MU ra lệnh cấm lạ kỳ

(PLO)- Manchester United đã ra lệnh cấm các nhà báo, cơ quan truyền thông, bao gồm tờ Manchester Evening News tham dự các cuộc họp báo của HLV Erik Ten Hag.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester United đã ra lệnh cấm lạ kỳ, “quỷ đỏ” cấm các nhà báo, một số cơ quan truyền thông đến cuộc họp báo của Erik Ten Hag. Hôm qua 5-12 (giờ Anh), tờ Manchester Evening News thông báo họ nằm trong số các cơ quan báo chí bị lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford cấm tham dự các cuộc họp báo.

Tin tức này được đưa ra sau thất bại của MU trước Newcastle United ở vòng 15 Premier League, chỉ vài ngày sau khi MU để Galatasaray cầm hòa 3-3 trong thế dẫn trước 2-0 rồi 3-1 ở Champions League và khiến họ có nguy cơ chia tay giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB ngay từ vòng bảng.

erik-ten-hag-manchester-united.jpg
HLV Erik Ten Hag chứng kiến MU có khởi đầu mùa giải tệ nhất kể từ năm 1974. ẢNH: GETTY

Cùng với Manchester Evening News, ít nhất 4 tờ báo khác cũng bị MU cấm tham dự các buổi họp báo của Ten Hag. Vào tháng trước, 1 tờ báo khác cũng bị cấm dự các cuộc họp báo của MU, sau khi đưa tin rằng, Erik Ten Hag, người có khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất tại Old Trafford kể từ khi “quỷ đỏ” xuống hạng lần cuối vào năm 1974 đang đứng trước nguy cơ bị sa thải.

MU quyết định cấm phóng viên tờ Manchester Evening News bắt nguồn từ việc tờ báo của Anh này đăng tin, Ten Hag đang đánh mất niềm tin của hơn nửa số cầu thủ MU vì chiến thuật tệ hại của mình. Đó là thông tin mà dường như MU không hề phản đối.

Nhà báo tờ Manchester Evening News Samuel Luckhurst viết trên nền tảng X (trước đây là Twitter): “Manchester Evening News và các hãng tin khác đã bị giám đốc Andrew Ward của #mufc cấm tham gia cuộc họp báo của Ten Hag”.

manchester-united-erik-ten-hag.jpg
MU cấm vài cơ quan truyền thông tham dự các buổi họp báo của Ten Hag. ẢNH: GETTY

Các tờ báo khác bị MU ra lệnh cấm bao gồm Daily Mirror và Daily Star, Sky Sports và ESPN. Trong một tuyên bố xác nhận lệnh cấm, MU viết: “Câu lạc bộ đã có hành động chống lại một số cơ quan truyền thông, không phải vì xuất bản những câu chuyện mà chúng tôi không thích, mà vì họ làm như vậy mà không liên hệ với chúng tôi trước, để cho chúng tôi cơ hội bình luận”.

MU nói thêm: "Chúng tôi tin rằng đây là một nguyên tắc quan trọng cần bảo vệ và chúng tôi hy vọng nó có thể dẫn đến việc thiết lập lại cách chúng ta làm việc cùng nhau”.

Giám đốc MU Andrew Ward, người đến với “quỷ đỏ” vào năm 2019 thường ngồi cạnh Erik Ten Hag trong các cuộc họp báo. Manchester Evening News đưa tin, Ward đã chặn và ngăn cản các nhà báo đặt câu hỏi mà ông thấy là tiêu cực.

premier-league-manchester-united.jpg
MU không thắng trong 2 trận gần đây. ẢNH: REX

Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận là Manchester United đã thua 10 trận mùa này. Đội chủ sân Old Trafford đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League với 24 điểm, số bàn thua của "quỷ đỏ" còn nhiều hơn số bàn thắng họ ghi được. Đoàn quân của Erik Ten Hag cũng đang đứng cuối bảng A Champions League và có nguy cơ lớn bị loại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm