàn thắng nhưng không mang lại hiệu quả. Kết thúc trận đấu, Aston Villa có chiến thắng quan trọng để thoát dần ra khỏi nhóm rớt hạng, trong khi đó, MU đánh mất cơ hội chen chân vào Top 4 Premier League.

MU đánh mất cơ hội lọt vào Top 4 Premier League vì để thua Aston Villa. Ảnh: Getty
MU đánh mất cơ hội lọt vào Top 4 Premier League vì để thua Aston Villa. Ảnh: Getty

Ở các trận đấu cùng giờ, Newcastle tiếp tục bay cao khi có chiến thắng 4-1 trước Southampton, West Ham thua 1-2 trước Crystal Palace.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm