MU phải chi 150 triệu bảng Anh lấy lòng CĐV

Kể từ khi Manchester United tham gia dự án European Super League, mức độ tín nhiệm của các CĐV “quỷ đỏ” vào gia đình nhà Glazer, chủ sở hữu CLB chưa bao giờ thấp đến thế.

Khi tiếp quản MU năm 2005, nhà Glazer cũng chưa bao giờ được lòng các fan “quỷ đỏ”. Kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay đang đến gần hơn bao giờ hết.

Sau khi lên tiếng rút khỏi Super League và xin lỗi các CĐV, nhà Glazer cần phải thực hiện các bước đi cụ thể nhằm xoa dịu tình hình và lấy lòng các CĐV, những người rất tức giận với cách mà các tỉ phú người Mỹ này cố gắng loại bỏ CLB khỏi bóng đá Anh nhằm tạo nên một giải đấu mới.

Nhưng gia đình nhà Glazer cần phải làm gì để giành lấy sự ủng hộ của người hâm mộ. Về cơ bản, họ buộc phải tạo ra khoản chi tiêu kỷ lục vào mùa hè này nhằm chứng minh cho người hâm mộ thấy rằng họ nghiêm túc với việc cải thiện đội hình MU.

MU chưa bao giờ chi quá 150 triệu bảng Anh cho một kỳ chuyển nhượng kể từ khi nhà Glazer tiếp quản CLB và bây giờ họ cần phải bỏ ra ít nhất số tiền đó cho kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Ed Woodward vừa từ chức phó chủ tịch MU và sẽ "rời ghế" vào cuối năm nay. ẢNH: GETTY

Ở kỳ chuyển nhượng hè, MU cần phải cải thiện 3 vị trí trung vệ, tiền vệ phòng ngự và tiền đạo cắm. Ở cả ba vị trí này, MU phải đem về những ngôi sao thực sự. MU cần phải bỏ ra ít nhất 150 triệu bảng Anh nhưng số tiền thực tế nhiều khả năng là 200 triệu bảng Anh hoặc 250 triệu bảng Anh.

Trong bối cảnh các CLB thất thu lớn vì dịch COVID-19, số tiền đó là rất lớn nhưng MU buộc phải tìm cách… “đào ra tiền” hoàn thành các mục tiêu chuyển nhượng của mình.

Tiền đạo Erling Haaland vẫn là mục tiêu hàng đầu của MU. Để có được ngôi sao 20 tuổi người Na Uy của Borussia Dortmund, MU có thể phải chi mức phí kỷ lục tới 150 triệu bảng Anh. Borussia Dortmund được cho là muốn ít nhất 130 triệu bảng Anh mới nhả Haaland.

Nhưng với việc hàng loạt CLB lớn quan tâm đến Haaland, “cuộc đấu giá” Haaland có thể nổ ra và nó khiến MU bỏ nhiều tiền hơn mới đạt được mục đích. Đó là chưa kể khoản phí lót tay cho người đại diện của Haaland là “siêu cò” Mino Raiola có thể lên đến 20 triệu bảng Anh.

Halaand là mục tiêu số 1 của MU. ẢNH: GETTY

Năm ngoái, MU đã dành toàn bộ sức lực vào việc thuyết phục Dortmund bán Jadon Sancho nhưng không thành công. Họ không muốn lặp lại vết xe đổ đó với các mục tiêu khác ở kỳ chuyển nhượng hè này.

Ngôi sao West Ham, Declan Rice cũng đang trong tầm ngắm của MU. Năm ngoái, Chelsea không thể thuyết phục West Ham bán tiền vệ người Anh này vì không thể chi đúng số tiền 70 triệu bảng Anh.

Lợi thế của MU chính là Jesse Lingard, người đang chơi cực hay cho West Ham dưới dạng cho mượn. Một vụ trao đổi người sẽ giúp MU tiết kiệm chi tiêu trong bối cảnh West Ham rất muốn MU bán đứt Lingard cho họ.

Mục tiêu cuối cùng của MU là trung vệ Raphael Varane. Hậu vệ người Pháp có mức giá rẻ nhất trong số này khi anh sẽ hết hợp đồng với Real Madrid vào mùa hè sang năm. Tuy nhiên, để có Varane, MU cũng phải bỏ ra số tiền lên đến 50 triệu bảng Anh.

Solskjaer sẽ có những mục tiêu mong muốn vào mùa hè này? ẢNH: GETTY

Đây sẽ là kỳ chuyển nhượng cuối cùng của phó chủ tịch CLB Ed Woodward nhằm tạo ấn tượng tốt với các CĐV trước khi ông rời Old Trafford vào cuối năm.

Nhưng với những khoản chi phí đó, nhà Glazer có thể buộc phải “viết séc” 250 triệu bảng Anh cho Manchester United vào mùa hè này nhằm xoa dịu người hâm mộ.

Biến lớn ở Manchester United
Biến lớn ở Manchester United
(PLO)- Các ngôi sao Manchester United bị sốc trước cách người hâm mộ tức giận xông vào sân tập Carrington để phản ứng việc đội nhà tham gia European Super League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm