MU sẵn sàng từ bỏ Harry Kane

(PLO)- Manchester United sẵn sàng từ bỏ các cuộc đàm phán với Tottenham nhằm mua Harry Kane để tránh cuộc chiến chuyển nhượng có thể mang lại sự cay đắng cho đội chủ sân Old Trafford.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 27-4. Manchester United của HLV Erik ten Hag dự kiến ​​​​sẽ ký hợp đồng với một tiền đạo mới vào mùa hè này, với tiền đạo người Anh và Tottenham, Harry Kane dẫn đầu danh sách chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford. “Quỷ đỏ” sẽ không tham gia vào cuộc chiến kéo dài với Tottenham trong việc mua Harry Kane.

MU cần ký hợp đồng với một tiền đạo mới vào mùa hè này sau khi để Cristiano Ronaldo rời CLB vào tháng 11 năm ngoái. Wout Weghorst đã được MU ký hợp đồng dưới dạng cho mượn từ Burnley vào tháng Giêng, nhưng tuyển thủ Hà Lan không phải là câu trả lời trong dài hạn cho tình trạng hiện tại của MU, đội đang phải vật lộn trong việc tìm kiếm bàn thắng ở mùa này.

MU muốn Kane nhưng sẵn sàng từ bỏ nếu cuộc đàm phán kéo dài. ẢNH: MIRROR

MU muốn Kane nhưng sẵn sàng từ bỏ nếu cuộc đàm phán kéo dài. ẢNH: MIRROR

Harry Kane, 29 tuổi, người hết hợp đồng với Tottenham vào mùa hè năm 2024 sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho MU. Tuy nhiên, chủ tịch của Tottenham Daniel Levy nổi tiếng là người cứng rắn trên thị trường chuyển nhượng. Ông luôn bán ngôi sao của mình theo giá cao nhất có thể và chắc chắn sẽ không để Kane ra đi với giá rẻ.

Tờ Daily Star (Anh) đưa tin, điều đó có thể buộc MU phải từ bỏ việc theo đuổi đội trưởng tuyển Anh Harry Kane. Đội bóng của Erik ten Hag không muốn bị lôi kéo vào một câu chuyện chuyển nhượng kéo dài, với các lựa chọn khác có sẵn. Victor Osimhen, người đã có 26 bàn cho Napoli mùa này, là phương án thay thế hấp dẫn.

MU sẵn sàng trả 80 triệu bảng Anh cho Kane, một số tiền đáng kể khi xem xét tình hình hiện tại của tiền đạo này. Kane được cho là sẽ không ký hợp đồng mới với Tottenham sau mùa giải đáng thất vọng của đội, buộc Levy phải đưa ra một quyết định quan trọng.

Chủ tịch Spurs Levy nổi tiếng cứng rắn trên bàn đàm phán. ẢNH: GETTY

Chủ tịch Spurs Levy nổi tiếng cứng rắn trên bàn đàm phán. ẢNH: GETTY

Levy sẽ phải bán Kane vào mùa hè này hoặc có nguy cơ mất trắng Kane theo dạng chuyển nhượng tự do sau tháng 6-2024. Tuy nhiên, Levy có thể sẵn sàng chọn phương án thứ hai, vì có khả năng Kane sẽ được thuyết phục ở lại Tottenham nếu cuối cùng CLB giành được 1 chức vô địch ở mùa tới.

Tottenham không giành danh hiệu nào kể từ năm 2008. Kane chưa từng vô địch Premier League. Anh cùng Tottenham 1 lần về nhì ở Champions League, 2 lần về nhì League Cup và cùng tuyển Anh về nhì ở Euro 2020. Nghĩa là Kane chưa từng giành danh hiệu lớn nào. Điều đó đã để lại một khoảng trống trong CV của Kane. Và Kane rất muốn chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu của mình trong tương lai gần.

Bayern Munich cũng quan tâm đến việc ký hợp đồng với Kane và Spurs muốn bán Kane ra nước ngoài, nhưng có thể hiểu rằng United sẽ là lựa chọn ưa thích của Kane. Kane muốn ở lại Anh để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Premier League, đánh bại kỷ lục 260 bàn của Alan Shearer.

Kane rất khao khát có được 1 danh hiệu. ẢNH: GETTY

Kane rất khao khát có được 1 danh hiệu. ẢNH: GETTY

Kane, người đã ghi 207 bàn thắng tại Premier League từng được hỏi về việc phá kỷ lục của Shearer vào tháng trước. Harry Kane chia sẻ: "Tôi đang tiến gần hơn, vì vậy chắc chắn đó là điều tôi muốn đạt được. Nhưng tôi cố gắng không nhìn quá xa trong bóng đá”.

MU đã giành được Carabao Cup hai tháng trước, đó là danh hiệu đầu tiên của “quỷ đỏ” sau 6 năm. “Quỷ đỏ” cũng đã lọt vào trận chung kết FA Cup gặp Manchester City. Dưới thời Erik Ten Hag, MU đang trên đường trở lại và dường như sẵn sàng thách thức các danh hiệu ở mùa tới.

Trong khi đó, Tottenham đang rơi vào tình cảnh hỗn loạn khiến Kane cân nhắc việc ra đi. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” không muốn một tình huống Frenkie de Jong khác xảy ra. MU từng mất cả mùa hè năm ngoái theo đuổi tiền vệ người Hà Lan từ Barcelona nhưng không thành công.

Ten Hag đang dần giúp MU trở lại thời đỉnh cao. ẢNH: MIRROR

Ten Hag đang dần giúp MU trở lại thời đỉnh cao. ẢNH: MIRROR

Rõ ràng, với kinh nghiệm xương máu đó, Ten Hag muốn chiêu mộ những tân binh vào mùa hè năm nay theo cách nhanh nhất để họ có nhiều thời gian hòa nhập với đội hình trước thềm mùa giải mới.

Mục tiêu cuối cùng của Erik Ten Hag là giành chức vô địch Premier League hoặc Champions League tại Old Trafford. MU đã không vô địch ngoại hạng Anh trong một thập kỷ và họ đã không nâng cúp Champions League trong 15 năm. Những người hâm mộ “Quỷ đỏ” đang mong đợi đội nhà chấm dứt điều đó sau khi đã có danh hiệu đầu tiên sau 6 năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm